Tuyệt mật: Nhân vật nắm giữ vận mệnh Tập Cận Bình đã chết một cách thần bí

20/05/20, 11:38 Trung Quốc

Gần đây, Lữ đoàn Phòng không 81 của Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập quân sự bằng đạn thật đã thu hút sự chú ý của ngoại giới. Theo một nguồn tin bí mật, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 81 Hoàng Hội Luân, đã chết một cách bí ẩn vào năm ngoái, nhưng chính phủ chưa bao giờ công bố tin tức liên quan.

Lữ đoàn Phòng không 81 của Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập quân sự bằng đạn thật đã thu hút sự chú ý của ngoại giới.
Lữ đoàn Phòng không 81 của Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập quân sự bằng đạn thật đã thu hút sự chú ý của ngoại giới. (Ảnh qua NTDTV)

Quân đội ĐCSTQ đã phát động cuộc diễn tập quân sự bắn đạn thật kéo dài hai tháng rưỡi tại cảng Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc vào ngày 14/5. Cuộc tập trận được tổ chức vào thời điểm nhạy cảm với hàng loạt vấn đề khác nhau: trong nước và quốc tế đang truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về việc che giấu dịch bệnh, chuẩn bị kỳ họp “Lưỡng hội” (2 cuộc họp thường niên), căng thẳng trong vấn đề Đài Loan.

Ngoài ra, cuộc tập trận quân sự này diễn ra trong thời gian dài và có khu vực chiến sự rất lớn. Nó sẽ thực hiện nhiều cuộc tập trận thực tế như đổ bộ lên đất liền, chiếm đảo, hạ cánh chiến đấu, phòng không và chống tên lửa.

Vào ngày 14/5, Trung tâm Thông tin Phong trào Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông đã báo cáo rằng cuộc diễn tập quân sự này thực sự là một cuộc diễn tập phòng không lớn nhất trong lịch sử quân đội Trung Quốc để “chuẩn bị cho chiến tranh Đài Loan” và “bảo vệ Bắc Kinh”.

Ngoài Lữ đoàn Phòng không 81 và 82 của chiến khu Trung Bộ, còn có Lữ đoàn Phòng không 73 của chiến khu Đông Bộ Phúc Kiến. Trong đó, Lữ đoàn 81 phụ trách bảo vệ phòng không cho Trung Nam Hải. Bất kể là bảo vệ Trung Nam Hải hay bảo đảm sự an nguy của đại biểu phiên họp toàn thể, đều do Lữ đoàn trưởng Hoàng Hội Luân đóng vai trò chủ chốt.

Hoàng Hội Luân luôn nhận được sự chú ý của truyền thông, nhưng ngoại giới đã nhận thấy rằng tên của ông ta đã biến mất khỏi phương tiện truyền thông trong gần một năm. 

Một phương tiện truyền thông Hồng Kông trích dẫn tin tức chỉ ra, Hoàng Hội Luân, người nắm giữ vận mệnh của nhà lãnh đạo Trung Nam Hải – Tập Cận Bình, đã chết một cách bí ẩn ngay từ ngày 22/7/2019, đồng thời được quân đội coi là vấn đề bảo mật tuyệt đối.

Đại dịch virus Vũ Hán đã khiến cho sự cai trị của ĐCSTQ bị lung lay nghiêm trọng, bức bách trong ngoài, các cuộc đấu tranh nội bộ đang diễn ra ngày một quyết liệt. (Ảnh: BBC)
Đại dịch virus Vũ Hán đã khiến cho sự cai trị của ĐCSTQ bị lung lay nghiêm trọng, bức bách trong ngoài, các cuộc đấu tranh nội bộ đang diễn ra ngày một quyết liệt. (Ảnh: BBC)

Kênh truyền thông tiếng Trung tại hải ngoại “Vision Times” đã nhận được một danh sách những người lính tử vong của ĐCSTQ cho thấy: “Hoàng Hội Luân (1973-2019), Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không X của Quân đoàn 81 của Lục quân chiến khu Trung Bộ. Nam. Sinh ngày 21/2/1973, Đảng viên ĐCSTQ, quân hàm Đại tá. Ngày 22/7/2019, không may hy sinh”. Tuy nhiên, thông tin không nêu rõ nguyên nhân cái chết.

Cho đến nay, quan chức ĐCSTQ không tiết lộ bất kỳ tin tức nào về cái chết của Hoàng Hội Luân, một số kênh truyền thông lớn cũng chưa tìm được các báo cáo về cái chết của ông. 

Tại sao nhân vật chủ chốt chịu trách nhiệm phòng ngừa và kiểm soát cho Trung Nam Hải lại “hy sinh”? Phải chăng có liên quan đến một sự kiện nguy cấp ở Trung Nam Hải? Ngoại giới hiện vẫn chưa biết được.

Cùng lúc đó, Vương Xuân Ninh – Tư lệnh Đơn vị đồn trú Bắc Kinh cũng bị cách chức khẩn cấp, cũng liên quan đến sự an nguy của Trung Nam Hải, điều này đã gây ra nhiều đồn đoán bên ngoài.

Theo thông báo chính thức, Vương Xuân Ninh, vừa mới làm chỉ huy quân đồn trú Bắc Kinh, thành viên của Ban Thường vụ Ủy ban thành phố Bắc Kinh trong 4 tháng, đã bị bãi chức vào ngày 11/5 và được thay thế bởi Trương Phàm Địch, ủy viên chính trị của Bắc Kinh.

Chuyên gia Trung Quốc Trần Phá Không cho biết trong một chương trình cá nhân vào ngày 13/5 rằng, dường như đã xảy ra chuyện lớn ở đơn vị đồn trú Bắc Kinh. Tư lệnh Vương Xuân Ninh nhanh chóng bị cách chức, tương tự như Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phó Chính Hoa, đều là điềm báo trước của việc “ngã ngựa“.

Vương Xuân Ninh làm chỉ huy quân đồn trú Bắc Kinh, thành viên của Ban Thường vụ Ủy ban thành phố Bắc Kinh trong 4 tháng, đã bị bãi chức.
Vương Xuân Ninh làm chỉ huy quân đồn trú Bắc Kinh, thành viên của Ban Thường vụ Ủy ban thành phố Bắc Kinh trong 4 tháng, đã bị bãi chức. (Ảnh qua HK01)

Trần Phá Không chất vấn, Vương Xuân Ninh là Tư lệnh đơn vị đồn trú Bắc Kinh, đang nắm giữ quyền lực quân sự quan trọng, có phải liên quan đến chính biến hay không? Phải chăng có liên quan đến vụ án của Tôn Lực Quân và Phó Chính Hoa? Điều này rất đáng chú ý.

Gần đây, tình hình chính trị ở Trung Nam Hải trở nên kỳ quái hơn, ngoài những bất ổn do cuộc thanh trừng hệ thống chính trị pháp luật mang lại, quân đội dường như cũng không ổn định.

Ngoài ra, vào trước phiên họp toàn thể Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã ban hành một thông báo vào ngày 14/5, vòng tuần sát thứ năm của Trung ương sẽ bao gồm 35 cơ quan trung ương và nhà nước gồm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương ĐCSTQ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Thông tin mạng, Nhật báo Nhân dân, Cục Phát thanh…

Học giả Trung Quốc Tiết Trì biểu thị, những dấu hiệu này cho thấy đại dịch virus Vũ Hán đã khiến cho sự cai trị của ĐCSTQ bị lung lay nghiêm trọng, bức bách trong ngoài, các cuộc đấu tranh nội bộ đang diễn ra ngày một quyết liệt.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x