ĐCSTQ “bỏ mận giữ đào”? Chung Nam Sơn tuyên bố chính quyền Vũ Hán che giấu dịch bệnh

19/05/20, 13:44 Trung Quốc

Chung Nam Sơn, lãnh đạo nhóm chuyên gia cấp cao của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), khi tiếp nhận cuộc phỏng vấn với truyền thông Hoa Kỳ, đã thừa nhận rằng chính quyền Vũ Hán che giấu thông tin về sự bùng phát dịch bệnh. Dư luận nước ngoài tin rằng đây là một động thái “bỏ mận giữ đào” điển hình.

Chung Nam Sơn, lãnh đạo nhóm chuyên gia cấp cao của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh qua Tin247)
Chung Nam Sơn, lãnh đạo nhóm chuyên gia cấp cao của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh qua Nogaznews)

Chung Nam Sơn đã tiếp nhận cuộc phỏng vấn của CNN vào ngày 16/5. Ông nói rằng mặc dù dịch bệnh ở Trung Quốc Đại lục hiện đang được kiểm soát và các doanh nghiệp đang nối lại sản xuất, nhưng nguy cơ xảy ra đợt dịch thứ hai vẫn rất cao. 

Trong những tuần gần đây, một số khu vực bao gồm Vũ Hán, phía Đông Bắc tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh Cát Lâm đã chứng kiến sự bùng phát cục bộ của dịch bệnh. Trung Quốc vẫn không thể nới lỏng sự cảnh giác đối với dịch bệnh.

Trong một lần hiếm hoi, ông cũng thừa nhận rằng, “hầu hết người dân Trung Quốc vẫn dễ bị nhiễm bệnh vì họ thiếu kháng thể với virus… Chúng tôi đang đối mặt với những thách thức lớn và tình hình cũng không tốt hơn các nước khác là bao”.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là trong cuộc phỏng vấn này ông đã xác nhận rằng chính quyền địa phương Vũ Hán đã không tiết lộ những thông tin quan trọng về dịch bệnh cho công chúng.

Chung Nam Sơn kể lại rằng khi ông lãnh đạo một nhóm chuyên gia cao cấp của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia đến Vũ Hán để điều tra dịch bệnh vào ngày 18/1 năm nay, ngay khi ông vừa đến đã nhận được nhiều cuộc gọi từ các bác sĩ và cựu sinh viên, cảnh báo rằng tình hình dịch bệnh tại địa phương nghiêm trọng hơn nhiều so với những thông báo của chính quyền. 

Tình hình dịch bệnh tại địa phương nghiêm trọng hơn nhiều so với những thông báo của chính quyền Trung Quốc.
Tình hình dịch bệnh tại địa phương nghiêm trọng hơn nhiều so với những thông báo của chính quyền Trung Quốc. (Ảnh qua Twitter)

Ông nói: “Vào thời điểm đó, chính quyền địa phương không muốn nói sự thật… Họ đã im lặng khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát và sau đó tôi nghĩ rằng nhiều người có thể đã bị nhiễm bệnh”.

Ông nói rằng số ca nhiễm bệnh đã được xác nhận chính thức ở Vũ Hán trong hơn 10 ngày vẫn giữ ở mức 41 trường hợp, trong khi đã có những trường hợp nhiễm bệnh ở nước ngoài, điều kỳ lạ này khiến ông nảy sinh sự nghi ngờ. 

Ông nói: “Tôi không tin vào kết quả (do Vũ Hán công bố chính thức), vì vậy tôi tiếp tục yêu cầu họ đưa cho tôi những con số thực. Tôi không nghĩ họ sẵn sàng trả lời câu hỏi của tôi”.

Mặc dù Chung Nam Sơn đã thừa nhận rằng chính quyền Vũ Hán đã không báo cáo số lượng chính xác các ca được chẩn đoán nhiễm bệnh trong giai đoạn đầu của dịch bệnh, ông phủ nhận rằng Ủy ban Trung ương của ĐCSTQ đã che giấu hoặc đánh giá thấp tình hình sau khi tiến hành công tác phòng chống dịch bệnh trên toàn quốc vào cuối tháng 1.

Cuộc phỏng vấn còn chỉ ra rằng, sau khi Chung Nam Sơn rời Vũ Hán trở về Bắc Kinh vào ngày 18/1, trong một cuộc họp với các quan chức cấp cao như Thủ tướng Lý Khắc Cường của Hội đồng Nhà nước vào ngày hôm đó, ông đã đề nghị đóng cửa thành phố Vũ Hán để ngăn chặn sự lây lan của virus. 

Vào ngày 20/1, khi trả lời phỏng vấn của CCTV, ông đã xác nhận rằng virus có thể truyền từ người sang người, trong khi chỉ trước đó vài tuần các cơ quan y tế Vũ Hán đã tuyên bố rằng không có bằng chứng nào cho thấy bệnh viêm phổi do virus gây ra có thể “lây từ người sang người” và dịch bệnh là “có thể phòng ngừa và kiểm soát được”. 

Vào ngày 23/1, ĐCSTQ tuyên bố đóng cửa thành phố Vũ Hán, và phải đến 76 ngày sau đó, “lệnh đóng cửa” này mới được dỡ bỏ.

Các nhà quan sát chính trị ở nước ngoài nói rằng, những người được gọi là chuyên gia trong hệ thống ĐCSTQ như Chung Nam Sơn phải có được một sự nhạy cảm cao về chính trị mới có thể “tồn tại” một cách an toàn và có cơ hội thăng tiến trong hệ thống. 

Do đó, khi Chung Nam Sơn dám công khai với truyền thông Hoa Kỳ rằng chính phủ Vũ Hán đã che giấu dịch bệnh và không đưa ra số lượng chẩn đoán chính xác, đây không phải là một phát biểu trong lúc “lỡ lời”, càng không phải một phát biểu của lương tâm, mà là được thực hiện với sự thông qua của quan chức ĐCSTQ nhằm “bỏ mận giữ đào”. 

Điều này cho thấy trước sức ép khủng khiếp của cộng đồng quốc tế trong việc truy tìm nguồn gốc của virus và sự thật của dịch bệnh, chính quyền Bắc Kinh sẵn sàng từ bỏ một số quan chức cấp trung và cấp thấp để đảm bảo an ninh tối cao. 

Tuy nhiên, với hậu quả thảm khốc mà bệnh dịch này mang lại cho các quốc gia trên toàn thế giới, chiêu “bỏ mận giữ đào” này của ĐCSTQ chưa chắc đã giúp họ lừa dối được tất cả để qua ải khó khăn này.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x