Ông Trump nói Epoch Times là tờ báo đáng tin cậy nhất

23/04/18, 16:00 Đại Kỷ Nguyên

Theo một ứng viên thượng nghị sỹ Hoa Kỳ, một người bạn thân của Tổng thống Donald Trump từng nói rằng Tổng thống tin thời báo Epoch Times là “tờ báo đáng tin cậy nhất”.

Ông Trump nói Epoch Times là tờ báo đáng tin cậy
Ông Trump nói Epoch Times là tờ báo đáng tin cậy nhất. (Ảnh: theepochtimes.com)

Epoch Times và NTD là hai kênh truyền thông thuộc Tập đoàn Truyền thông Đại Kỷ Nguyên (Epoch Media Group). Cả hai tờ báo đã phỏng vấn Paul Taylor vào ngày 13/4 về việc ứng cử vị trí Thượng nghị sĩ của bang California. Sau buổi phỏng vấn, Taylor đã liên hệ đến những gì ông nghe được.

“Tôi đã được giới thiệu với một người là bạn thân của Donald Trump. Khi tôi nói với cô ấy về tờ báo Epoch Times, cô ấy nói ông Trump đọc báo này hàng ngày và đó là tờ báo mà ông tin là trung thực và chính xác… Đó là tờ báo duy nhất ông ấy tin tưởng”, Taylor nói. “Bây giờ, ông ấy đọc tất cả các tờ báo để biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng Epoch Times là tờ báo mà ông tin là đáng tin cậy nhất thế giới. Đó là một điều rất có ý nghĩa”.

Ông Paul Taylor trong 1 buổi phỏng vấn với Đài truyền hình Tân Đường Nhân
Ông Paul Taylor trong 1 buổi phỏng vấn với Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV). (Ảnh NTDTV)

Cam kết đưa tin trung thực

Phiên bản tiếng Anh của tờ báo Epoch Times được thành lập năm 2004 với cam kết nỗ lực không ngừng để thực hiện tự do báo chí và đưa tin trung thực.

Tổng biên tập tờ báo Epoch Times, ông Jasper Fakkert, cho biết: “Tại Epoch Times, chúng tôi tin rằng nghề làm báo chân chính là dựa trên việc cố gắng hết mình để đưa tin sự thật.

Sự quan tâm ngày càng tăng đối với những bài báo độc quyền của tờ báo Epoch Times là bằng chứng cho sự tăng trưởng nhanh chóng trong năm qua. Epoch Times hiện có khoảng 45 triệu lượt xem hàng tháng và lượt đọc báo in hàng tuần ở các thành phố lớn trên khắp Hoa Kỳ. Tờ báo sẽ bắt đầu phát hành báo in 5 ngày mỗi tuần tại thành phố New York và Washington vào cuối tháng 5 này.

Ông Jasper Fakkert – chia sẻ: “Các tin tức kịp thời và chính xác bây giờ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Gần đây, chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều các phương tiện truyền thông dường như sẵn sàng từ bỏ các nguyên tắc đạo đức báo chí cốt lõi của họ, để đạt được các mục tiêu chính trị. Điều này không phục vụ quyền lợi của công chúng”.

Các cuộc khảo sát những kênh truyền thông lớn gần đây cho thấy họ thường đưa tin tiêu cực về Tổng thống Trump. Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông cho thấy 90% tin tức buổi tối về Tổng thống trên các mạng lưới truyền hình lớn vào năm 2017 là tiêu cực. Tương tự, một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố vào tháng 10/2017 cho thấy chỉ có 5% tin tức về ông Trump trong 60 ngày làm việc đầu tiên của ông là tích cực.

Là một kênh truyền thông độc lập, Epoch Times đã dẫn đầu trong việc đưa tin trung thực và công bằng về chính quyền Trump.

Chẳng hạn, trong khi các phương tiện truyền thông khác trong hơn một năm đều đưa tin rằng ông Trump thông đồng với Nga để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, Epoch Times đã liên tục chỉ ra rằng cuộc điều tra của cựu Giám đốc Tình báo James Clapper, theo lệnh của cựu Tổng thống Barack Obama, đã không tìm thấy bằng chứng thông đồng nào. Đây là điều đã được khẳng định vào tháng 3/2018 trong cuộc điều tra kéo dài cả năm của Ủy Ban Thường Trực Tình Báo (HPSCI)

Bên cạnh các chủ đề như tình hình chính trị – kinh tế – xã hội bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ và các dạng tin tức quốc tế khác, Epoch Times có thế mạnh đặc biệt trong việc đưa tin về tình hình Trung Quốc. Epoch Times có các chuyên gia phân tích cư trú tại Trung Quốc Đại Lục, chuyên cung cấp các thông tin chính xác về những sự kiện lớn đang diễn ra tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

‘Tôi muốn sự thật”

Taylor bày tỏ ấn tượng của mình về tờ báo Epoch Times:“Tôi vốn là người có nền tảng nghiên cứu khoa học; nên tôi muốn sự thật. Không ai có thể thay đổi suy nghĩ liên quan đến ý thức hệ của tôi. Tôi muốn biết điều gì đang thực sự xảy ra, và tôi thấy tờ báo của bạn thực sự có thể làm được điều đó”, Taylor nói.

“[Epoch Times] là một tờ báo lớn, có tính bao quát và trung thực”.

Taylor là một doanh nhân. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2010, ông tập trung hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ phát triển thành công. Hiện tại ông đang tập trung cho cuộc chạy đua vào Thượng viện.

Là một trong những phương tiện truyền thông lớn nhất thế giới, báo Epoch Times xuất bản ở 35 quốc gia với 22 ngôn ngữ, và là một phần của Tập đoàn Truyền thông Đại Kỷ Nguyên – Epoch Media Group (EMG). Được thành lập vào năm 2000, EMG là một tập đoàn truyền thông độc lập làm việc theo nguyên tắc vì sự thật, mang tính nhân văn và đem lại hy vọng.

Cùng với các ấn bản và phiên bản kỹ thuật số, tờ báo Epoch Times đưa ra các phân tích sâu sắc về các vấn đề thường bị bỏ qua bởi các phương tiện truyền thông chính thống khác. Các phiên bản kỹ thuật số EMG thu hút hơn 750 triệu lượt xem bài viết và 5.6 tỷ lượt xem video mỗi tháng.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x