Thời báo Epoch Times được trao giải báo chí và thiết kế tại Hiệp hội Báo chí New York

20/06/19, 10:14 Đại Kỷ Nguyên

Chất lượng của Thời báo Epoch Times (báo Đại Kỷ Nguyên) đã được thể hiện tại hội nghị mùa xuân thường niên của Hiệp hội Báo chí New York. Tại đây, tờ báo cũng như các cây bút đã được vinh danh và nhận hàng loạt giải thưởng giá trị.

Thời báo Đại Kỷ Nguyên được xem là một tờ báo uy tín và đáng tin cậy. (Ảnh qua Evensi)
Thời báo Đại Kỷ Nguyên được xem là một tờ báo uy tín và đáng tin cậy. (Ảnh qua Evensi)

Thời báo Đại Kỷ Nguyên là một trong 2 kênh truyền thông thuộc Tập đoàn Truyền thông Đại Kỷ Nguyên (Epoch Media Group), một công ty tin tức và giải trí toàn cầu có trụ sở tại New York được thành lập vào năm 2000. 

Sứ mệnh của Đại Kỷ Nguyên được đề cập trên trang web của tờ báo là cung cấp tin tức chất lượng, trung thực, đáng tin cậy cho cộng đồng; tái hiện vẻ đẹp của nền văn hóa truyền thống vốn đang dần bị lãng quên; đồng thời nâng cao tri thức, hiểu biết và thiện chí giữa mọi người.

Sau gần 20 năm hoạt động, tờ báo đã trở thành tổ chức truyền thông quốc tế đa ngôn ngữ nhất thế giới với 23 thứ tiếng khác nhau cùng các phóng viên có mặt tại hơn 60 quốc gia và khu vực trên toàn cầu. 

Tháng 4/ 2017, Thời báo Đại Kỷ Nguyên cũng như các nhân viên của tờ báo đã được vinh dự trao tặng nhiều giải thưởng đặc sắc trong cuộc thi Better Newspaper của Hiệp hội Báo chí New York (NYPA). 

Cuộc thi có 2.957 hạng mục từ 184 tờ báo trên khắp tiểu bang New York. Thời báo Đại Kỷ Nguyên ghi điểm gần cao nhất trong tổng điểm thi của các lĩnh vực và tổng điểm quảng cáo.

Ngoài ra, tờ báo còn nhận được giải Cựu Chủ tịch hạng ba, đây là một giải thưởng công nhận sự xuất sắc tổng thể của tờ báo.

Nhà thiết kế Luba Pishchik là người đóng góp phần lớn trong thành công của tờ báo, cô đã đạt giải nhất cho mảng quảng cáo không gian nhỏ xuất sắc nhất và chiến dịch quảng cáo tuyệt vời nhất.

Pishchik cho biết thành công của loạt quảng cáo thắng giải lần này đến từ sự hợp tác ăn ý giữa các thành viên. Cô đã phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Sáng tạo Robert Counts và Giám đốc Quảng cáo Deborah Yun để mang đến thông điệp khiến mọi người muốn ghé thăm vùng Emilia-Romagna ở Ý.

Những người thắng giải từ trái sang phải bao gồm phóng viên Channaly Philipp, Petr Svab, Luba Pishchik vàCharlotte Cuthbertson. (Ảnh: The Epoch Times)
Những người thắng giải từ trái sang phải bao gồm phóng viên Channaly Philipp, Petr Svab, Luba Pishchik vàCharlotte Cuthbertson. (Ảnh: The Epoch Times)

Phóng viên Charlotte Cuthbertson về nhì với giải thưởng tác giả của năm do NYPA trao tặng. Tuy nhiên, cô tự nhận mình chỉ là một đại diện vinh dự được nhận giải thưởng này, chính đội ngũ tài năng làm việc cùng cô, bao gồm các nhiếp ảnh gia, biên tập viên và nhà thiết kế mới là yếu tố chính tạo nên thành công của cô.

Cuthbertson cũng đạt được một giải ba cho mảng tin tức kinh doanh, tài chính và kinh tế.

Phóng viên Petr Svab mang về giải nhất và giải nhì trong lĩnh vực tin tức tội phạm, cảnh sát, tòa án và giải ba cho câu chuyện phóng sự hay nhất.

Svab coi giải thưởng của mình là “một sự công nhận cho cam kết mà tờ báo đặt ra để tạo nên những nội dung chất lượng”. Anh nói: “Giải thưởng này có thể giúp tôi có thêm tự tin để mạnh dạn hơn trong công việc nhằm theo đuổi các chủ đề khó khăn hơn”.

Phóng viên Andrea Hayley và Barkaly Philipp cùng nhận giải nhì trong hạng mục tin tức nông nghiệp.

Tờ báo cũng đạt được một giải danh dự cho thiết kế tổng thể xuất sắc.

Bảo San (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x