WHO báo cáo số ca nhiễm toàn cầu tăng kỷ lục: hơn 290.000 người

01/08/20, 09:19 Thế giới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 31/7 đã báo cáo sự gia tăng kỷ lục số ca nhiễm virus Vũ Hán trên toàn cầu, với tổng số người nhiễm mới là 292.527. Số ca tử vong tăng là 6.812, theo Reuters.

Gần 40 quốc gia đã báo cáo sự gia tăng kỷ lục số ca nhiễm virus Vũ Hán trong tuần qua. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Các nước ghi nhận số ca dương tính với virus corona nhiều nhất thế giới là Mỹ (62.949 ca), Ấn Độ (57.430 ca) và Brazil (48.696 ca); trong khi đó Mỹ (1.327 ca) và Brazil (1.098 ca) ghi nhận số ca tử vong cao nhất.

Việt Nam và quần đảo Fiji ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 kể từ khi đại dịch xuất hiện.

Kỷ lục trước đây của WHO về số ca nhiễm mới là 284.196 vào ngày 24/7. Số người tử vong trong ngày này là 9.753, mức cao thứ 2 từ trước đến nay. Theo đó, số ca tử vong trung bình một ngày trong tháng 7 là 5.200 ca, tăng 600 ca so với mức trung bình tháng 6 là 4.600.

Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại đang xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi một số quốc gia đối mặt nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ hai, thứ ba.

Theo một thống kê của Reuters, gần 40 quốc gia đã báo cáo sự gia tăng kỷ lục số ca nhiễm virus Vũ Hán trong tuần qua. Số ca nhiễm mới cũng đang gia tăng ở Úc, Nhật Bản, Hồng Kông, Bolivia, Sudan, Ethiopia, Bulgaria, Bỉ, Uzbekistan và Israel, cùng những nước khác.

Tại Châu Á, một số nước đã phải tái áp đặt các biện pháp phòng dịch do số ca dương tính với virus corona chủng mới này tăng trở lại, Ấn Độ hiện đã đứng thứ ba thế giới và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc bệnh COVID-19.

Châu Âu dường như đang xuất hiện làn sóng virus corona thứ 2, khi một số quốc gia báo cáo sự gia tăng đáng kể số ca nhiễm và tái áp dụng các biện pháp hạn chế xã hội, Thủ tướng Anh Vladimir Johnson cho biết hôm 28/7. Theo Business Insider, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha và Pháp gần đây đã chứng kiến ​​sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm virus. Một số chính phủ đã đưa ra các biện pháp ngăn chặn dịch bao gồm lệnh giới nghiêm và cách ly.

Châu Mỹ hiện là điểm nóng nhất của đại dịch COVID-19 với số ca nhiễm đặc biệt tăng mạnh trong những ngày gần đây tại Mỹ, Brazil, Mexico… Top10 nước có số ca tử vong cao nhất thế giới trong ngày thì châu Mỹ đóng góp tới 6 nước.

Tính đến nay, toàn cầu đã ghi nhận hơn 17,7 triệu ca nhiễm và hơn 682.000 ca tử vong, theo thống kê của trang Worldometers. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng số người nhiễm thực tế cao hơn nhiều do một số nước như Trung Quốc không báo cáo số liệu thực, và nhiều nước không xét nghiệm đầy đủ.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

    Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

    Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

x