Mỹ: Cứ 1 phút lại có 1 người chết vì virus Vũ Hán trong hai ngày liên tiếp

31/07/20, 12:14 Thế giới

Tình hình dịch Vũ Hán tiếp tục leo thang tại Mỹ khi mỗi phút trôi qua thì lại có một người tử vong. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp con số này tái diễn.

Một bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại bệnh viện Hialeah, ở TP Hialeah, bang Florida. (Ảnh qua Reuters)

Theo Worldometer, vào ngày 30/7, nước Mỹ có 1.465 ca tử vong vì virus Vũ Hán. Tức là, cứ mỗi phút lại có một người tử vong vì dịch bệnh này. Sự việc này xảy ra sau khoảng 2 tháng, kể từ khi số ca tử vong kỷ lục là 1.484 vào ngày 27/5.

Trước đó, theo thống kê của hãng tin Reuters, tính đến ngày 29/7, cứ mỗi một phút lại có một người Mỹ tử vong vì dịch Vũ Hán.

Hiện tại, tổng số ca tử vong vì dịch Vũ Hán tại Mỹ đã hơn 150.000, và Mỹ vẫn là quốc gia có số người tử vong vì đại địch cao nhất thế giới. 

Theo Sputnik, số ca tử vong tiếp tục tăng trên khắp nước Mỹ trong suốt ba tuần qua. Các bang như Arizona, California, Florida và Texas chứng kiến số ca nhiễm tăng vọt trong tháng 7, khiến các bệnh viện quá tải trầm trọng.

Trong khi đó, New York, New Jersey vẫn là những bang có tổng số người tử vong và tỷ lệ tử vong cao nhất, theo Reuters.

Tình hình bệnh dịch căng thẳng đã khiến nhiều bang tại Mỹ buộc phải đảo ngược lại dự định mở cửa, nhiều trường học cũng chưa dám đề cập tới việc cho học sinh đi học lại.

Trong số 20 quốc gia với sự bùng phát dịch kinh khủng nhất thì Mỹ xếp vị trí thứ 6 về tỷ lệ số người chết trên tổng dân số, sau Anh, Tây Ban Nha, Ý, Peru và Chile.

Hiện Pháp, Tây Ban Nha ghi nhận ca nhiễm ở mức cao nhất trong nhiều tuần, theo The Guardian.

Tại Anh, vào ngày 30/7 đã ghi nhận mức tăng ca nhiễm cao nhất trong hơn một tháng với 846 ca.

Tại Ba Lan, vào ngày 30/7 cũng ghi nhận thêm 615 ca nhiễm, đây là mức tăng theo ngày kỷ lục tại quốc gia này kể từ khi dịch bùng phát.

Châu Á cũng đang phải đối mặt với tình trạng các ca nhiễm tăng vọt. Trong đó, Úc và Hồng Kông đều ghi nhận ca nhiễm theo ngày tăng kỷ lục trong những ngày gần đây.

Hiện nay, thế giới đã có hơn 17,4 triệu người nhiễm virus Vũ Hán, trong đó hơn 676.000 ca tử vong, theo số liệu của Worldometer ngày 31/7.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x