Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã qua đời

30/11/22, 16:05 Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, ông Giang Trạch Dân qua đời lúc 12h13 (11h13 trưa nay, giờ Hà Nội) ngày 30/11 tại thành phố Thượng Hải. Ông bị bệnh bạch cầu và suy đa tạng, dù được cứu chữa nhưng không qua khỏi…

Ông Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch Trung Quốc. (Ảnh: Lintao Zhang /Getty Images)

Chiều ngày 30/11, Tân Hoa Xã, cơ quan truyền thông chính thức của ĐCSTQ đưa tin Giang Trạch Dân mắc bệnh bạch cầu và suy đa tạng, qua đời tại Thượng Hải lúc 12 giờ 13 phút ngày 30/11, hưởng thọ 96 tuổi.

Vào năm 1989, sau khi phát động cuộc đàn áp đẫm máu cuộc biểu tình của sinh viên “ngày 4 tháng 6”, Giang Trạch Dân đã leo lên đỉnh cao quyền lực của ĐCSTQ, từ các vị trí Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy Thượng Hải, và sau đó là Tổng Bí thư Thành ủy Thượng Hải, ĐCSTQ và Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Giang Trạch Dân không chỉ gánh tội ác đàn áp “Ngày 4 tháng 6”, mà còn gánh các tội danh “Tội ác chống lại loài người”, “Tội ác diệt chủng” “Tội tra tấn” trong hơn 50 tội hình sự và dân sự vì đã đàn áp Pháp Luân Công.

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi Giang Trạch Dân quyết định đàn áp Pháp Luân Công, vô số gia đình đã bị phá hủy, vợ con ly tán, khó khăn về tài chính, và nhiều gia đình cùng người thân và bạn bè của họ rơi vào cảnh sợ hãi và đau buồn. 

Chính quyền ĐCSTQ không chỉ cải tạo lao động, tra tấn và ngược đãi tinh thần các học viên Pháp Luân Công, mà thậm chí còn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x