TT Trump: WHO là con rối của chính quyền Trung Quốc

21/05/20, 08:27 Thế giới

Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã có bài phát biểu ca ngợi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom vì những đóng góp to lớn cho công tác phòng chống dịch bệnh quốc tế. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành cho Tedros Adhanom dòng chữ: “Con rối của chính quyền Trung Quốc”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành cho Tedros Adhanom dòng chữ: “Con rối của chính quyền Trung Quốc”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành cho Tedros Adhanom dòng chữ: “Con rối của chính quyền Trung Quốc”. (Ảnh qua Pinterest)

Trong buổi lễ khai mạc Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) vào 18/5, trong khi hơn 194 quốc gia yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc và sự lây lan toàn cầu của virus Vũ Hán, Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ cung cấp 2 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ quốc tế trong vòng 2 năm, 

Ông Tập nói rằng, 2 tỷ đô la Mỹ viện trợ quốc tế sẽ được sử dụng để hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt là công tác chống dịch và phục hồi kinh tế – xã hội của các nước đang phát triển. Đồng thời, chính quyền Trung Quốc sẽ thành lập 30 bệnh viện đối tác Trung Quốc – châu Phi để tăng cường năng lực phòng chống dịch bệnh, đồng thời tạm hoãn trả nợ cho các quốc gia nghèo khó nhất.

Tuy nhiên, phát biểu của ông Tập đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng Trung Quốc.

“Tung ra 2 tỷ đô, người dân nhận được lợi ích gì?”.

“Người dân phải thắt lưng buộc bụng để làm no nê con đại bàng đuôi lớn!”.

“Đáng buồn thay, đất nước đang phải đối mặt với thiệt hại nghiêm trọng, cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn, người dân thậm chí không thể khám bệnh, ông ta còn quyên góp số tiền lớn như vậy cho cộng đồng quốc tế. Điều đáng ghê tởm hơn nữa là luôn có 1 đội quân 5 xu hò hét, cổ động cho chính sách của họ”.

Một học giả người Mỹ, Ngô Tộ Lai chất vấn trên Twitter: “Dùng viện trợ để bồi thường? Bồi thường cho những quốc gia bị tổn thất nào? Danh sách đâu?”.

Còn có người chất vấn rằng: “Tập Cận Bình muốn dùng tiền mua chuộc để không bị điều tra nguồn gốc của virus sao?”

Nhà văn người Canada gốc Hoa, Thịnh Tuyết nói rằng, sau khi dịch bệnh bùng phát, WHO đã giúp Trung Quốc che đậy, dẫn đến sự bùng phát toàn cầu như ngày hôm nay, khiến hơn 300.000 người tử vong. Vào thời điểm này, Trung Quốc nóng lòng vung một số tiền lớn, mục đích là biến WHO thành quân cờ chính trị cần thiết cho Trung Quốc, và là đồng minh của chính quyền nước này.

Vào ngày 18/5, Tập Cận Bình cũng đã khen ngợi Tedros Adhanom – Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, tại lễ khai mạc WHA.

Ông Tập cho biết, dưới sự lãnh đạo của Tedros Adhanom, WHO đã có những đóng góp đáng kể cho đại dịch toàn cầu, và các tổ chức quốc tế nhiệt liệt khen ngợi WHO. Vì vậy, hỗ trợ các tổ chức quốc tế là hỗ trợ công tác cứu sống người và chống lại dịch bệnh; chỉ bằng cách tăng cường hỗ trợ chính trị và đầu tư vốn mới có thể huy động nguồn lực xuyên quốc gia để chiến thắng dịch bệnh.

Chủ Tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu ca ngợi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì những đóng góp to lớn cho công tác phòng chống dịch bệnh quốc tế.
Chủ Tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu ca ngợi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì những đóng góp to lớn cho công tác phòng chống dịch bệnh quốc tế. (Ảnh qua twitter)

Tổng thống Trump: WHO là con rối của chính quyền Trung Quốc

Trong cùng ngày ông Tập phát biểu, Tổng thống Trump đã nói trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng, WHO đã trở thành “con rối của chính quyền Trung Quốc”

Ông Trump nhấn mạnh thêm rằng, Hoa Kỳ tài trợ khoảng 450 triệu đô la Mỹ cho WHO mỗi năm, là khoản quyên góp lớn nhất trong tất cả các quốc gia, trong khi Trung Quốc chỉ chi 38 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, WHO lại lấy ĐCSTQ làm trung tâm, luôn đứng về phía Trung Quốc.

Ông nói: “Tổ chức Y tế Thế giới là một thảm họa”, và những thông tin sai mà họ truyền tải là do thiên vị Trung Quốc. 

Vào ngày 8/5, Tổng thống Mỹ cũng từng chỉ trích WHO là con rối của chính quyền Trung Quốc, sau tuyên bố đình chỉ tài trợ cho WHO. Ông Trump cũng ám chỉ rằng Hoa Kỳ có thể áp dụng các biện pháp lâu dài hơn đối với WHO.

Sau khi virus Vũ Hán bùng phát vào tháng 12/2019, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom đã luôn hỗ trợ cho Trung Quốc, liên tục báo cáo sai về tình hình dịch bệnh, biến Trung Quốc – nguồn lây nhiễm virus gây thảm họa cho thế giới thành quốc gia đi đầu chống dịch. Hơn nữa, Tedros Adhanom còn đặt tên cho virus Vũ Hán là “virus corona kiểu mới”, và che giấu mức độ lây lan của dịch bệnh, khiến dịch bệnh hoành hành trên toàn cầu.

Sau khi dịch bệnh bùng phát quy mô lớn, Trung Quốc tiếp tục che giấu thông tin, đe dọa, uy hiếp và giam giữ những người tiết lộ thông tin dịch bệnh. Thậm chí, cho phép 5 triệu người Vũ Hán du lịch đến khắp nơi trên thế giới, cuối cùng đã dẫn đến một đại dịch thế kỷ trên quy mô toàn cầu.

Lương Phong (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x