TT Trump dọa cắt tài trợ vĩnh viễn nếu WHO tiếp tục ‘dính líu’ với Trung Quốc

19/05/20, 15:08 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump 18/5 đã cảnh báo sẽ đóng băng vĩnh viễn việc cấp vốn cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trừ khi tổ chức này có “cải thiện đáng kể” trong vòng 30 ngày và có thể chứng tỏ họ hoàn toàn độc lập với Trung Quốc, theo The Epoch Times.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến virus Vũ Hán tại Vườn hồng Nhà Trắng ngày 13/3/ 2020. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson / The Epoch Times)

Trong một bức thư gửi cho Tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng thống Trump đã liệt kê những phát hiện quan trọng trong đánh giá của chính quyền Nhà Trắng về việc ứng phó thất bại của WHO đối với sự bùng phát virus Đảng Cộng sản Trung Quốc tại thành phố Vũ Hán và hậu quả là khiến đại dịch lây lan khắp toàn cầu, gây ra sự khủng hoảng y tế và thiệt hại kinh tế trên khắp thế giới.

Lãnh đạo Nhà Trắng cho rằng dựa trên các đánh giá, rõ ràng là WHO đã cố ý phớt lờ các báo cáo đáng tin cậy về sự lây lan của virus ở thành  phố Vũ Hán vào đầu tháng 12/2019 hoặc thậm chí sớm hơn và không chia sẻ thông tin từ chính quyền Đài Loan rằng họ có thông tin cho thấy virus ĐCSTQ, còn được gọi là virus Corona chủng mới lây truyền từ người sang người.

“Tổ chức Y tế Thế giới đã chọn cách không chia sẻ bất kỳ thông tin quan trọng nào với phần còn lại của thế giới, có khả năng là vì lý do chính trị,” ông Trump nhận định.

Tổng thống Mỹ cho biết chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gây áp lực với WHO vào ngày 21/1, khiến tổ chức này trì hoãn việc tuyên bố dịch COVID-19 là trường hợp khẩn cấp, và WHO chỉ thay đổi cảnh báo vào ngày 30/1, khi phải đối mặt với “bằng chứng áp đảo”, tuyên bố tình trạng khẩn cấp về “mối lo ngại sức khỏe cộng đồng”.

Tổng thống Trump sau đó đã cáo buộc cơ quan Liên Hợp Quốc và ông Tedros chơi trò chính trị với sức khỏe người dân toàn cầu, chỉ trích quyết định của họ khi hết lời ca ngợi “hoạt động ứng phó dịch bệnh nghiêm ngặt” của Trung Quốc trong khi phản đối việc ông đóng cửa biên giới Hoa Kỳ và lệnh cấm du khách đến từ Trung Quốc.

“Tôi [có quyền] ban hành lệnh cấm bất kể mong muốn của các ông như thế nào,” Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Mỹ tiếp tục liệt kê các vấn đề khác nhau với báo cáo của WHO về đại dịch đang diễn ra, kết luận rằng, “Rõ ràng là những sai lầm lặp đi lặp lại của ông và tổ chức của ông trong việc ứng phó với đại dịch đã khiến thế giới phải trả giá đắt. Cách duy nhất để tiếp tục là WHO phải chứng tỏ sự độc lập đối với Trung Quốc”. Ông Trump kết thúc bức thư bằng cách tuyên bố  Hoa Kỳ sẽ cho WHO 30 ngày để chứng minh sự độc lập khỏi Trung Quốc.

Chính quyền của tôi đã bắt đầu thảo luận với ông về việc cải cách tổ chức. Nhưng hành động là cần thiết một cách nhanh chóng. Chúng tôi không có thời gian để lãng phí,” ông Trump viết.

“Nếu Tổ chức Y tế Thế giới không cam kết cải thiện tình hình đáng kể trong vòng 30 ngày tới, tôi sẽ chuyển quyết định từ đóng băng tài trợ tạm thời thành vĩnh viễn và chúng tôi sẽ xem xét lại tư cách thành viên của mình trong tổ chức này.”

Tôi không thể cho phép tiền thuế của người Mỹ tiếp tục tài trợ cho một tổ chức, ở trạng thái hiện tại, rõ ràng là không phục vụ lợi ích của nước Mỹ.”

Tại cuộc trực tuyến của Hội đồng Y tế Thế Vài giờ trước đó, ông Tedros đã tuyên bố khởi động cuộc điều tra độc lập về phản ứng trước đại dịch của tổ chức sau khi hơn 100 quốc gia thành viên kêu gọi.

“WHO cam kết minh bạch, có trách nhiệm và cải tiến liên tục,” ông Tedros nói.

Đại dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 213 quốc gia vùng lãnh thổ sau khi bùng phát lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Theo thống kê của trang Worldometer sáng 19/5, toàn thế giới hiện ghi nhận 4.885.038 ca nhiễm và 319.779 ca tử vong, tăng lần lượt 86.893 và 3.272 ca so với hôm qua. Mỹ vừa ghi nhận thêm 900 người chết do virus Vũ Hán trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong toàn quốc lên 91.873 ca trong 1.548.830 ca nhiễm

Thiện Thành (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x