194 nước nhất trí thông qua nghị quyết điều tra về dịch Vũ Hán và WHO

20/05/20, 14:42 Thế giới

Ngày 19/5, tất cả các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhất trí tổ chức một cuộc điều tra độc lập về phản ứng của toàn cầu đối với đại dịch virus Vũ Hán, trong bối cảnh Mỹ đe dọa cắt tài trợ vĩnh viễn cho cơ quan này.

Koronavirusi shënon 74 mijë viktima në gjithë botën, të shëruarit ...
Tất cả các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhất trí tổ chức một cuộc điều tra độc lập về phản ứng của toàn cầu đối với đại dịch virus Vũ Hán. (Ảnh qua 55News)

Tại hội nghị trực tuyến của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) được tổ chức trong 2 ngày 18-19/5, một nghị quyết kêu gọi điều tra phản ứng của thế giới đối với đại dịch virus Vũ Hán đã được thông qua với sự nhất trí của tất cả 194 quốc gia thành viên.

Nghị quyết do Liên minh Châu Âu soạn thảo, trong đó kêu gọi một “cuộc đánh giá công bằng, độc lập và toàn diện” để xem xét kinh nghiệm và bài học thu được từ phản ứng quốc tế đối với dịch virus Vũ Hán do WHO điều phối, bao gồm cả hiệu quả của các cơ chế xử lý dịch của WHO.

Nghị quyết cho hay, cuộc điều tra cũng nên đánh giá các hành động của WHO và “các tiến độ của họ gắn với đại dịch COVID-19”.

Về nguồn gốc của virus Vũ Hán, nghị quyết kêu gọi WHO hỗ trợ việc điều tra nguồn gốc virus và con đường virus lây lan sang người.

Nghị quyết không đề cập đến bất kỳ quốc gia cụ thể nào, tuy nhiên một số quốc gia, bao gồm Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc che đậy thông tin về virus corona chủng mới, được phát hiện lần đầu tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019.

Trong khi đó Bắc Kinh nhiều lần bào chữa cho cách xử lý dịch bệnh của mình. 

Hôm 18/5, chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông ủng hộ lời kêu gọi điều tra về việc xử lý đại dịch nhưng nhấn mạnh rằng mọi cuộc điều tra nên đợi đến khi virus được ngăn chặn. Bất kỳ cuộc điều tra nào nhắm vào Trung Quốc đều có thể giáng một đòn nặng vào vị thế toàn cầu của nước này.

Trước đó, Bắc Kinh đã phản ứng giận dữ với lời kêu gọi điều tra nguồn gốc virus corona của Úc, đồng thời cáo buộc động thái của Úc là vô trách nhiệm và có thể phá vỡ sự hợp tác quốc tế trong việc chống lại đại dịch.

Nghị quyết được thông qua sau khi Tổng thống Trump đưa ra tối hậu thư cho WHO, rằng tổ chức này có 30 ngày để “cam kết cải thiện đáng kể tình hình”, hoặc Mỹ sẽ đóng băng vĩnh viễn tài trợ cho WHO, đồng thời xem xét việc rút khỏi tổ chức.

Ông Trump đưa ra cảnh báo đó trong một bức thư đăng trên Twitter, cáo buộc WHO bỏ qua các báo cáo về virus Vũ Hán lan truyền ở Trung Quốc vào tháng 12/2019 và không chia sẻ “thông tin quan trọng” liên quan đến vụ dịch.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x