“Ba huynh đệ Đông Bắc” tấn công người Hồng Kông, được dân TQ tâng bốc thành “anh hùng”

06/11/19, 19:42 Thế giới

Ba người đàn ông Trung Quốc tự xưng là “ba huynh đệ Đông Bắc” đã tấn công người dân trên đường Nathan ở Hồng Kông, và bị người dân bao vây đánh. Nhưng sau khi 3 người này trở về Đại lục, họ đã đăng bài và video ủng hộ cảnh sát Hồng Kông lên Weibo, cộng đồng mạng Trung Quốc không hiểu tình hình đã tâng bốc bọn họ thành “anh hùng”.

“3 huynh đệ Đông Bắc” đánh người tại Hồng Kông, kết quả bị đám đông vây đánh lại. Tuy nhiên khi về Đại Lục, họ lại được cư dân mạng không hiểu sự thực tâng bốc như anh hùng.
“3 huynh đệ Đông Bắc” đánh người tại Hồng Kông, kết quả bị đám đông vây đánh lại. Tuy nhiên khi về Đại lục, họ lại được cư dân mạng không hiểu sự thực tâng bốc như anh hùng. (Ảnh: Eunited)

Sau khi tin tức được lan truyền, cư dân mạng ở nước ngoài cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cố tình tạo ra mâu thuẫn trong nhân dân, mục đích là muốn sử dụng phương thức “dùng quần chúng đấu quần chúng”, khiến cho xã hội Hồng Kông tiếp tục rối loạn.

Ngày 2/11, tại đường Nathan ở Tiêm Sa Chủy Hồng Kông, 3 người đàn ông đến từ Đông Bắc Trung Quốc đã chụp ảnh và thậm chí còn sử dụng bạo lực tấn công người biểu tình, sau đó bị công chúng vây đánh.

Sau đó, một số phương tiện truyền thông thân ĐCSTQ cho biết, vào thời điểm đó, ba khách du lịch Trung Quốc vì thấy không ưa hành vi “côn đồ” ở Hồng Kông nên cũng mở miệng ngăn cản, kết quả là xảy ra xung đột, du khách Trung Quốc bị dân chúng đánh đập dã man, bị thương phần đầu và được đưa vào bệnh viện.

Tuy nhiên, các phóng viên của Apple Daily của Hồng Kông đã kiểm tra video trực tiếp ở hiện trường và thấy rằng một trong ba người đã chủ động giật chiếc ô của người biểu tình, liên tục đánh những người biểu tình. Sau khi ba người bị dân chúng vây đánh, đã được cảnh sát Hồng Kông hộ tống vào bệnh viện để chữa trị.

Vào ngày 4/11, ba người đàn ông Đông Bắc nói trên Weibo rằng, bọn họ đã rời Hồng Kông để trở về Đại lục, vừa nhấn mạnh ủng hộ cảnh sát Hồng Kông.

Nhiều cư dân mạng tại Đại lục không hiểu rõ sự tình đã liên tiếp khen ngợi sự nhanh nhẹn dũng cảm của “3 huynh đệ Đông Bắc”, họ thậm chí còn thảo luận xem người thuộc vùng miền nào thì đánh đấm lợi hại hơn, cũng có người lên tiếng nhục mạ những người biểu tình Hồng Kông.

Bên cạnh đó cũng có cư dân mạng nghi ngờ: “Vì sao 3 ‘huynh đệ’ kia lại đến Hồng Kông du lịch trong giai đoạn này?”

ĐCSTQ đã thuê côn đồ hành hung đánh người?

Trên thực tế, từ khi phong trào phản đối dự luật dẫn độ diễn ra đến nay, người Đại lục thường xuyên xuất hiện trên đường phố Hồng Kông, cố tình tấn công dân chúng.

Trước đó, trên mạng lan truyền ảnh chụp màn hình một đoạn hội thoại trên WeChat, cho thấy Hội Đồng hương Thạch Sư Phúc Kiến tại Hồng Kông đã kêu gọi đồng hương Đại lục đến Hồng Kông đánh người, mỗi người được 1.200 tệ mỗi ngày, mỗi hương làng đều phải có người đi.

Một thanh niên 19 tuổi bị thương nặng sau khi một người đàn ông dùng dao đâm vào cổ và bụng của cậu ở gần tường Lennon ở Tai Po vào ngày 19/8.
Một thanh niên 19 tuổi bị thương nặng sau khi một người đàn ông dùng dao đâm vào cổ và bụng của cậu ở gần tường Lennon ở Tai Po vào ngày 19/8. (Ảnh: Reddit)

Trên WeChat của Đại lục cũng lưu truyền rộng rãi tuyên bố chung của Thi Năng Sư – Hội trưởng Hội Đồng hương Tấn Giang và Nghiêm Can Thành – Hội trưởng Phân hội An Hải như sau: Thông báo tuyển dụng 500 thanh niên khỏe mạnh ở An Hải, ngoài việc cho mỗi người 1300-1500 đô la Hồng Kông làm “phí đánh người”, còn bao cả khách sạn và khu nghỉ dưỡng Sheraton, Shangri-La ăn ở, vui chơi, kêu gọi những người đồng hương nhiệt tình đăng ký.

Tháng trước, một nam thanh niên Hồng Kông 19 tuổi đang phát tờ rơi cho cuộc diễu hành ở Cửu Long trong đường hầm Lantau tại Tai Po, một người đàn ông mặc áo đen không những xé các thông điệp dán trên Bức tường Lennon, mà thậm chí còn cầm dao đâm vào bụng người thanh niên Hồng Kông, dẫn đến phần ruột bị lộ ra ngoài. Cuối cùng, truyền thông Hồng Kông xác nhận rằng kẻ cầm dao là một người Trung Quốc có giấy thông hành đi qua lại Hồng Kông và Ma Cao.

Vào ngày 3/11, bên ngoài trung tâm mua sắm City Plaza ở Hồng Kông, một người đàn ông nói giọng địa phương Trung Quốc xảy ra xung đột với người biểu tình, người này đã cầm dao làm bị thương rất nhiều người dân, thậm chí cắn đứt tai Triệu Gia Hiền – nghị viên khu vực phía Tây Hồng Kông, khiến cho 5 người bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện. Sau đó, nghi phạm bị buộc tội là một công dân của Chiết Giang.

Lần này, sau khi “ba huynh đệ Đông Bắc” trở về Trung Quốc, lại được ca ngợi là anh hùng, cư dân mạng ở nước ngoài liên tiếp chế nhạo: “Trở về vừa được lên sóng CCTV lại vừa nhận được tiền thưởng”, “Ủng hộ 3 huynh đệ Đông Bắc trở về Trái Đất giả, không nên tiếp tục đến Hồng Kông, Trái Đất giả không có tự do nhân quyền mới phù hợp với các người”.

“Anh hùng tổ quốc ở Đại lục đối diện với thực phẩm độc, vắc-xin độc, cưỡng chế phá dỡ nhà, cưỡng chế di dời mà im lặng không nói gì, sao lại chạy đến nơi xa như Hồng Kông để đóng vai chính nghĩa?”; “3 người ở quốc gia không có nhân quyền tự do, lại chạy đi giáo dục người ở thành phố tự do ư? Thật nực cười!”.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x