Ấn Độ khởi kiện ĐCSTQ, yêu cầu bồi thường 20 nghìn tỷ USD vì để dịch bệnh lây lan

10/04/20, 16:06 Thế giới, Tin trong ngày

Gần đây, Ủy ban Luật gia Quốc tế của Ấn Độ  (ICJ) và Hiệp hội Luật sư Ấn Độ đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, yêu cầu chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải bồi thường vì đã để dịch viêm phổi Vũ Hán lây lan toàn cầu, tạo thành tổn thất to lớn cho thế giới.

Ấn Độ: Chính quyền ĐCSTQ phải bồi thường 20 nghìn tỷ đô la vì để dịch bệnh lây lan toàn cầu (ảnh 1)
Chính quyền thành phố Mumbai của Ấn Độ đã đóng cửa một số khu nhà nghèo vào ngày 3/4. (Ảnh: Adobe Stock)

Theo tờ “Tribune” của Ấn Độ, Ủy ban Luật gia Quốc tế của Ấn Độ và Hiệp hội Luật sư Ấn Độ đã cáo buộc Bắc Kinh bí mật phát triển vũ khí sinh học hủy diệt hàng loạt, với mục đích là mua cổ phiếu ở các nước có nền kinh tế sụp đổ và kiểm soát nền kinh tế thế giới.

Vào ngày 5/4, tờ “Apple Daily” của Hồng Kông đưa tin, Hiệp hội Luật sư Ấn Độ đã đệ đơn khiếu nại lên quốc tế, yêu cầu chính phủ Trung Quốc bồi thường 20 nghìn tỷ đô la vì đã che giấu tình hình dịch bệnh.

Adish C.Aggarwala – Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Ấn Độ, kiêm Chủ tịch Ủy ban Luật gia Quốc tế của Ấn Độ đã viết trong đơn khiếu nại: “Xét thấy ĐCSTQ đã bí mật phát triển vũ khí sinh học để hủy diệt nhân loại trên quy mô lớn, chúng tôi tha thiết khẩn cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có thể yêu cầu và ra lệnh cho ĐCSTQ phải bồi thường tổn hại cho cộng đồng quốc tế và các quốc gia thành viên, đặc biệt là Ấn Độ”.

Theo báo cáo, người khiếu nại tiếp tục chỉ ra rằng, chính quyền Trung Quốc đã cố tình kiểm duyệt thông tin, che giấu sự thật và chặn lời cảnh báo của các bác sĩ như Lý Văn Lượng khi dịch bệnh mới bắt đầu. Đồng thời, “chính phủ Trung Quốc đã không tiến hành quản chế nghiêm ngặt đối với việc đi du lịch của những người bị nhiễm bệnh, từ đó làm cho dịch bệnh lây lan trên khắp thế giới”.

Trong đơn khiếu nại, Agawara đề cập rằng, sự lây lan của dịch bệnh đã làm cho cung cầu hàng hóa bị mất cân bằng trong nền kinh tế Ấn Độ, cùng với ảnh hưởng của việc thay đổi dân số ở biên giới làm cho “các hoạt động kinh tế của Ấn Độ bị đình trệ, khiến cho nền kinh tế ở địa phương và trên cả thế giới bị ảnh hưởng cực lớn”.

Khiếu nại cũng chỉ ra rằng, ĐCSTQ đã tính toán tỉ mỉ cho một “âm mưu” truyền bá virus ĐCSTQ (viêm phổi Vũ Hán) trên phạm vi toàn cầu, việc này đã làm trái với quy định của điều khoản “điều lệ y tế thế giới, nhân quyền quốc tế và vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới”.

Do đó, Ấn Độ đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, yêu cầu ĐCSTQ bồi thường 20 nghìn tỷ đô la.

Theo một báo cáo khác của “Thời báo kinh tế” Ấn Độ, gần đây, cựu Bộ trưởng Nội vụ Pakistan và Thượng nghị sĩ Rehman Malik của Đảng Nhân dân Pakistan đã viết thư cho tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres, đề nghị ông thành lập một ủy ban riêng biệt chuyên về virus viêm phổi Vũ Hán để điều tra xem virus này có phải là nhân tạo hay không và nó có nguồn gốc từ đâu.

Tuy nhiên, vào ngày 1/4, Trung Quốc vừa được bổ nhiệm vào Nhóm tư vấn của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bổ nhiệm các chuyên gia điều tra nhân quyền, việc này đã gây ra phản ứng gay gắt.

Ngay lập tức, U.N. Watch, một cơ quan giám sát nhân quyền có trụ sở tại Geneva, đã phản ứng dữ dội với động thái này, nói rằng đó là một điều vô lý và vô đạo đức khi Liên Hợp Quốc cho phép chính quyền Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn các quan chức nhân quyền.

“Cho phép Trung Quốc, một chế độ áp bức và vô nhân đạo, được chọn lựa các nhà điều tra trên thế giới về quyền tự do ngôn luận, giam giữ tùy tiện và mất tích… giống như đưa một người mắc chứng cuồng phóng hỏa vào làm chỉ huy chữa cháy vậy”, ông Hillel Neuer, Giám đốc điều hành của U.N. Watch cho biết.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

    Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

    Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

x