Ông Pompeo: Phản ứng của Mỹ trước biểu tình ‘khác cơ bản’ so với các chế độ độc tài

12/06/20, 16:53 Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 10/6 đã bác bỏ sự so sánh giữa phản ứng thực thi pháp luật của Mỹ trong các cuộc biểu tình gần đây với các cuộc đàn áp tự do ngôn luận, tự do hội họp của các chế độ độc tài, theo The Epoch Times.

Hàng trăm người biểu tình sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd bị cảnh sát ghì chết hôm 25/5 ở Minneapolis. (Ảnh qua Getty Images)

Vụ việc người Mỹ gốc Phi George Floyd bị cảnh sát ghì chết hôm 25/5 ở Minneapolis đã thổi bùng lên làn sóng biểu tình trên khắp nước Mỹ, đồng thời thúc đẩy cuộc tranh luận về việc cải cách lực lượng cảnh sát. Một số cuộc biểu tình biến tướng thành cướp bóc và bạo loạn đã vấp phải phản ứng quyết đoán của lực lượng thực thi pháp luật.

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 10/6, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh tình hình bất ổn dân sự gần đây đã chứng minh nước Mỹ tôn trọng các giá trị như quyền tự do biểu đạt ý kiến bất bình mà không sợ bị trả thù, không giống những gì xảy ra trong các chế độ chuyên chế.

“Giờ đây chúng ta đang thấy mọi người nói: Chúng tôi kêu gọi thay đổi cách thức thực thi pháp luật’. Bạn có thể thấy cuộc tranh luận kiểu này diễn ra ở Mỹ. [Nhưng] chuyện đó sẽ không diễn ra ở một số quốc gia trên thế giới. Thay vào đó tại quảng trường Thiên An Môn 31 năm trước, khi hàng ngàn người bị thảm sát, họ [chính quyền Trung Quốc] đã đàn áp các nhà báo, bắt cóc người dân. Đó là khác biệt cơ bản”, ông Pompeo nói trong buổi họp báo nhân dịp công bố báo cáo tự do tôn giáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tại quảng trường Thiên An Môn 31 năm trước, chính quyền Trung Quốc đã đàn áp không thương tiếc hàng ngàn sinh viên biểu tình đòi dân chủ. (Ảnh qua Autonom Infoservice)

Ngài ngoại trưởng đã bác bỏ quan điểm cho rằng “có sự tương đồng về mặt đạo đức giữa những gì diễn ra ở các quốc gia đàn áp, đánh đập người dân và đốt phá các công trình tôn giáo” với cuộc tranh luận đang diễn ra ở Mỹ. Tại Mỹ, các nhà báo có quyền tự do “yêu cầu chúng tôi phản hồi ý kiến và buộc chúng tôi phải chịu trách nhiệm”, ông nói.

Ông Pomeo gọi nước Mỹ là đặc biệt và khẳng định “những thách thức mà chúng ta đang đối mặt ở Mỹ hiện nay sẽ được giải quyết trực diện. Sẽ có một tiến trình chính trị mà mọi người được tham gia, sẽ có một cuộc thảo luận mở”.

Trong email gửi nhân viên Bộ Ngoại giao hôm 10/6, ông Pompeo cho biết: “Tình trạng bất ổn dân sự của chính chúng ta cho chúng ta một cơ hội phi thường để kể câu chuyện của của mình cho thế giới: Phản ứng của Mỹ trước những sự kiện trong vài tuần qua đã cho thấy sự tương phản rõ ràng với những gì diễn ra tại các quốc gia độc tài trên khắp thế giới”, theo Politico.

“Chúng ta phải mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc sai lầm đặt nghi vấn về mức độ tin cậy của Mỹ trong việc thúc đẩy nhân quyền và dân chủ trên thế giới. Nhiều cáo buộc trong đó là những tuyên truyền hèn hạ từ Trung Quốc, Iran và các chế độ chuyên quyền khác”, ông Pompeo nói thêm.

“Ở Mỹ, khi người dân yêu cầu sự thay đổi, an ninh, hay thịnh vượng, các chính trị gia sẽ lắng nghe. Nhưng trong các chế độ chuyên chế, người dân không dám đưa ra yêu cầu với chính phủ vì sợ bị phê bình công khai, bị bỏ tù hoặc bị hành quyết”.  

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x