Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ phải đối đầu với ĐCSTQ trên nhiều phương diện

04/11/19, 07:25 Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo gần đây đã chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì sự thù địch đối với Hoa Kỳ. Ông cáo buộc đảng này đã thực hiện các biện pháp hòng thách thức lợi ích và an ninh của Washington, đồng thời tuyên bố sẽ đối đầu tới với Bắc Kinh trên nhiều phương diện.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh qua Radio Haugaland)

Trong bài phát biểu tại Viện Hudson hôm thứ Tư (30/10), Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố: “Sẽ không còn thực tế khi bỏ qua những khác biệt cơ bản giữa hai chế độ [Mỹ và Trung Quốc], cũng như tác động của sự khác biệt đó đối với an ninh quốc gia Mỹ. Hiện nay, chúng tôi cuối cùng cũng nhận thức rõ mức độ thù địch thật sự của ĐCSTQ đối với Mỹ cũng như với các giá trị quan của chúng tôi”.

Ngoại trưởng cũng cho hay thay vì nhượng bộ như trước đây, nước Mỹ sẽ đối đầu với Trung Quốc trên mọi phương diện như hoạt động thương mại, hồ sơ nhân quyền và các yêu sách của nước này trên Biển Đông, cũng như với Đài Loan.

“Họ đang tiếp cận và sử dụng các cách thức tạo ra những thách thức cho Mỹ và cả thế giới, tất cả chúng ta cần phải đối đầu với những thách thức này”.

Ông nhấn mạnh thêm: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến tới một mô hình thống trị hoàn toàn khác với thế giới – đó là một đảng phái cai trị độc tài theo cách của Lênin và mọi người dân phải suy nghĩ và hành động theo tư tưởng của giới lãnh đạo Đảng. Đây không phải là tương lai mà những người Trung Quốc yêu tự do muốn”.

Ông Pompeo nói rằng trong vài tháng tới ông sẽ tiếp tục phát biểu về hệ tư tưởng và các giá trị cạnh tranh, trong đó gồm những chiến dịch ảnh hưởng toàn cầu của các cơ quan tình báo ĐCSTQ và thực hành kinh tế “bất công và cướp đoạt” của chính quyền Bắc Kinh. Ngoài ra, ông sẽ nói về khả năng gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Ông cho rằng chính quyền Bắc Kinh đã phát triển quân đội của họ vượt xa những gì họ cần để tự vệ.

Ngài ngoại trưởng cũng giải thích lý do tại sao Mỹ không đối đầu với Trung Quốc sớm hơn. “Chúng tôi đã chậm nhìn thấy rủi ro mà [chế độ] Trung Quốc đặt ra cho an ninh quốc gia Mỹ bởi vì chúng tôi muốn có tình hữu nghị với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngay từ rất sớm. Chúng tôi vẫn hy vọng về điều đó”. 

“Nhưng, trong nỗ lực để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã hỗ trợ và khuyến khích Trung Quốc tăng trưởng [kinh tế] trong nhiều thập kỷ – ngay cả khi phải trả giá bằng các giá trị, an ninh, và ý thức tốt của Mỹ”.

“Chúng tôi đã làm mọi thứ chúng tôi có thể để hỗ trợ sự trỗi dậy của Trung Quốc, với hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ trở nên tự do hơn, định hướng thị trường hơn và hy vọng cuối cùng là họ sẽ dân chủ hơn. Chúng tôi đã làm điều này một thời gian dài”.

Tuy nhiên, bất chấp mong muốn của Mỹ, ĐCSTQ đã không thay đổi theo hướng dân chủ mà lại thực thi “hoạt động kinh tế bất công và cướp đoạt” gây tổn hại cho Mỹ và trật tự thế giới.

Dù vậy, ông Pompeo khẳng định mục đích của Mỹ không phải là chiến đấu với Trung Quốc mà là mong muốn thấy Bắc Kinh thiết lập hệ thống định hướng thị trường, cạnh tranh, minh bạch, đem lại lợi ích song phương. Ngoại trưởng Mỹ nói những bước đi đầu tiên hướng tới mục đích đó có thể được thấy trong thỏa thuận thương mại giai đoạn một mà hai nước Mỹ, Trung sắp ký kết.

Ông Pompeo kết thúc bài phát biểu bằng cách nói rằng người Mỹ muốn thấy một nước Trung Quốc phát đạt, thịnh vượng, nhưng công bằng.

Trung Quốc chỉ trích Pompeo vì nói “sai sự thật”

Một ngày sau bài phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo, Trung Quốc đã đáp trả lại những chỉ trích của ông và cho rằng đó là tuyên bố sai “sự thật”, thể hiện sự “ngạo mạn và sợ hãi” của các quan chức Mỹ.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh rằng: “Phát ngôn này là cố tình xuyên tạc sự thật và vu khống chính sách đối nội đối ngoại của Trung Quốc. Điều này đã vạch trần rõ ràng sự thiên vị chính trị sâu sắc và tư tưởng chống cộng của một số nhỏ các chính trị gia Mỹ”.

Mối quan hệ Mỹ-Trung đã trở nên căng thẳng vì một loạt vấn đề bao gồm chiến tranh thương mại, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với quân đội Trung Quốc và quan hệ của Mỹ với Đài Loan, nơi Bắc Kinh coi là một địa hạt phản bội.

Mối bất hòa của hai nước chủ yếu đến từ những xác nhận của Washington rằng Trung Quốc đã sử dụng các thủ đoạn trộm cắp, bao gồm việc trộm cắp công nghệ để cố gắng trở thành quốc gia đứng đầu toàn cầu về công nghệ người máy, xe tự lái và các công nghệ tiên tiến khác.

Điều đó dẫn đến việc ông Trump phát động một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc vào năm ngoái để kiềm chế sức mạnh kinh tế đang tăng trưởng của Trung Quốc.

Tiểu Phúc (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x