Nhà vận động phong trào biểu tình Hồng Kông bị côn đồ đánh nhập viện

17/10/19, 08:24 Thế giới

Vào tối thứ Tư (16/10), thủ lĩnh Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông là Sầm Tử Kiệt (Jimmy Sham) tiếp tục bị một nhóm người không rõ danh tính dùng búa tấn công chảy máu đầu. Hiện anh đã được đưa đến bệnh viện Kwong Wah.

Người triệu tập Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông Sầm Tử Kiệt bị tấn công phải nhập viện.
Người triệu tập Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông Sầm Tử Kiệt bị tấn công phải nhập viện. (Ảnh từ Facebook)

Theo trang web của Đài Phát thanh Truyền hình Hồng Kông, khoảng 7:40 tối 16/10, Sầm Tử Kiệt đang trên đường đi dự một hội nghị của Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền thì bị 4 – 5 người dùng ống tuýp sắt tấn công (tại khu vực Mong Kok), đầu và tay đều chảy máu, nhưng anh vẫn tỉnh táo, hiện tại đã được đưa đến Bệnh viện Kwong Wah.

Từ hình ảnh được chia sẻ trên mạng có thể thấy, Sầm Tử Kiệt ngã nằm xuống đường, ánh mắt đờ đẫn, đầu và tay chảy nhiều máu, mặt đất có nhiều vết máu, nhìn có vẻ thương tích rất nghiêm trọng.

Sầm Tử Kiệt bị 4 – 5 người dùng ống tuýp sắt tấn công, hiện tại đã được đưa đến Bệnh viện Kwong Wah.
Sầm Tử Kiệt bị 4 – 5 người dùng ống tuýp sắt tấn công, hiện tại đã được đưa đến Bệnh viện Kwong Wah. (Ảnh: ABC)

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, Jimmy Sham bị ít nhất 4 kẻ côn đồ tấn công trên đường Arran ở Mong Kok. Đây là lần thứ hai Sham bị tấn công trong vòng 2 tháng. Các nghi phạm đã bỏ trốn trong một chiếc xe, cảnh sát đang truy tìm điều tra.

Phó Chủ tịch Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Trần Hạo Hoàn (Figo Chan) cho biết, khi Sầm Tử Kiệt bị tấn công, có người muốn cứu anh, nhưng bị hung thủ cầm dao đe dọa, sau đó hung thủ nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.

Nghị viên Hội đồng lập pháp Hồng Kông Phạm Quốc Uy (Gary Fan Kwok-wai) chia sẻ trên Facebook cho biết, Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền mạnh mẽ lên án hành vi côn đồ. Sự kiện tấn công này khiến người ta nghĩ đến việc có người muốn dọa nạt và ngăn cản cuộc đại diễu hành do Mặt trận chức vào ngày 20/10, cũng như tạo hiệu ứng ve mùa đông để mọi người sợ hãi không đấu tranh nữa.

Vào Chủ Nhật tuần này, Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền tổ chức cuộc đại diễu hành tại Tiêm Sa Chủy với chủ đề “Loại bỏ luật tà ác, điều tra độc lập, tái cơ cấu lực lượng cảnh sát”, hiện vẫn đang trong quá trình xin phép.

Nghị viên Hội đồng lập pháp thuộc Đảng Dân chủ Lâm Trác Đình (Lam Cheuk-ting) đã bày tỏ sự phẫn nộ, cũng như mạnh mẽ lên án hành vi côn đồ của những thủ phạm có tổ chức, hành vi liên quan đến việc tấn công này rõ ràng xuất phát từ động cơ chính trị, ý đồ là đe dọa người tổ chức phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ.

Trên Facebook cá nhân, Sầm Tử Kiệt cho biết, anh bị chém và nói rằng biển số xe ô tô của hung thủ là FL7976.

Trên mạng lan truyền hình ảnh chiếc xe của kẻ tấn công là xe 7 chỗ màu đen. Tờ HK01 đã căn cứ vào biển số xe, và tra trên hệ thống đăng ký xe thì phát hiện biển số xe là chiếc xe 7 chỗ Toyota Station Wagon sản xuất năm 2003, không đúng với chiếc xe tại hiện trường.

Lâm Trác Đình cũng mạnh mẽ chỉ trích phía cảnh sát không có năng lực hoặc không có ý bảo vệ nhân sĩ dân chủ, khiến cho xảy ra nhiều vụ án tấn công.

Trước đó, ngày 29/8, Sầm Tử Kiệt và bạn anh cũng bị nhóm người đàn ông che mặt cầm gậy bóng chày và dao dài tấn công, khiến bạn anh người bị thương ở tay.
Trước đó, ngày 29/8, Sầm Tử Kiệt và bạn anh cũng bị nhóm người đàn ông che mặt cầm gậy bóng chày và dao dài tấn công, khiến bạn anh người bị thương ở tay. (Ảnh: Thestandard)

Trước đó, ngày 29/8, Sầm Tử Kiệt và bạn anh cũng bị nhóm người đàn ông che mặt cầm gậy bóng chày và dao dài tấn công, khiến bạn anh người bị thương ở tay. Thời điểm bị tấn công cũng là trước khi diễn ra cuộc đại diễu hành ngày 31/8.

Bản thân Lâm Trác Đình cũng bị đánh lén tại Kim Chung ngày 30/6, cảnh sát tại hiện trường cũng không bắt kẻ tấn công; sau sự việc, mặc dù Lâm Trác Đình cung cấp hình ảnh và video của kẻ tấn công, nhưng đến này vẫn chưa thấy cảnh sát bắt giữ bất cứ người nào.

Nghị viên Hội đồng lập pháp Tưởng Lệ Vân (Ann Chiang Lai-wan) cũng mạnh mẽ lên án hành vi bạo lực. Bà kêu gọi cảnh sát điều tra kỹ lưỡng, nhanh chóng truy bắt và trừng phạt kẻ hành hung.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x