Hạ viện Mỹ thông qua một loạt dự luật ủng hộ biểu tình Hồng Kông

16/10/19, 14:39 Thế giới

Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba (15/10) đã thống nhất thông qua dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông cùng hai dự luật bày tỏ sự ủng hộ với người biểu tình ở đặc khu. Đây là những dự luật được những người biểu tình đang mong chờ nhằm bảo vệ các quyền dân sự ở lãnh thổ bán tự trị này.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi mạnh mẽ kêu gọi các nhà lập pháp của cả hai đảng hãy đoàn kết ủng hộ cuộc chiến của người Hồng Kông. (Ảnh: SCMP)
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi mạnh mẽ kêu gọi các nhà lập pháp của cả hai đảng hãy đoàn kết ủng hộ cuộc chiến của người Hồng Kông. (Ảnh: SCMP)

Theo The Epoch Times, các nhà lập pháp lưỡng đảng đã thông qua hai dự luật: Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông, yêu cầu chính phủ Mỹ hàng năm phải rà soát xem liệu thành phố bán tự trị này có nên được giữ các đặc quyền thương mại hay không; và Đạo luật Bảo vệ Hồng Kông, cấm xuất khẩu các thiết bị kiểm soát đám đông cho thành phố này vì cảnh sát nơi đây đã bị cáo buộc sử dụng bạo lực quá mức nhằm trấn áp các cuộc biểu tình.

Hạ viện cũng thông qua một nghị quyết lên án chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa can thiệp vào Hồng Kông và ủng hộ quyền được lên tiếng của người Hồng Kông. Hai dự luật nêu trên sẽ được chuyển tới Thượng viện phê chuẩn và sẽ chính thức trở thành luật nếu được Tổng thống Donald Trump ký thông qua.

Phát biểu tại phiên bỏ phiếu hôm 15/10, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho hay: “Nếu Mỹ không lên tiếng cho nhân quyền tại Trung Quốc vì lợi ích thương mại, thì chúng ta mất tất cả thẩm quyền đạo đức để lên tiếng vì nhân quyền ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này”.

Bà Pelosi mạnh mẽ kêu gọi các nhà lập pháp của cả hai đảng hãy đoàn kết ủng hộ cuộc chiến của người Hồng Kông chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của chế độ Trung Quốc.

Nghị sỹ đảng Cộng hòa Chris Smith cho biết: “Ngày hôm nay, chúng tôi đơn giản đang hối thúc Chủ tịch Trung Quốc và Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga thực sự tôn trọng những cam kết của chính quyền” để bảo vệ các quyền và sự tự trị của Hồng Kông.

Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông quy định những gì?

Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio đồng bảo trợ và giới thiệu ra Quốc hội Mỹ từ tháng Sáu, thời điểm sau khi bùng nổ các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Hồng Kông.

Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm phải xác nhận xem liệu Hồng Kông có “đang tự trị đầy đủ” hay không để đủ điều kiện được hưởng các đặc quyền thương mại và đầu tư.

Đạo luật này cũng bao gồm các điều khoản yêu cầu chính phủ Mỹ phải áp đặt chế tài lên các quan chức Trung Quốc Đại lục và Hồng Kông chịu trách nhiệm cho việc dẫn độ bất kỳ cá nhân nào tại Hồng Kông sang Đại lục, cũng như những người chịu trách nhiệm cho việc “giam giữ tùy tiện, tra tấn, hoặc ép cung” những cá nhân bị dẫn độ tới Đại lục.

Vào lúc 7 giờ tối ngày 14/7 (giờ Hồng Kông) tại Công viên Chater, người dân Hồng Kông đã tổ chức hoạt động ủng hộ Mỹ xem xét Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông. Khoảng 130.000 người đã tham gia hoạt động này.
Vào lúc 7 giờ tối ngày 14/7 (giờ Hồng Kông) tại Công viên Chater, người dân Hồng Kông đã tổ chức hoạt động ủng hộ Mỹ xem xét Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông. Khoảng 130.000 người đã tham gia hoạt động này. (Ảnh: Epoch Times)

Dân biểu Dân chủ Brad Sherman nói rằng Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông sẽ cho Bắc Kinh thấy rằng “họ không thể làm xói mòn tự do của Hồng Kông trong khi hy vọng Mỹ vẫn đem đến… cho họ những thỏa thuận thương mại ưu đãi”.

Dân biểu Cộng hòa Chris Smith, người giới thiệu Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông ra Hạ viện, đã gọi đạo luật là “kế hoạch chi tiết cho hành động có ý nghĩa”.

Người dân Hồng Kông đáng nhận được sự tốt đẹp hơn là bạo lực mà nhiều người phải gánh chịu và các vi phạm có hệ thống về quyền con người của họ vốn được toàn cầu công nhận”, ông Smith nói trên Twitter.

Trước khi Hạ viện bỏ phiếu thông qua các dự luật ủng hộ biểu tình Hồng Kông, vào tối ngày 14/10 (giờ địa phương), khoảng 130.000 người Hồng Kông đã tổ chức buổi tập trung tại Chater Garden ở trung tâm thành phố này để kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh.

Trung Quốc lên tiếng phản đối

Cả giới chức Hồng Kông và Bắc Kinh đều phản đối các dự luật và nghị quyết ủng hộ biểu tình Hồng Kông của Mỹ. Họ nói rằng động thái này của Washington gia tăng sự can thiệp nước ngoài vào các công việc nội bộ của Hồng Kông đến mức không thể chấp nhận được.

Ngày 16/10, Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông lấy làm tiếc về việc Hạ viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông cùng hai đạo luật và quyết nghị khác liên quan có liên quan đến lãnh thổ bán tự trị này. Người phát ngôn Chính quyền Hồng Kông cho biết kể từ khi được trao trả cho Trung Quốc đến nay, Đặc khu hành chính Hồng Kông luôn thực hiện nghiêm túc quy định “người Hồng Kông quản lý Hồng Kông” và tự trị cao độ theo “Luật cơ bản”, cũng như đã thể hiện đầy đủ và thực hiện thành công chính sách “Một quốc gia, hai chế độ”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng (Geng Shuang) cũng tuyên bố rằng đây là sự “can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ” của Bắc Kinh. “Trung Quốc kiên quyết yêu cầu một số người trong quốc hội Mỹ nắm bắt tình hình, ngay lập tức ngừng thúc đẩy dự luật liên quan đến Hồng Kông và can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông để tránh làm tổn hại thêm quan hệ Trung – Mỹ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói.

Gia Hưng (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x