Không tìm ra nguồn lây, BV Bạch Mai xét nghiệm 5.000 nhân viên để tìm người nhiễm virus Vũ Hán

26/03/20, 11:41 Tin trong ngày, Việt Nam

Sau khi phát hiện 3 ca dương tính với virus Vũ Hán (Covid-19), trong đó có 2 ca chưa xác định được nguồn lây nhiễm từ đâu, Bệnh viện Bạch Mai đã phải sàng lọc 4.000 nhân viên y tế và hơn 1.000 bệnh nhân để tìm những người nhiễm bệnh. Bệnh viện cũng đã đóng cửa nhà tang lễ, chỉ mở cấp cứu.

Không tìm ra nguồn lây, BV Bạch Mai xét nghiệm 5.000 nhân viên để tìm người nhiễm virus Vũ Hán
Không tìm ra nguồn lây, BV Bạch Mai xét nghiệm 5.000 nhân viên để tìm người nhiễm virus Vũ Hán. (Ảnh qua toquoc.vn)

Chưa tìm ra nguồn lây nhiễm virus Vũ Hán tại BV Bạch Mai

Hôm qua 25/3, Thứ trưởng Bộ Y tế PGS.TS Nguyễn Trường Sơn đã có buổi họp với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) về công tác phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, tính đến ngày 24/3, đã có 3 ca nhiễm virus Vũ Hán liên quan đến Bệnh viện, trong đó có 2 nữ điều dưỡng (bệnh nhân thứ 86, 87) và 1 ca (bệnh nhân thứ 133) trước đó là bệnh nhân của Bệnh viện điều trị tại khoa Thần kinh từ ngày 29/2 đến ngày 22/3, hiện đã trở về nhà tại Lai Châu.

Trong 3 ca nhiễm virus Vũ Hán đã được Bộ Y tế công bố tại Bệnh viện Bạch Mai, ca 87 được xác định lây từ ca 86, tuy nhiên đến nay nguồn lây nhiễm thực sự của 2 bệnh nhân 86 và 133 vẫn chưa được xác định.

Không tìm ra nguồn lây, BV Bạch Mai xét nghiệm 5.000 nhân viên để tìm người nhiễm virus Vũ Hán2
Bệnh viện Bạch Mai vẫn chưa tìm ra nguồn lây nhiễm virus Vũ Hán. (Ảnh qua toquoc.vn)

Ngoài ra, trong cuộc họp chiều 25/3, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, hiện có ít nhất 2 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai cũng đã xác định dương tính với virus Vũ Hán (1 bệnh nhân 88 tuổi, ở Hưng Yên, người còn lại là con dâu của bệnh nhân 88 tuổi). Tuy nhiên 2 trường hợp này chưa được Bộ Y tế công bố.

BV Bạch Mai sàng lọc 5.000 người để tìm ca nhiễm virus Vũ Hán

Theo báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai, sau phát hiện 2 điều dưỡng nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19), bệnh viện đã cách ly 243 người, gồm: nhân viên y tế, học viên của Trung tâm Bệnh nhiệt đới nơi 2 bệnh nhân làm việc; nhân y tế và học viên tại khoa C4 Viện tim mạch Việt Nam nơi bệnh nhân 86 điều trị.

Đến ngày 24/3, sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 133 nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19), bệnh viện tiếp tục cách ly thêm 252 người tại khoa Thần Kinh, gồm: 162 nhân viên và học viên, 36 bệnh nhân và 54 người nhà của bệnh nhân, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm kiếm những người nhiễm bệnh.

Không tìm ra nguồn lây, BV Bạch Mai xét nghiệm 5.000 nhân viên để tìm người nhiễm virus Vũ Hán
BV Bạch Mai sàng lọc 5.000 người để tìm ca nhiễm virus Vũ Hán. (Ảnh: Hoàng Hà)

Để tìm những người nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19), Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm gần 4.000 nhân viên bệnh viện, gần 1.000 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và người chăm sóc bệnh nhân để tìm kiếm những người nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19).

Đây là Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc virus Vũ Hán (Covid-19) do không thể xác định nguồn lây.

Đóng cửa nhà tang lễ, chỉ tiếp nhận cấp cứu

Trong buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế PGS.TS Nguyễn Trường Sơn vào sáng hôm qua (25/3), lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Bệnh viện đã tiến hành tiêu độc, khử trùng tất cả các khu vực liên quan, thiết lập kiểm tra thân nhiệt,… bố trí nơi rửa tay tại các cổng vào và các điểm trong khu vực khám bệnh.

Bên cạnh đó, BV Bạch Mai cũng đã áp dụng các biện pháp nhằm giảm tải số lượng người đến bệnh viện như: ngừng hầu hết các hoạt động tái khám, chỉ khám và điều trị những trường hợp cấp cứu hoặc phải điều trị liên tục.

Không tìm ra nguồn lây, BV Bạch Mai xét nghiệm 5.000 nhân viên để tìm người nhiễm virus Vũ Hán
Đóng cửa nhà tang lễ, chỉ tiếp nhận cấp cứu. (Ảnh qua nhatanglehanoi.com)

Ngoài ra, Bệnh viện Bạch Mai đã quyết định đóng cửa Nhà tang lễ của bệnh viện, chỉ bố trí cổng vào bệnh viện tại đường Giải phóng. 

Bệnh viện cũng đang rà soát, xem xét kỹ các bệnh nhân có thể xuất viện, tuy nhiên tạm thời chưa cho bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh xuất viện.

Trước tình hình, đã có lây nhiễm chéo với 5 ca được phát hiện dương tính với virus Vũ Hán (Covid-19), có nguy cơ trở thành ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, UBND TP. Hà Nội đã đề nghị khử khuẩn toàn bộ bệnh viện, 

Theo đó, để ngăn chặn sự lây lan của dịch virus Vũ Hán (Covid-19), UBND TP.Hà Nội đã đề nghị Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khử khuẩn toàn bộ bệnh viện thường xuyên, có thể nhờ Bộ Tư lệnh Hóa học hỗ trợ.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x