Chuyến bay chở ca nhiễm Covid-19 thứ 17: Một số trường hợp đang phải cách ly nhưng vẫn đi ra ngoài

10/03/20, 17:07 Tin trong ngày, Việt Nam

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, qua báo cáo cho thấy một số trường hợp về trên chuyến bay VN0054 thực hiện không nghiêm việc cách ly phòng dịch Covid-19, vẫn còn có trường hợp đang cách ly mà lại đi ra ngoài, do đó TP sẽ triển khai việc theo dõi, giám sát qua định vị GPS.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh qua thanhnien)

Một số trường hợp vẫn đi ra ngoài trong thời gian cách ly tại nhà 

Chiều 9/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hà Nội đã có buổi họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, liên quan đến vấn đề cách ly các trường hợp cùng đi trên chuyến bay VN0054 chở ca nhiễm Covid-19 thứ 17.

Tại cuộc họp, ông Chung cho biết, qua báo cáo, có một số trường hợp không thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà, vẫn đi ra ngoài. Trong khi đó, các trường hợp này hiện đang ở trong thời điểm dễ phát bệnh nhất, nếu có vấn đề xảy ra thì lây lan rất lớn.

Một số trường hợp vẫn đi ra ngoài trong thời gian cách ly tại nhà.
Một số trường hợp vẫn đi ra ngoài trong thời gian cách ly tại nhà. (Ảnh qua vtv)

Hà Nội sẽ dùng định vị GPS để giám sát người cách ly tại nhà

Theo đó, Chủ tịch TP. Hà Nội đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền phải giám sát chặt chẽ hơn các trường hợp này, làm hệ thống giám sát GPS định vị qua điện thoại. 

“Các xã phường, tất cả phải thông báo cho hàng xóm để giám sát lẫn nhau, tổ dân phố giám sát, phường giám sát và hàng ngày cán bộ y tế phải hai lần vào đo thân nhiệt. Nếu người ta tự đo thì phải gửi đến bằng điện thoại thông minh… Ngày mai, ngày kia làm một hệ thống, phải đăng ký giám sát theo GPS”, Chủ tịch Hà Nội cho hay.

Cám ơn người dân đã giúp tìm hơn 700 người tiếp xúc với các ca nhiễm bệnh

Chuyến bay chở ca nhiễm Covid-19 thứ 17: Một số trường hợp đang phải cách ly nhưng vẫn đi ra ngoài
Phun khử trùng trên đường Trúc Bạch (Hà Nội), nơi ở của bệnh nhân 21. (Ảnh qua NTDVN)

Cũng trong cuộc họp này, Chủ tịch Hà Nội đã gửi lời cám ơn chân thành đến những người dân đã giúp chính quyền tìm kiếm 760 người tiếp xúc với 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Hiện những người này đã được đưa đi cách ly tại  Sở Y tế.

Đặc biệt, khi TP khoanh vùng, phun khử khuẩn khu phố Trúc Bạch (Hà Nội), qua nắm bắt cho thấy người dân nơi đây đã chấp hành, ủng hộ các đơn vị chức năng…

1.800 người sẽ được trở về nhà trong tuần

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thì hiện có 2.240 trong tổng số  2.642 người đang được cách ly tại thành phố có kết quả xét nghiệm âm tính với chủng virus Corona (Covid-19).

Dự kiến sẽ có 1.800 người từ các khu cách ly sẽ được trở về nhà từ ngày 10/3 đến 12/3 này.

Đề xuất hỗ trợ 80.000 đồng/ngày/người trong thời gian cách ly

Liên quan đến việc hỗ trợ tiền ăn cho những người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế (cả người Việt lẫn người nước ngoài), Sở Y tế Hà Nội đã có tờ trình khẩn gửi lên UBND TP. Hà Nội đề nghị mức hỗ trợ là 80.000 đồng/người/ngày.

Lực lượng chức năng vận chuyển nhu yếu phẩm vào khu vực cách ly ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh qua giadinh)
Lực lượng chức năng vận chuyển nhu yếu phẩm vào khu vực cách ly ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh qua giadinh)

Đối với các trường hợp cơ sở cách ly y tế (không phải là nhà, nơi cư trú) đã bố trí cung cấp suất ăn cho người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế thì không thu tiền của người bị cách ly. Tiền ăn đã thanh toán sẽ được ngân sách TP bố trí theo thực tế đã phát sinh, tối đa không quá 80.000đ/người/ngày. 

Trường hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã bố trí kinh phí, ngân sách TP sẽ không thanh toán, tránh trùng lặp.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x