Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội đã bắt đầu lây nhiễm chéo, người dân nên hạn chế ra đường

19/03/20, 12:58 Tin trong ngày, Việt Nam

Thời gian tới tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán có thể sẽ có những diễn biến hết sức phức tạp, hiện trên địa bàn thành phố đã bắt đầu có lây nhiễm chéo. Theo đó, từ nay đến 31/3, người dân nên ở nhà càng nhiều càng tốt, hạn chế ra đường và di chuyển bằng xe buýt…

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán của TP. Hà Nội giao ban trực tuyến chiều 18/3. (Ảnh qua Zing)
Ông Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán TP. Hà Nội chiều 18/3. (Ảnh qua Zing)

Đây là những nhận định của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) trên địa bàn thành phố diễn ra vào chiều 18/3 vừa qua.

Hà Nội đã bắt đầu có lây nhiễm chéo

Cụ thể, tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định rằng hiện nay trên địa bàn thành phố đã xuất hiện trường hợp lây nhiễm chéo, điển hình như ca bệnh ở Bình Thuận hay nữ bệnh nhân ở Trúc Bạch.

Ngoài việc lây nhiễm chéo trong cộng đồng dân cư thì còn rất nhiều nguồn lây nhiễm bệnh khác. Một nguồn là từ các học sinh, sinh viên và khách du lịch vào Việt Nam từ ngày 3/3 đến nay vẫn chưa được kiểm soát hết. 

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh qua vnexpress)
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh qua vnexpress)

Một nguồn khác nữa cũng gây ảnh hưởng không nhỏ là những người thực thi công vụ (làm việc tại cơ quan chức năng khi tiếp xúc với người dân hoặc bệnh nhân).

3 đến 4 ngày nữa là cao điểm dịch ở Hà Nội

Cũng tại buổi họp trên, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảnh báo rằng, chỉ hôm nay và ngày mai thôi, số ca nhiễm bệnh trên địa bàn thành phố có thể sẽ tăng lên 7 đến 8 người và 3-4 ngày tới có khả năng là thời gian cao điểm của dịch bệnh.

Đặc biệt, dịch bệnh sẽ kéo dài, có những diễn biến phức tạp, khó lường khi trong khoảng thời gian này thành phố chuẩn bị tiếp nhận một lượng lớn công dân trở về từ các nước có dịch. 

Hiện có những ngày thành phố đón 600, 800 người đổ về, thậm chí vào thời gian cao điểm còn lên đến 1.000 người/ngày. Dự kiến lượng người về phải thực hiện cách ly tập trung trong thời gian tới là hơn 10.000. Đây là một nguồn lây nhiễm có nguy cơ lớn…

‘Từ nay đến 31/3, người dân ở nhà càng nhiều càng tốt’

Từ những nhận định trên về tình hình dịch bệnh, ông Chung khuyến cáo người dân trên địa bàn thành phố nên ở nhà, hạn chế ra đường và đi xe buýt từ nay đến 31/3.

Tôi khuyến cáo tất cả các cửa hàng, nếu thực sự không cần thiết thì nên đóng cửa, trừ trường hợp các cửa hàng xăng, thuốc, siêu thị và lương thực, thực phẩm. 

Mỗi ngày thành phố đón khoảng 600-800 người Việt trở về từ nước ngoài. Có thời điểm còn lên tới 1.000 người/ngày.
Mỗi ngày thành phố đón khoảng 600-800 người Việt trở về từ nước ngoài. Có thời điểm còn lên tới 1.000 người/ngày. (Ảnh qua Zing)

Từ nay đến 31/3, mọi người cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt, hạn chế ra đường. Thực sự chúng ta đang bước vào giai đoạn thử thách, nguồn lây nhiễm đang ẩn nấp ở cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm rất cao”, ông Chung cảnh báo.

Ngoài ra, Chủ tịch Hà Nội còn khuyến cáo tất cả cán bộ, công chức, viên chức nếu thấy sức khỏe không tốt cũng nên nghỉ; các doanh nghiệp có thể làm việc online thì làm việc online. 

Các sinh viên được nghỉ học đến 5/4, nếu có điều kiện thì nên về quê hoặc ở phòng trọ, ở nhà không đi lại trong những ngày tới…

Cũng theo ông Chung, để việc phòng chống dịch Vũ Hán đạt hiệu quả tốt nhất, hiện Hà Nội đã có quyết định thành lập thêm một số khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Ngoài ra, một số khách sạn cũng đăng ký sẵn sàng thành nơi cách ly tập trung. Nếu người nước ngoài có điều kiện trả phí có thể đưa họ đến cách ly tại các khách sạn đã được chuẩn bị đủ điều kiện.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x