Hồng Kông: Ông trùm truyền thông ủng hộ dân chủ đã bị bắt

10/08/20, 14:15 Trung Quốc

Ông trùm truyền thông ủng hộ dân chủ Hồng Kông Jimmy Lai vừa bị bắt vì cáo buộc “thông đồng với thế lực nước ngoài” theo luật an ninh mới.

Ông trùm truyền thông vừa bị bắt vì cáo buộc thông đồng với các thế lực nước ngoài. (Ảnh qua New York Times)

“Họ bắt ông ấy tại nhà lúc 7h sáng. Các luật sư của chúng tôi đang trên đường tới đồn cảnh sát”, Mark Simon, trợ lý thân cận của ông Jimmy Lai viết trên Twitter ngày 10/8. 

Cảnh sát Hồng Kông cho biết đã bắt giữ 7 người vào ngày 10/8 vì nghi vi phạm luật an ninh quốc gia. Apple Daily đưa tin con trai ông Lai cũng bị bắt. Một nguồn tin từ cảnh sát Hồng Kông nói với tờ AFP, ông Lai bị cáo buộc thông đồng với các thế lực nước ngoài và gian lận.

Ông Lai (71 tuổi), là người sáng lập Apple Daily Next Magazine. Đây là 2 tờ báo có quan điểm ủng hộ dân chủ và thường xuyên chỉ trích giới lãnh đạo Trung Quốc, Hồng Kông. 

Ông Lai là một trong số ít doanh nhân dám đối đầu với chính quyền Bắc Kinh. Năm 2019, ông đã ủng hộ các cuộc biểu tình dân chủ nổ ra ở Hồng Kông. Tháng 2/2020, ông từng bị bắt với cáo buộc tụ tập bất hợp pháp và dọa nạt phóng viên 2 năm trước đó. Sau đó, ông được bảo lãnh tại ngoại.

Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông, trao cho cảnh sát Hồng Kông những quyền hạn cực lớn. (Ảnh qua AFP)

Vào ngày 30/6, khi luật an ninh được thông qua, ông Lai đã nói với BBC rằng điều này “gióng lên hồi chuông báo tử cho Hồng Kông”. Ông cảnh báo Hồng Kông sẽ trở nên thối nát như Trung Quốc đại lục vì “nếu không có pháp quyền, những người kinh doanh ở đây sẽ không được bảo vệ”.

Gần đây, ông Lai chia sẻ với tờ AFP rằng: “Tôi đã sẵn sàng đi tù. Nếu chuyện đó xảy đến, tôi sẽ có cơ hội đọc những cuốn sách tôi chưa đọc. Điều duy nhất tôi có thể làm là suy nghĩ tích cực”.

Luật an ninh mới được Trung Quốc đơn phương thông qua và có hiệu lực từ ngày 30/6. Luật này hình sự hóa 4 hành vi gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với thế lực nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Án phạt tối đa lên tới tù chung thân.

Các nhà phê bình cho rằng luật này làm xói mòn nghiêm trọng quyền cơ bản và tự do của người Hồng Kông, ngăn chặn hiệu quả các cuộc biểu tình, và khiến việc trừng phạt người biểu tình dễ dàng hơn.

Thùy Linh (Theo BBC)

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

Ad will display in 09 seconds

3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Những hình ảnh khó tin Tổng thống nghèo nhất thế giới

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

    Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

  • 3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

    3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Những hình ảnh khó tin Tổng thống nghèo nhất thế giới

    Những hình ảnh khó tin Tổng thống nghèo nhất thế giới

x