Ông trùm truyền thông HK: “Tôi sẽ chiến đấu đến cùng, Hồng Kông là nhà của tôi”

26/05/20, 09:05 Trung Quốc

Ý đồ muốn thông qua “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã châm ngòi phẫn nộ của người dân Hồng Kông. Ông trùm truyền thông Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) đã tweet rằng, Luật An ninh Quốc gia của ĐCSTQ đã tấn công vào nền pháp trị và tự do của Hồng Kông, khiến toàn cầu có thể nhận rõ bộ mặt xảo trá của ĐCSTQ.

“Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã châm ngòi phẫn nộ của người dân Hồng Kông. (Ảnh: Wiki)

Tại Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc diễn ra vào ngày 22/5, ĐCSTQ đã đưa ra một dự luật gọi là “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, việc này đã thực sự chọc giận người dân Hồng Kông. Lê Trí Anh, người sáng lập tập đoàn truyền thông Next Digital, mấy ngày trước đã mở một tài khoản Twitter, kêu gọi xã hội quốc tế hãy chú ý đến Hồng Kông.

Trong bài đăng đầu tiên vào ngày 21/5, Lê Trí Anh đã viết bằng tiếng Anh rằng, ĐCSTQ sử dụng “Luật An ninh Quốc gia” mới để đàn áp pháp trị và tự do của Hồng Kông. “Đây là thời điểm tốt để mở một tài khoản Twitter, chứng minh cho thế giới thấy rằng ĐCSTQ không tôn trọng pháp luật và không nên tin vào ĐCSTQ”.

Từ ngày 22 – 24/5, Lê Trí Anh đã đăng trên Twitter 16 bài viết bằng tiếng Anh. Ông nói rằng, chính quyền Bắc Kinh đã lấy việc duy trì An ninh Quốc gia để trực tiếp thống trị Hồng Kông, việc này đã làm các nhà đầu tư ở Hồng Kông sợ hãi, thị trường chứng khoán đã giảm hơn 1000 điểm. Trớ trêu thay, an ninh của chính quyền chủ nghĩa Cộng sản được xây dựng dựa trên nỗi sợ hãi của người dân và bây giờ thì khiến các nhà đầu tư sợ hãi bỏ chạy.

Ông trùm truyền thông Hồng Kông Li Zhiying mở một tài khoản Twitter kêu gọi quốc tế hãy chú ý đên Hồng Kông. (Ảnh chụp màn hình mạng)

Lê Trí Anh cũng nói rằng, chưa đến một ngày sau khi ĐCSTQ công bố “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” mới vào ngày 21/5, dữ liệu lớn cho thấy, một kỷ lục mới về số người tìm kiếm trên Google và trò chuyện trên các phương tiện truyền thông xã hội để tìm hiểu về người nhập cư ở Đài Loan đã được thiết lập. Mọi người thực sự cảm thấy bị đe dọa, Hồng Kông đã đến đường cùng rồi sao?

Ông cũng tweet kêu gọi Tổng thống Mỹ Trump chú ý đến tình hình ở Hồng Kông: “Nếu ông (Tổng thống Trump) sẵn lòng, ông có thể trở thành vị cứu tinh của pháp trị và tự do của chúng tôi. # Sánh vai cùng với Hồng Kông”.

Lê Trí Anh nói rằng, dưới sự đàn áp của ĐCSTQ, người dân Hồng Kông chỉ còn hai lựa chọn: di cư hoặc ở lại để chiến đấu cho đến cùng. Ông thề rằng “Tôi sẽ chiến đấu đến cùng, Hồng Kông là nhà của tôi, chúng tôi không sợ”.

Lê Trí Anh là một trong những đại diện của phái Dân chủ Hồng Kông, một trong những người hiếm hoi dám công khai ủng hộ phong trào dân chủ, và là một trong những ông trùm Hồng Kông dám chống lại sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh.

Trước đó, vào ngày 18/4, 15 người bao gồm Lê Trí Anh và người sáng lập Đảng Dân chủ Lý Trụ Minh (Martin Lee) đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ với lý do “tham gia tụ tập trái phép”. Dư luận lên án ĐCSTQ đã lợi dụng chiến dịch chống dịch toàn cầu để giải quyết phong trào phản đối dự luật dẫn độ. Cùng ngày, sau 4 giờ bị bắt, Lê Trí Anh đã nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Những người khác cũng lần lượt đóng tiền bảo lãnh để được ra ngoài.

Sau sự kiện bắt bớ này, sự kiểm soát của ĐCSTQ đối với Hồng Kông đã dần leo thang. Văn phòng liên lạc Hồng Kông, Văn phòng các vấn đề Hồng Kông, Ma Cao sau đó công khai tuyên bố không bị ràng buộc bởi Luật Cơ bản của Hồng Kông và buộc chính phủ Hồng Kông phải công nhận nó, việc này đã khiến cho dư luận xôn xao.

Sau đó, các nghị viên phe Kiến chế ở Hồng Kông dưới sự ủng hộ của ĐCSTQ đã sử dụng các thủ đoạn lưu manh để áp chế các nghị viên phe dân chủ, Lý Tuệ Quỳnh (Starry Lee) –  nghị viên thân ĐCSTQ, đã tự phong là chủ tịch Ủy ban nội vụ Hội Lập pháp, hành động này đã nhận phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nghị viên phe Dân chủ.

Một nhân viên kiểm phiếu trong khi một nhà lập pháp ủng hộ dân chủ giơ biểu ngữ “ĐCSTQ chà đạp cơ quan lập pháp HK”. (Ảnh BBC)

Vào ngày 21/5, cuộc họp chuẩn bị của Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc ĐCSTQ đã công bố tin tức, muốn thông qua “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc, ngay lập tức đã kích động dư luận, ĐCSTQ bị chỉ trích là đã phá bỏ mô hình ‘một quốc gia, hai chế độ’.

Ý đồ của ĐCSTQ muốn thúc đẩy mạnh mẽ “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” nhằm phá hỏng quyền tự trị dân chủ của Hồng Kông cũng đã gây được sự chú ý mạnh mẽ của quốc tế. Tổng thống Mỹ Trump đã cảnh báo Bắc Kinh rằng, nếu nó được thực thi, Hoa Kỳ sẽ “giải quyết vấn đề này một cách mạnh mẽ”.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết, chính quyền Trump đang cân nhắc các hành động mới để đáp trả nỗ lực của Bắc Kinh nhằm kiểm soát Hồng Kông. Trump dự định sẽ thảo luận về các hành động phản công tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng tới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của 3 nước Anh, Úc và Canada đã ra một tuyên bố chung nói rằng, không có nhân dân Hồng Kông trực tiếp tham gia vào Lập pháp hoặc Tư pháp, (ĐCSTQ) đã thay mặt Hồng Kông làm ra “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, dĩ nhiên đây chính là phá hoại nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”, nguyên tắc giúp Hồng Kông có quyền tự trị cao độ trong 50 năm.

Ngoài ra, 198 chính khách từ 23 quốc gia đã ký và đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ, cảnh cáo việc ĐCSTQ thúc đẩy Luật An ninh mới đối với Hồng Kông chính là đang “tấn công toàn diện” vào tự do và quyền lợi của Hồng Kông, “việc này không thể tha thứ được”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x