Google bị kiện vì lén theo dõi vị trí người dùng

28/05/20, 16:43 Thế giới

Hôm 27/5, Tổng chưởng lý bang Arizona đã đệ đơn kiện Google, cáo buộc gã công nghệ khổng lồ này sử dụng các hành vi lừa đảo để thu thập dữ liệu vị trí của người dùng, ngay cả khi họ đã tắt GPS, theo Reuters.

Theo đơn kiện, Google đã cài đặt phần mềm di động để lừa dối chủ sở hữu thiết bị về các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của họ.
Theo đơn kiện, Google đã cài đặt phần mềm di động để lừa dối chủ sở hữu thiết bị về các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của họ. (Ảnh qua Twitter)

“Google đã thu thập thông tin chi tiết về người dùng, gồm cả vị trí thực tế của họ để phục vụ mục đích quảng cáo. Thông thường, việc này được thực hiện mà không có sự đồng ý hoặc nhận biết của người dùng”, Tổng chưởng lý Mark Brnovich nói trong một tweet vào hôm 27/5.

Đơn kiện cũng chỉ ra rằng nhiều phần mềm trên máy Android, chẳng hạn bản đồ, ứng dụng thời tiết, tìm kiếm vẫn ghi và lưu hồ sơ vị trí người dùng dù GPS không bật. Để tắt hoàn toàn, người dùng phải vào các cài đặt sâu bên trong.

Ngoài ra, Google đã cài đặt phần mềm di động để lừa dối chủ sở hữu thiết bị về các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của họ. “Khi người dùng cố gắng từ chối bị thu thập dữ liệu vị trí, Google vẫn tiếp tục tìm ra những cách gây hiểu lầm để lấy thông tin và sử dụng nó để kiếm lợi nhuận”, ông Brnovich nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post.

“Đôi khi, một số cá nhân hoặc doanh nghiệp nhiều tiền nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, cảm thấy như họ đang đứng trên luật pháp. Tôi muốn Google biết rằng, họ đã có hành vi lừa đảo người dùng Arizona. Họ có thể là công ty sáng tạo nhất thế giới, nhưng  không đồng nghĩa sẽ vượt qua luật pháp”, ông Brnovich nói thêm.

Tổng chưởng lý Arizona không đề cập đến yêu cầu bồi thường từ Google nếu thắng kiện. Tuy nhiên, một luật sư cho biết hãng dịch vụ tìm kiếm Mỹ phải trả các khoản lợi nhuận có được, dự kiến có thể lên đến hàng trăm triệu USD, nếu có bằng chứng cho thấy họ dùng dữ liệu trái phép cho mục đích quảng cáo. Ngoài ra, luật chống gian lận của Arizona cũng cho phép tiểu bang này thu 10.000 USD đối với mỗi lần doanh nghiệp nào đó vi phạm.

Đáp lại thông tin trên, một phát ngôn viên của Google cho biết trong một email: “Tổng chưởng lý và các luật sư đại diện cho thân chủ đệ đơn kiện này dường như đã hiểu nhầm các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn xây dựng các tính năng bảo mật trong các sản phẩm của mình và cung cấp các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ cho dữ liệu vị trí người dùng”.

Vụ kiện được đưa ra khi các công ty công nghệ đang phải đối mặt với sự giám sát toàn cầu về các chính sách và thủ tục giám sát dữ liệu của họ.

Trước đó vào tháng 2/2020, Tổng chưởng lý bang New Mexico Hector Balderas cũng đã kiện Google, với cáo buộc rằng phần mềm giáo dục của họ thu thập thông tin cá nhân của trẻ mà không có sự đồng ý của phụ huynh.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x