Nhà nghiên cứu Mỹ: Google sẽ ‘chủ động can thiệp’ vào cuộc bầu cử 2020

13/08/19, 09:19 Thế giới

Một nhà nghiên cứu người Mỹ đã dành hơn nửa thập kỷ để theo dõi ảnh hưởng của Google. Ông tin rằng gã khổng lồ công nghệ này sẽ chủ động can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ sắp tới. Mới đây hôm 6/8, Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố chính quyền của ông đang theo dõi Google rất chặt chẽ.

Tiến sĩ Robert Epstein, một chuyên gia tâm lý học tại Viện Nghiên cứu Hành vi và Công nghệ Hoa Kỳ cho biết, Google có năng lực sử dụng một số phương pháp để thao túng suy nghĩ người dùng nhằm thay đổi số phiếu bầu.

Nhà nghiên cứu Mỹ: Google sẽ ‘chủ động can thiệp’ vào cuộc bầu cử Mỹ 2020
Theo miêu tả của Epstein, gã công nghệ khổng lồ này giống như một bộ máy kiểm soát tâm trí. 

Được biết, Google đang kiểm soát khoảng 92% thị trường tìm kiếm trên Internet. Theo miêu tả của Epstein, gã công nghệ khổng lồ này giống như một bộ máy kiểm soát tâm trí vậy.

Trong lời chứng tại quốc hội vào tháng 7, Epstein lưu ý rằng nếu tất cả các công ty công nghệ lớn cùng ủng hộ một ứng cử viên vào năm 2020, họ có khả năng khiến thêm 15 triệu cử tri ủng hộ ứng viên đó mà không để lại bất kỳ manh mối gì. Epstein đã phát hiện ra hàng tá phương pháp mà Google đã sử dụng để thao túng dư luận hoặc phiếu bầu, bao gồm hiệu ứng chi phối công cụ tìm kiếm và hiệu ứng gợi ý tìm kiếm.

Nhà tâm lý học Epstein cũng cho biết: “Google sẽ tích cực can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Họ sẽ chủ động can thiệp vào các nỗ lực vận động hành lang, họ sẽ chủ động can thiệp vào các khoản đóng góp chính trị của mình và xen ngang bằng các phương pháp thao túng trực tuyến mà tôi đã nghiên cứu và có thể vẫn còn những phương pháp khác mà tôi chưa khám phá ra”.

Được biết, công ty mẹ của Google là Alphabet đã quyên góp tới 4,7 triệu đô la cho các ứng cử viên đảng Dân chủ vào năm 2018. Trong khi đó họ chỉ quyên góp 754,911 đô la cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa.

Năm 2016, Epstein cũng thực hiện một dự án giám sát bí mật khác. Ông phát hiện Google đã che giấu những kết quả tìm kiếm tiêu cực về Hillary Clinton từ nhiều tháng trước khi cuộc bầu cử được tổ chức. Một nghiên cứu khác của ông cho thấy các thuật toán của Google có thể dễ dàng thay đổi 20% số phiếu của các cử tri hoặc nhiều hơn, một số nơi lên tới 80%.

Trong một nghiên cứu gần đây, Epstein đã phân tích bộ nhắc “Go Vote” (Hãy đi bầu) của Google vào ngày bầu cử năm 2018 và phát hiện nó đã khiến đảng Dân chủ thu được ít nhất 800.000 đến 4,6 triệu phiếu bầu hơn so với đảng Cộng hòa. Ông đã sử dụng các phép tính tương tự mà các nhà phân tích dữ liệu của Google đã thực hiện trước khi họ thêm bộ nhắc. Epstein mô tả Google giờ đây đã giống một cỗ máy “thao túng phiếu bầu”, chứ không còn là một dịch vụ công nữa.

Epstein luôn tự xem mình là người ôn hòa, thích tự do. Ông cho biết mối quan tâm hàng đầu của ông là tầm ảnh hưởng của Google. Nó không chỉ ngăn chặn nội dung mà còn có thể sàng lọc, quyết định thứ tự thông tin nào sẽ xuất hiện khi người dùng tìm kiếm.

Ông nói: “Hai quá trình này quan trọng như vậy mà đặt vào tay một số ít nhà điều hành doanh nghiệp là cực kỳ nguy hiểm đối với nhân loại. Họ là một mối nguy hiểm cho nền dân chủ, họ phá hoại một cuộc bầu cử công bằng và tự do”.

‘Cuộc chiến chưa có hồi kết’ giữa 2 Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trong bầu cử Tổng thống tại Mỹ. (Ảnh: Pinterest)

Từ lâu phe bảo thủ đã luôn chỉ trích rằng các công ty công nghệ lớn thường đối xử không công bằng với họ. Các công ty này thường hay dùng thủ đoạn chặn nội dung của người dùng trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Theo Epstein, những thủ đoạn thao túng của Google là hợp pháp và tiết kiệm tiền của cho công ty hơn so với việc sử dụng các phương pháp ảnh hưởng khác, chẳng hạn như các hình thức quyên góp.

Ông nói: “Google có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Tại Hoa Kỳ, không có quy định cũng như không có luật hạn chế họ thao túng ý kiến hoặc phiếu bầu. Bằng cách ưu tiên một ứng cử viên hoặc các kết quả tìm kiếm hay những đề xuất tìm kiếm, Google sẽ chẳng mất gì cả”.

Tuy nhiên, Google vẫn có thể bị phạt. Hồi tháng 3/2019, công ty này đã bị Liên minh châu Âu (EU) phạt 1,7 tỷ đô la vì vi phạm luật chống độc quyền của EU lần thứ ba trong vòng ba năm.

Năm 2017, Google cũng bị phạt 2,7 tỷ đô la vì đã sử dụng các thuật toán để ưu ái dịch vụ của chính mình một cách thiếu công bằng so với dịch vụ của các đối thủ khi hiển thị trên kết quả tìm kiếm chung. 

Epstein cho biết: “Không có cách nào để đấu lại hoặc chống lại Google. Họ không có đối thủ cạnh tranh. Đó là một loại sức mạnh vốn chưa từng tồn tại trong lịch sử loài người. Các kỹ thuật họ sử dụng hoàn toàn hợp pháp. Họ hầu như không tốn đồng bạc nào, vì vậy tất nhiên họ sẽ không ngại dùng chúng”.

Tuy nhiên, Epstein cho biết có một giải pháp có thể ngăn Google can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Đó là thiết lập một hệ thống giám sát quy mô lớn sử dụng trí thông minh nhân tạo để bắt quả tang công ty này. 

Hiện tại, chính quyền Mỹ đang xem xét ý kiến cho rằng công ty này có vấn đề về chống độc quyền. 

Hôm 7/8, các nguồn tin nặc danh cũng cho biết Nhà Trắng đang lưu hành các dự thảo về một mệnh lệnh hành pháp được đề xuất nhằm giải quyết sự thiên vị chống bảo thủ từ các công ty truyền thông xã hội.

Thiện Thành (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x