Báo cáo mới: Google, Amazon và Microsoft đang tiếp tay cho các công ty Trung Quốc

25/05/20, 10:44 Thế giới

Theo một báo cáo mới, các công ty công nghệ lớn của Mỹ, trong đó bao gồm: Google, Amazon và Microsoft đang hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho các công ty giám sát của Trung Quốc vốn bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen vì vi phạm nhân quyền, Epoch Times đưa tin.

Hình ảnh camera Hikvision trong một trung tâm điện tử ở Bắc Kinh vào ngày 24/5/2019. (Ảnh qua AFP)

Ngày 21/5, Top10VPN – một trang web đánh giá các mạng ảo riêng tư (VPN), nghiên cứu các vấn đề về quyền và bảo mật kỹ thuật số đã tìm được một báo cáo cho thấy, hàng loạt các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ đang hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu, để tiếp sức cho các trang web của các công ty Trung Quốc, vốn bị liệt vào danh sách đen của Washington.

Tháng 10/2019, Bộ Thương mại Mỹ đã liệt 28 cơ quan an ninh công cộng và các công ty Trung Quốc – bao gồm công ty trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu Hikvision vào danh sách đen kinh tế, vì họ có liên can đến việc hỗ trợ chính quyền Bắc Kinh đàn áp và giám sát người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương. Các công ty công nghệ này đều có hoạt động kinh doanh với các công ty Trung Quốc, nhưng không đăng ký giấy phép từ Bộ Thương mại.

Ước tính có hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác bị giam giữ trong các trại tập trung ở Tân Cương, và bị khép vào tội có ý định chống lại “Chủ nghĩa cực đoan”. Bên ngoài các trung tâm giam giữ, cư dân bị theo dõi chặt chẽ bằng mạng lưới camera giám sát dày đặc, được tăng cường AI và các trạm kiểm soát an ninh.

Báo cáo cho biết, thông qua cung cấp các dịch vụ web thiết yếu gây tranh cãi này, các công ty công nghệ Mỹ đang đóng vai trò trở thành nhà quảng bá cho các sản phẩm giám sát, có khả năng xâm nhập cao và làm suy yếu nhân quyền của các công ty Trung Quốc trên toàn thế giới.

Một nhân viên lắp đặt camera giám sát Hikvision trong Công viên Ditan trước lễ đón Tết Nguyên đán ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 1/2/2019. (Ảnh qua Reuters)

Báo cáo của Top10VPN cho hay, Google đang cung cấp mạng phân phối nội dung, dịch vụ phân tích cho Hikvision và công ty phục hồi dữ liệu – Xiamen Meiya Pico Information Co, vốn cũng nằm trong danh sách đen của Mỹ. Amazon đang cung cấp dịch vụ lưu trữ web cho Hikvision và nhà sản xuất thiết bị giám sát Chiết Giang – Dahua Technology.

Trong khi đó, Microsoft cung cấp dịch vụ lưu trữ Email cho SenseTime và Megvii, hai trong số các công ty khởi nghiệp AI có giá trị nhất Trung Quốc.

Các nhà nghiên cứu cũng đã thống kê hàng loạt các công ty công nghệ Mỹ đang cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web, xác thực và các dịch vụ liên quan cho công ty Trung Quốc bao gồm: Digicert, Stackpath, Symantec, Let’s Encrypt, Entrust và GeoTrust.

Facebook và Twitter cũng được xác định là cung cấp dịch vụ mạng phân phối nội dung cho Hikvision.

Tờ Epoch Times đã tìm đến tất cả các công ty có tên trong báo cáo để yêu cầu bình luận, nhưng không nhận được phản hồi nào.

Các nhà nghiên cứu cho biết, họ có thể xác định được các công ty Hoa Kỳ bằng cách sử dụng kết hợp các công cụ công cộng, phân tích mã nguồn các trang web của các công ty trong danh sách đen, cũng như lưu lượng truy cập của các trang web đó.

Mặc dù chính quyền Trump đã nỗ lực phân chia rạch ròi các lĩnh vực công nghệ của Mỹ và Trung Quốc, nhưng sự hiện diện liên tục của các công ty Mỹ trong các môi trường kín đáo hơn cho thấy, hai bên vẫn còn duy trì quan hệ hợp tác”, báo cáo cho biết.

Ngày 22/5, Bộ Thương mại Mỹ đã liệt thêm 8 công ty Trung Quốc và một cơ quan chính phủ Trung Quốc, vào danh sách đen thương mại Hoa Kỳ do đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Bộ cũng đã thêm 24 công ty và tổ chức chính phủ Trung Quốc vào danh sách đen, vì họ có liên can đến việc phát triển vũ khí cho quân đội Trung Quốc.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x