Chuyên gia cao cấp “phòng thí nghiệm P4” trốn ra nước ngoài, nguồn gốc virus Vũ Hán sắp được tiết lộ?

28/04/20, 13:31 Thế giới

Ngày 24/4, cựu Chiến lược gia Nhà trắng, Cố vấn cao cấp của tổng thống Donald Trump, ông Steve Bannon tiết lộ rằng “một nhân viên nghiên cứu cao cấp của phòng thí nghiệm này đã trốn ra nước ngoài, dự kiến trong vài ngày tới sẽ tiết lộ sự thật về virus Vũ Hán”.

Chuyên gia phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán trốn sang nước ngoài, sự thật nguồn gốc virus sẽ được tiết lộ?
Ngày 24/04, ông Banon nói trong chương trình Situation Room rằng: Một chuyên gia nghiên cứu cao cấp Phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán đã trốn sang nước ngoài, dự kiến trong vài ngày tới sẽ tiết lộ sự thật về virus Corona Vũ Hán. (Ảnh qua Getty Images)

Trong suốt thời gian qua, Bắc Kinh dùng mọi thủ đoạn nhằm che giấu tình hình dịch bệnh, khiến hơn 200 quốc gia bị lây nhiễm, trở thành thảm họa nhân loại lớn nhất kể từ Thế chiến II. Về vấn đề này, nhiều quốc gia trên thế giới nghi ngờ virus Vũ Hán là nhân tạo, cụ thể hơn là đến từ “Phòng thí nghiệm P4” tại Vũ Hán. 

Giữa bối cảnh này, ngày 24/4, trong chương trình Situation Room của Đài TVBS, ông Steve Bannon tiết lộ rằng: “Có thể trong vài ngày tới sẽ có một nhân chứng quan trọng tiết lộ một số nội tình mà người này biết rõ, liên quan tới Viện nghiên cứu virus Vũ Hán (Phòng thí nghiệm P4)”.

Ông cũng cho biết: “Chúng tôi biết rằng việc virus đến từ “phòng thí nghiệm P4” đã được nói tới từ rất lâu rồi, số người có nhận định như vậy không ít. Hiện tại có người biết được tình hình nội bộ phòng thí nghiệm xuất hiện, tin rằng rất nhiều người có hứng thú với việc này. Hiện tại đang chờ đợi thời điểm nhân viên nghiên cứu có liên quan đó công bố với mọi người”.

Những ngày gần đây, các quốc gia trên thế giới đang liên tiếp tố cáo Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu dịch bệnh, xử lý chậm trễ, dẫn tới đại dịch toàn cầu gây tổn thất vô cùng lớn. 

Ngày 22/4, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông Mike Pompeo trả lời phỏng vấn về vấn đề liên quan đến truy cứu trách nhiệm, trong đó có nói tới việc ĐCSTQ giấu giếm sự thật về “virus lây truyền từ người sang người” vào thời kỳ đầu bùng phát, đồng thời cho tiêu hủy bản mẫu của virus viêm phổi chủng mới.

Các quốc gia đều đang nỗ lực tìm ra nguồn gốc thực sự của virus viêm phổi chủng mới, rất nhiều chuyên gia đều cho rằng đây là virus nhân tạo, hơn nữa rất có khả năng đến từ “phòng thí nghiệm P4”

Mặc dù chính quyền Trung Quốc nhiều lần bác bỏ cáo buộc về việc “phát tán virus”, nhưng gần đây, có người thuộc “Phòng họp bí mật dưới lòng đất” của Anh (COBRA) chỉ ra rằng: Quan chức Anh đã nhận được mật báo của Bộ An ninh, căn cứ vào việc virus Vũ Hán có tính chất “bệnh truyền nhiễm cho cả người lẫn động vật”, cùng với việc Vũ Hán có “phòng thí nghiệm P4”, đều không phải là ngẫu nhiên, không thể xem nhẹ khả năng này.

Ngày càng có nhiều chứng cứ chứng minh “Phòng thí nghiệm P4” là nơi phát tán virus Vũ Hán

Viện Virus học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. (Ảnh qua South China Morning Post)
Viện Virus học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. (Ảnh qua South China Morning Post)

Marlowe, biên tập viên tờ Daily Telegraph của Úc cho rằng: “Ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy virus Vũ Hán có thể rò rỉ từ Phòng thí nghiệm Vũ Hán. Các điện văn ngoại giao thể hiện rõ sự lo lắng của Quốc vụ viện Mỹ, rằng Phòng thí nghiệm Vũ Hán không hề tuân thủ đúng các trình tự với tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất, nên có thể xảy ra việc đánh mất cái gì đó”.

Những ngày gần đây, truyền thông tại Pháp đưa tin rằng, ban đầu Pháp và Trung Quốc hợp tác tại “phòng thí nghiệm P4”, sau đó phía Pháp dần bị ép buộc phải rút lui khỏi quan hệ hợp tác này.

Bài báo điều tra của tờ Le Figaro (Pháp) cho thấy ĐCSTQ giấu giếm nguồn gốc của virus, quy mô và số liệu về virus, chỉ trích nước này từng tồn tại nhiều “vùng xám” (vấn đề không có giải pháp và quy tắc rõ ràng), tháng 12 năm ngoái sau khi xuất hiện virus này tại Vũ Hán, Bắc Kinh một mực không công bố sự thật.

Theo bài báo trên, đầu tháng 2/2020, chuyên gia vũ khí sinh học phòng ngự hàng đầu Trung Quốc, Thiếu tướng Trần Vi đã tiếp quản “phòng thí nghiệm P4”. Ngày 14/2, Chủ tịch Tập Cận Bình trong khi chủ trì khai mạc Hội nghị cải cách sâu rộng toàn diện Ủy ban Trung ương ĐCSTQ đã nói rõ: “Cần đưa an toàn sinh vật vào hệ thống an ninh quốc gia, mau chóng thúc đẩy luật pháp về an toàn sinh vật”. 

Bài phát biểu này càng làm ngoại giới thêm tin tưởng vào suy đoán “phòng thí nghiệm P4” đã phát tán virus Vũ Hán”.

Lương Phong (Theo NTDVN)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x