Cảnh sát Hồng Kông bắt hơn 100 người biểu tình quỳ gối và giơ tay đầu hàng

07/11/19, 09:39 Thế giới

Cuộc mít-tinh “Cầu viện quốc tế, giữ vững nền tự trị ngày 2/11” dự định diễn ra tại Công viên Victoria, nhưng đã bị cảnh sát gửi thông báo cấm. Hoạt động sau đó trở thành hội nghị khu vực để bình chọn người tham gia tuyển cử cho hơn 100 người của phe Dân chủ. Cuối cùng, cảnh sát vẫn tiến hành trấn áp và bắt giữ rất nhiều người.

Hơn 100 người đã bị vây bắt ở sân vận động Southorn.
Hơn 100 người đã bị vây bắt ở sân vận động Southorn. (Ảnh chụp từ video)

Bắt đầu từ 2 giờ chiều, tại Công viên Victoria, vườn Chater, quảng trường Edinburgh và những nơi khác, đã có cảnh sát chống bạo động canh phòng, một số công dân đã bị chặn lại và tra soát người. Vào khoảng 3 giờ, một cảnh sát giơ cao lá cờ xanh cảnh cáo ở gần Công viên Victoria và thông báo với công chúng rằng hội nghị bị cấm.

Vào khoảng 4 giờ chiều, cảnh sát bất ngờ tiến vào Công viên Victoria và bắn đạn hơi cay để giải tán, cuối cùng dẫn đến một cuộc xung đột quy mô lớn giữa cảnh sát và người dân.

Tại sân vận động Southorn ở Wan Chai, cảnh sát chống bạo động đã bao vây một số lượng lớn người dân và ra lệnh cho họ xếp hàng, quỳ xuống và giơ hai tay lên cao, điều này gây bất mãn cho nhiều người ở ngoài sân. Những người chứng kiến đã yêu cầu cảnh sát thả người nhưng lại bị cảnh sát dùng vũ lực để giải tán.

Sau đó, cảnh sát vẫn tiếp tục phun vòi rồng và bắn đạn hơi cay tại đường Hennessy ở Wan Chai và truy đuổi những người biểu tình, khoảng 100 người đã bị cảnh sát bao vây tại lối đi giữa Sân vận động Southorn và ga tàu điện ở Wan Chai.

Cảnh sát ra lệnh cho tất cả những người có mặt ngồi xuống và giơ hai tay lên để lục soát người, thời gian kéo dài đến 2 giờ, trong lúc này các phương tiện truyền thông không được phép tác nghiệp, cảnh sát còn dùng bình xịt nước tiêu để dọa phóng viên, sau đó chia người dân thành 3 nhóm và áp giải lên xe cảnh sát.

Trước đây, hầu hết cảnh sát đã bắt giữ những người biểu tình dưới hình thức xua đuổi và truy bắt, nhưng những tháng gần đây đã thay đổi sách lược. Ví dụ như trong các cuộc đột kích, thường họ sẽ phân công cảnh sát mặc thường phục lái xe chở các đồng sự chấp pháp, nhưng lần này, cảnh sát lợi dụng địa hình, hơn 100 người đã bị bắt bên ngoài lối đi vệ sinh công cộng tại sân vận động Southorn, hai bên đường Hennessy và đường Johnston.

Hình ảnh cảnh sát chống bạo động xông vào Công viên Victoria.
Hình ảnh cảnh sát chống bạo động xông vào Công viên Victoria. (Ảnh Epoch Times)

Ngoài ra, vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, khi một người đàn ông lái xe thể thao ở đường Kingston, Vịnh Causeway đang phát một bài hát có tên “Nguyện vinh quang cho Hồng Kông” (Glory to Hong Kong), anh đã bị lượng lớn cảnh sát bao vây bên lề đường, sau đó bị kéo xuống xe và dùng vũ lực chế phục. Cảnh sát lại chỉ ra rằng anh ta “đánh lén cảnh sát” và “chống lệnh bắt giữ”. Sau khi bắt người đàn ông đi, cảnh sát còn tự tiện lục soát xe của anh ta.

Theo thông tin đăng ký biển số xe của Sở Giao thông vận tải, tên của chủ sở hữu đã đăng ký là Chu Phú Tuấn. Kiểm tra danh sách luật sư, trong số đó có một luật sư với tên đầy đủ cả tiếng Trung và tiếng Anh giống như chủ sở hữu của chiếc xe Porsche kia, vị luật sư Chu này cũng là một người tổ chức hôn nhân dân sự.

Sau cuộc công kích bất ngờ của đám côn đồ với người dân tại Nguyên Lãng ngày 21/7, chính quyền đã công bố tên thật của những người tham gia ký tên phê bình, lúc đó Chu Phú Tuấn cũng từng tham gia ký tên. 

Theo báo cáo phương tiện truyền thông, cảnh sát đã bắt giữ hơn 200 người ngày hôm đó. Người tổ chức hoạt động biểu tình cho biết, vào ngày 2/11, 46 thành phố ở 17 quốc gia trên thế giới đã cùng tổ chức một cuộc biểu tình lên tiếng ủng hộ Hồng Kông.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x