CNN, New York Times hợp tác với truyền thông TQ truyền bá “Chủ nghĩa Mac”

06/08/20, 13:44 Thế giới

Truyền thông Mỹ đưa tin độc quyền rằng, một số cơ quan tài chính ở Mỹ đã tài trợ cho dự án học thuật của trường Đại học Thanh Hoa do ĐCSTQ kiểm soát với mục đích áp dụng “Chủ nghĩa Mac” cho truyền thông. Các phương tiện truyền thông chủ lưu như CNN và New York Times… là “đối tượng hợp tác lâu dài” cho dự án này.

CNN, New York Times hợp tác với truyền thông TQ truyền bá “Chủ nghĩa Mac”. (Ảnh qua CNN)

Theo tiết lộ độc quyền của truyền thông phe bảo thủ Mỹ “The National Pulse”, đối tượng hợp tác dài lâu với học viện Báo chí và Truyền thông của trường Đại học Thanh Hoa “Global Business Journalism” bao gồm rất nhiều cơ quan truyền thông chủ lưu phương Tây, bao gồm CNN, New York Times, Financial Times, Reuters và Bloomberg. Những phương tiện truyền thông chủ lưu này cung cấp “nhân tài, thiết bị và cơ hội thực tập” cho dự án.

Bài viết tiết lộ rằng các cơ quan tài chính tài trợ cho dự án bao gồm: Bank of America, Bloomberg, công ty tư vấn khổng lồ Deloitte Deloitte và quỹ James L. Knight Foundation.

Chủ kênh truyền thông CNN là Fareed Zakaria và phó chủ tịch Facebook Lori Goler cũng được nêu tên, cả hai đều từng là giảng viên khách mời năm 2017; Tổng biên tập kiêm chuyên mục của Bloomberg Lee Miller là giáo sư của dự án, mà Leslie Wayne, một nhà văn và cựu phóng viên kinh doanh của tờ New York Times thì là nghiên cứu viên thỉnh giảng.

Báo cáo cho biết, các công ty này hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải đảm bảo rằng “độc giả và người xem đang ở đâu thì các xúc tu của báo cáo tuyên truyền phải được kéo dài đến đó”.

Ví dụ như, Bloomberg đã cung cấp 10 hệ thống máy tính đầu cuối của “Bloomberg Professional Service” cho Đại học Quốc gia Thanh Hoa. Michael Bloomberg thậm chí đã gặp gỡ những người tham gia.

Đại học Thanh Hoa phát động một cuộc tấn công mạng vào chính phủ Hoa Kỳ

Báo cáo còn cho biết, học viện Báo chí của Đại học Thanh Hoa đã phát động một cuộc tấn công mạng vào chính phủ Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiết lộ rằng, cuộc tấn công có “mối liên hệ rõ ràng” với ĐCSTQ về các vấn đề an ninh quốc gia và kỹ thuật. Trường Đại học Quốc gia Thanh Hoa cũng là trường cũ của ông Tập Cận Bình, ông Tập vẫn luôn duy trì liên lạc với ngôi trường này.

Học viện Báo chí của Đại học Thanh Hoa đã phát động một cuộc tấn công mạng vào chính phủ Hoa Kỳ. (Ảnh qua Sohu)

Một  bức thư giới thiệu của học viện Báo chí Đại học Thanh Hoa đã trực tiếp nói rõ tôn chỉ của học viện rằng: Hoàn thành “nhiệm vụ truyền thông tin tức” mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất.

Vì để “đào tạo nhân tài chuyên nghiệp có thể đạt được mục tiêu”, trưởng khoa hy vọng sẽ thực hiện “chính xác phương hướng chính trị”, nghĩa là áp dụng chủ nghĩa Mác vào ngành truyền thông tin tức; viện trưởng nói thẳng rằng “vẫn luôn tích cực tìm hiểu lý thuyết và thực hành báo chí Mác-xít, sẽ áp dụng lý thuyết Mác-xít vào việc quan sát thế giới, lựa chọn và xử lý, sản xuất tin tức”.

Nhiệm vụ của họ là đào tạo các phóng viên để “dẫn dắt dư luận”, mà không phải là nhấn mạnh vào sự thật và báo cáo khách quan. Điều này phản ánh “cách ĐCSTQ vũ khí hóa phương tiện truyền thông làm thành công cụ tuyên truyền của một đảng như thế nào”.

Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp từ học viện truyền thông làm việc trong các phương tiện truyền thông như CCTV, Tân Hoa Xã, Trung Hoa Nhật báo và Nhân dân Nhật báo… Thậm chí đã có những sinh viên tốt nghiệp học viện cũng bắt đầu làm việc cho các phương tiện truyền thông nổi tiếng của phương Tây như Bloomberg. Vì vậy, khán giả phương Tây bất tri bất giác đã bị ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản.

Báo cáo phân tích rằng, các phương tiện truyền thông lớn và các công ty phương Tây hợp tác với trường Đại học Thanh Hoa do ĐCSTQ kiểm soát này tuyên dương chủ nghĩa cộng sản, vi phạm lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ và đóng vai trò là đồng phạm của ĐCSTQ.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x