6,5 triệu người Vũ Hán đều xét nghiệm âm tính: ĐCSTQ không gì là không dám nói dối

27/05/20, 14:34 Trung Quốc

Ngày 22/5, một “tái thiết chính trị” đã được xác nhận trên toàn Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho biết Vũ Hán đã thử nghiệm 6,5 triệu người và gần “hoàn thành nhiệm vụ đại chiến”, báo cáo chính thức không có ca nhiễm bệnh mới. Giới chính khách bình luận: ĐCSTQ “không gì là không dám nói dối”.

Vũ Hán mở ra cảm giác an toàn cho toàn dân", "hơn 10 triệu người dân xét nghiệm axit nucleic, và không có thêm bệnh nhân nào được xác nhận
Hơn 10 triệu người dân Vũ Hán xét nghiệm axit nucleic và được xác nhân không có thêm bệnh nhân mới. (Ảnh qua Epoch Times)

Lưỡng hội” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã được tổ chức, và các phương tiện truyền thông đã vẽ ra một viễn cảnh thái bình.

Ngày 25/5, kênh CCTV News tuyên bố rằng trong vòng 9 ngày từ 15/5 đến 23/5, Vũ Hán “đã hoàn thành việc lấy mẫu của hơn 9 triệu cư dân và xét nghiệm hơn 6,5 triệu người”, hiện tại đang “kiểm tra các thiếu sót và rò rỉ” mẫu. Báo cáo cũng liệt kê cụ thể số lượng “hoàn thành xét nghiệm axit nucleic” trong 9 ngày đó, cao nhất là ngày 22/5, “đã hoàn thành hơn 1,47 triệu lượt người”.

Ngày 11/5, các quan chức Vũ Hán đã tuyên bố sẽ khởi động 10 ngày đại chiến“, để hoàn thành xét nghiệm axit nucleic cho tất cả công dân Vũ Hán. Các tin tức nêu trên tương đương với việc thông báo rằng: “Đã hoàn thành nhiệm vụ Đại chiến”.

Tuy nhiên, bản tin chỉ nói “đã hoàn thành lấy mẫu và xét nghiệm” mà không đề cập đến “kết quả xét nghiệm”.

Đánh giá của Ủy ban Y tế thông báo rằng, từ ngày 15/5 đến 24/5  Vũ Hán không có thêm ca nhiễm nào. Bao gồm các trường hợp mới được xác nhận, các trường hợp nghi ngờ và nhiễm không có triệu chứng, tất cả đều bằng không. Trong giai đoạn này, việc thông báo các ca nhiễm mới được tập trung ở thành phố Cát Lâm và Thượng Hải, đồng thời số ca nhiễm mới cũng chỉ là “một chữ số”.

Ngày 25/5, một lượng lớn poster công khai được xuất bản trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc. Các nội dung đều giống nhau, tất cả đều viết “Vũ Hán mở ra cảm giác an toàn cho toàn dân”, “hơn 10 triệu người dân xét nghiệm axit nucleic, và không có thêm bệnh nhân nào được xác nhận”.  Đường Tĩnh Xa – nhà bình luận chính trị thời sự đã nói trên Twitter rằng: “Trên thế giới này, không có lời nói dối nào mà ĐCSTQ không dám nói”.

Các quan chức đã thông báo cho Vũ Hán rằng, không có trường hợp chẩn đoán mới. Nhưng điều mâu thuẫn là, kênh CCTV lại tuyên bố rằng thành phố Vũ Hán chính thức ra mắt dịch vụ ngày 22/5 – người dân có thể sử dụng điện thoại di động để hỏi kết quả xét nghiệm axit nucleic.

Sau khi Vũ Hán tuyên bố khởi động cái gọi là “10 ngày đại chiến”, Đại học Vũ Hán, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung và Đại học Công nghệ Vũ Hán đều xét nghiệm, kết quả xuất hiện rất nhiều ca dương tính. Chỉ riêng Đại học Vũ Hán đã tìm thấy 121 trường hợp, trong đó 7 trường hợp dương tính với axit nucleic và 114 trường hợp dương tính với kháng thể.

Ngoài ra, Caixin tiết lộ rằng kết quả xét nghiệm ngẫu nhiên của 11.000 mẫu huyết thanh ở Vũ Hán trong tháng 4 là dương tính 5-6%. Một số báo cáo trực tuyến cho biết theo tính toán này, số ca nhiễm bệnh ở Vũ Hán ít nhất là 500.000 người. Nhưng trên mạng đã bị xóa bỏ nhanh chóng.

Ngoại trừ khả năng che giấu kết quả xét nghiệm, tính xác thực của tuyên bố: “Đã hoàn thành hơn 9 triệu mẫu và 6,5 triệu xét nghiệm” cũng bị nghi ngờ.

Ngày 15/5, hiện trường một video tiết lộ rằng trong tiểu khu Vũ Hán Thịnh thế Đông Phương, những nhân viên xét nghiệm chỉ đem hơn 600 mẫu thuốc thử cho hơn 6.000 người và có hơn 20 mẫu thu thập được trộn ngẫu nhiên trong một chai nhựa. Căn bản không phân biệt được mẫu nào là của ai. Một nguồn tin khác chỉ ra rằng, việc lấy mẫu xét nghiệm nhiều nơi ở Vũ Hán đã bị đình chỉ vào ngày 16/5.

Việt Anh (theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x