Tỷ lệ dương tính lên tới 10%, xét nghiệm toàn dân ở Vũ Hán bị dừng khẩn cấp

21/05/20, 13:44 Trung Quốc

Ngay sau khi Vũ Hán xét nghiệm toàn dân, một số khu vực đã nhận được thông báo tạm dừng toàn bộ xét nghiệm. Hiện tại, ngoại giới còn không biết được “trận quyết chiến 10 ngày” đã bị dừng hoàn toàn hay chưa, và lý do dừng khẩn cấp của chính quyền là gì. Tuy nhiên, một cư dân mạng tiết lộ, tỷ lệ kháng thể dương tính trong các mẫu được kiểm tra bởi Bệnh viện Đa khoa WISCO cao tới 10%.

Chính quyền Vũ Hán đã đưa ra quyết định triển khai "Trận quyết chiến 10 ngày" để sàng lọc virus trên khắp Vũ Hán.
Chính quyền Vũ Hán đã đưa ra quyết định triển khai “Trận quyết chiến 10 ngày” để sàng lọc virus trên khắp Vũ Hán. (Ảnh qua Twitter)

Cuộc xét nghiệm toàn dân ở Vũ Hán bị dừng khẩn cấp vì những lý do khác nhau

Chính quyền Vũ Hán đã đưa ra thông báo vào ngày 11/5, quyết định triển khai “Trận quyết chiến 10 ngày” để sàng lọc virus trên khắp Vũ Hán. Vì thế, chính quyền đã huy động gần như tất cả các lực lượng y tế để hoàn thành mục tiêu xét nghiệm 11 triệu người trong 10 ngày. 

Tuy nhiên, tin tức trên mạng cho thấy bắt đầu từ ngày 15/5, người dân địa phương đã lần lượt nhận được thông báo tạm thời hủy xét nghiệm axit nucleic.

Ảnh chụp màn hình của một cuộc trò chuyện trên WeChat cho thấy, thôn Thang Sơn, Vũ Hán tạm thời hủy xét nghiệm axit nucleic với lý do “nhân viên y tế đang mặc quần áo bảo hộ thu thập mẫu bị say nắng”

Có cộng đồng tạm thời hủy xét nghiệm vì “trở ngại về lượng thuốc thử axit nucleic“. Còn có cộng đồng thông báo trực tiếp rằng xét nghiệm axit nucleic sẽ bị hoãn lại và ngày cụ thể sẽ được thông báo sau.

Cư dân địa phương ở Vũ Hán lần lượt nhận được thông báo tạm thời hủy bỏ xét nghiệm Axit nucleic. (Ảnh: Internet)
Cư dân địa phương ở Vũ Hán lần lượt nhận được thông báo tạm thời hủy bỏ xét nghiệm Axit nucleic. (Ảnh: Internet)
Cư dân địa phương ở Vũ Hán lần lượt nhận được thông báo tạm thời hủy bỏ xét nghiệm Axit nucleic. (Ảnh: Internet)
Cư dân địa phương ở Vũ Hán lần lượt nhận được thông báo tạm thời hủy bỏ xét nghiệm Axit nucleic. (Ảnh: Internet)

Nhầm lẫn trong kiểm tra quản lý mẫu, tỷ lệ dương tính kháng thể lên tới 10%

Các cộng đồng nói trên đều lần lượt tạm dừng xét nghiệm có lý do khác đằng sau hay không, ngoại giới vẫn chưa biết được. Tuy nhiên, cư dân mạng “Blog Ánh trăng” đã chia sẻ thông tin trên Twitter, Bệnh viện Đa khoa WISCO gần đây đã xét nghiệm kháng thể virus Vũ Hán (virus corona, COVID-19) của 1402 người, kết quả cho thấy tỷ lệ dương tính kháng thể SARS-CoV-2 IgG là 10%. Con số này gấp đôi tỷ lệ dương trước đó là 5-6% được đưa tin bởi Caixin Media.

Ngày 12/5, Caixin Media đưa tin, trong cuộc khảo sát lấy mẫu dịch tễ học của 11.000 người ở Vũ Hán vào tháng 4, khoảng 5-6% số người lấy mẫu cho thấy dương tính với kháng thể, kết quả này hoàn toàn cao hơn dự kiến. 

Theo tỷ lệ dương tính kháng thể được báo cáo bởi Caixin Media, trong số 11 triệu người ở Vũ Hán, có 550.000 đến 660.000 người đã bị nhiễm bệnh. Theo tỷ lệ 10% của Bệnh viện Đa khoa WISCO 10% thì có 1,1 triệu người bị nhiễm bệnh. Hiện tại, bài đưa tin của Caixin Media đã bị xóa khỏi trang web chính thức của nó do nhận được sự chú ý rộng rãi của ngoại giới.

Mặt khác, ở mỗi điểm xét nghiệm đều có hiện tượng nhầm lẫn quản lý. Đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin, điểm xét nghiệm axit nucleic của cư xá Thịnh Thế Đông Phương – Vũ Hán đã không niêm phong độc lập các mẫu nước bọt để xét nghiệm, mà lưu trữ các mẫu của mấy người với nhau trong chai nhựa. Hơn nữa, tất cả các mẫu không có nhãn, không có số và không có tên của những người được xét nghiệm, không thể phân biệt được kết quả xét nghiệm là của ai.

Một đoạn video được đăng trên mạng cho thấy, một người giơ hai chiếc lọ đầy thuốc thử đã được xét nghiệm, và cho mọi người thấy: “Trong một hộp, không có số, toàn bộ đặt trong một chiếc hộp, đều không biết là của ai. Làm loại xét nghiệm này thì có ý nghĩa gì, chứa trong một chiếc hộp, bạn xem đi”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Tài chính Caijing của Trung Quốc, một người phụ trách công ty xét nghiệm của bên thứ ba tại Vũ Hán cũng thừa nhận: “Chúng tôi thường lấy 5 mẫu phẩm để đóng gói chung và đem đi xét nghiệm, trước tiên là thế. Sau khi tất cả các quy trình được kết hợp tốt rồi, sẽ tăng số lượng mẫu phẩm gộp chung với nhau lên”.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x