Vũ Hán gấp rút triển khai toàn dân “10 ngày đại chiến”, Bắc Kinh đang toan tính điều gì?

14/05/20, 11:10 Trung Quốc

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới đây đưa ra thông báo khẩn cấp, yêu cầu Vũ Hán tiến hành “10 ngày đại chiến” để tiến hành xét nghiệm toàn dân trong vòng 10 ngày. Động thái này khiến ngoại giới nghi ngờ có liên quan đến lưỡng hội sắp tới, và cư dân mạng cũng đặt nghi vấn doanh nghiệp trục lợi từ đại nạn quốc gia. 

Vũ Hán gấp rút triển khai toàn dân "10 ngày đại chiến", Bắc Kinh đang toan tính điều gì?
Vũ Hán gấp rút triển khai toàn dân “10 ngày đại chiến”, Bắc Kinh đang toan tính điều gì? (Ảnh qua Twitter)

Theo một báo cáo từ Lu Media vào ngày 12/5, chính quyền Vũ Hán đã đưa ra một thông báo khẩn cấp để tiến hành “10 ngày đại chiến” vào ngày 11/5, trong đó yêu cầu, kể từ ngày 12/5 toàn thành phố Vũ Hán sẽ tiến hành sàng lọc axit nucleic của virus Vũ Hán trong vòng 10 ngày.  

Theo thống kê chính thức của chính quyền này, thành phố Vũ Hán có khoảng 11 triệu dân. Tuy nhiên, chính quyền Vũ Hán mới chỉ thực hiện tổng cộng hơn 1 triệu ca xét nghiệm sàng lọc axit nucleic, có nghĩa là khoảng 9/10 dân số còn lại ở Vũ Hán cần phải hoàn thành xét nghiệm sàng lọc axit nucleic trong vòng 10 ngày. Khả năng kiểm tra như thế khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ.

Về vấn đề này, một số nhà quan sát nước ngoài cho rằng cuộc kiểm tra có thể liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho lưỡng hội vì lưỡng hội của ĐCSTQ dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào ngày 22 sắp tới.

Ngoài ra, Lu Media cho biết ít nhất 4 nhà sản xuất “thuốc thử sàng lọc axit nucleic” đã được phê duyệt, chi phí dành cho mỗi người khoảng 16 đến 24 nhân dân tệ (53.000 đến 79.000 đồng), bởi vậy cần phải chi khoảng 160 triệu đến 240 triệu nhân dân tệ (529 tỷ đến 793 tỷ đồng). Báo cáo “tài chính và kinh tế” của Lu Media cũng tiết lộ, chi phí cho thuốc thử chẩn đoán và phát hiện axit nucleic ở virus Vũ Hán là khoảng 35 đến 120 nhân dân tệ (116.000 đến 397.000 đồng).

Chiến dịch sàng lọc axit nucleic toàn dân bắt đầu sau khi gỡ phong tỏa thành phố Vũ Hán vào ngày 8/4. Về vấn đề này, một số phương tiện truyền thông tiết lộ người dân rất lo lắng, hơn nữa cũng nghi ngờ rốt cục thì “10 ngày đại chiến” sẽ có hiệu quả gì không?

Ngay từ giữa tháng 4, các phương tiện truyền thông nước ngoài đã đưa tin rằng Vương quốc Anh đã đầu tư một số tiền khổng lồ 20 triệu đô la Mỹ để mua bộ xét nghiệm virus Vũ Hán chất lượng kém từ ĐCSTQ. Ngoài ra, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Hà Lan và Ba Lan cũng đã có báo cáo rằng các bộ mẫu thử virus được mua từ ĐCSTQ không chính xác và đã trả lại hàng.

Một số người dùng Twitter tin rằng bộ xét nghiệm axit nucleic lần này cho toàn dân Vũ Hán là để thanh lý hàng tồn kho. “Các thuốc thử ban đầu được dự định xuất khẩu. Kết quả, vì độ chính xác thấp nên bị loại bỏ, và dẫn đến tồn kho”.

Một người dùng Twitter khác nhận xét: “Độ chính xác của thuốc thử là quá thấp và tất cả quá trình xét nghiệm là không có ý nghĩa. Thay vào đó, các công ty được kiểm soát bởi quan chức quyền lực như Viện Gen Bắc Kinh (BGI Group) được lợi nhất, họ trục lợi từ đại nạn quốc gia”.

Lương Phong (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x