Vương tử William và Công tước phu nhân Kate bị yêu cầu từ bỏ chức danh hoàng tộc Anh

18/02/21, 14:15 Thế giới

Graham Smith, Giám đốc Văn phòng nhóm lợi ích chính phủ Cộng hòa, phát biểu với tờ Express.co.uk rằng, việc Vương tôn William trở thành Quốc vương trong 20 hoặc 30 năm tới là điều vớ vẩn. Nhóm lợi ích chính phủ Cộng hòa là một tổ chức vận động với mong muốn bãi bỏ chế độ quân chủ, thay thế Nữ hoàng Elizabeth II bằng một nguyên thủ quốc gia khác được bầu chọn.

Vương tử William và Công tước phu nhân Kate bị yêu cầu từ bỏ chức danh hoàng tộc Anh
Vương tôn William, Công tước xứ Cambridge và phu nhân. (Ảnh: Julien Behal / Pool / Samir Hussein / WireImage)

Ông Smith chi biết: “Tôi nghĩ [Công tước phu nhân] Kate và [Vương tử] William nên từ bỏ chức danh hoàng tộc của mình”

“Nữ hoàng Elizabeth II nên là quốc vương cuối cùng”.

“Việc để cho anh chàng này [Vương tử William] trở thành Quốc vương và gần như chẳng làm được thêm gì trong vòng 20 hay 30 năm tới là một điều vớ vẩn. Tôi nghĩ rằng sẽ ngày càng có nhiều người nhận thấy đây là một điều vớ vẩn.”

“Anh ấy hoàn toàn có cơ hội để lên tiếng công khai rằng ‘có lẽ nên tổ chức bầu cử để chọn ra người thế vị bà của tôi’. Nhưng anh ấy sẽ không làm thế vì đã bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi sự vô lý của chế độ quân chủ”.

Tuy nhiên, Richard Fitzwilliams, nhà tư vấn kiêm bình luận viên hoàng gia về quan hệ công chúng Anh, lại lên tiếng bảo vệ vị Vương tử. Ông phát biểu với tờ Express: “Vương tử William là người thừa kế ngai vàng, và Công tước phu nhân Kate sẽ trở thành Vương hậu”. 

“Các nhiệm vụ hoàng gia mà William và Kate đảm nhận đều có ý nghĩa, và là sự chuẩn bị tuyệt vời cho vương vị.”

“Anh ấy đã thực hiện nhiều công việc quan trọng nhằm mở rộng tranh luận về vấn đề sức khỏe tinh thần, cũng như lập ra giải thưởng Earthshot để hỗ trợ cho chiến dịch bảo vệ môi trường”.

“Còn Công tước phu nhân thì tích cực tham gia vào các vấn đề cho trẻ em, đặc biệt là với trẻ nhỏ, mà gần đây nhất là thực hiện một cuộc khảo sát để hỗ trợ cho trẻ em từ 5 tuổi trở xuống”. 

Vị bình luận viên cho biết thêm: “Nghĩa vụ là thứ vô cùng quan trọng đối với các thành viên trong dòng dõi hoàng tộc. Nữ hoàng đã dành cả đời mình để cống hiến cho nó. Và tôi tin chắc rằng William và Kate sẽ là những hình mẫu lý tưởng cho các nhiệm vụ trước mắt họ. Ta có thể nhận thấy được điều này ngay trong giai đoạn hiện tại”. 

Vương tử William và Công tước phu nhân Kate không hề trốn tránh nghĩa vụ hoàng gia trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Cả hai hầu như vẫn đẩy mạnh và tiếp tục thực hiện các cam kết một cách công khai bất cứ khi nào có thể.

Từ Thức

Theo express.co.uk

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x