Hoàng tử Harry đính hôn với nữ diễn viên Mỹ, phá vỡ truyền thống Hoàng gia Anh

28/11/17, 16:04 Thế giới

Hôm 27/11, Hoàng gia Anh thông báo Hoàng tử Harry đã đính hôn với nữ diễn viên từng ly dị Meghan Markle và đang chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra vào mùa xuân 2018, đánh dấu một bước thay đổi lớn trong truyền thống Hoàng gia Anh.

2a3913ea5ea8004f34a85f03c6a70a30
Hoàng tử Harry và hôn thê Meghan Markle tại Cung điện Kensington, London, ngày 27/11. (Ảnh: Telegraph)

Hôm 27/11, văn phòng của Hoàng tử Harry ra thông báo rằng, “Hoàng gia vui mừng thông báo về sự đính hôn giữa Hoàng tử Harry và cô Meghan Markle. Lễ cưới sẽ diễn ra vào mùa xuân 2018“.

Theo thông báo, Hoàng tử Harry (33 tuổi) và Meghan (36 tuổi) đính hôn hồi đầu tháng 11 tại London. Hoàng tử Harry cũng đã báo tin cho Nữ hoàng Elizabeth II cùng các thành viên khác trong hoàng gia. “Cậu ấy cũng nhận được nhiều lời chúc từ gia đình Markle“.

Nữ hoàng Elizabeth đã chấp thuận cuộc hôn nhân của Hoàng tử Harry một tuần sau khi bà kỷ niệm 70 năm ngày cưới với Hoàng thân Philip.

Đối với rất nhiều gia đình, Meghan Markle có lẽ sẽ là một cô con dâu tuyệt vời. Nữ diễn viên, nhà hoạt động nhân đạo nổi tiếng này tốt nghiệp Đại học Northwestern, Mỹ, với 2 bằng cử nhân trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và quan hệ quốc tế. Cô cũng tích cực tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng, là đại sứ toàn cầu của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới và người ủng hộ mạnh mẽ nữ quyền tại Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, Hoàng gia Anh không giống bất kỳ gia đình nào khác. Vì thế, thông báo về đính hôn và kế hoạch tổ chức đám cưới vào mùa xuân 2018 của Hoàng tử Harry lập tức khiến truyền thông dậy sóng, theo Atlantic.

Những đồn đoán về việc Markle và Hoàng tử Harry kết hôn đã xuất hiện từ vài ngày trước, khi Markle được nhìn thấy đi cùng các vệ sĩ hoàng gia. Song thông báo từ tài khoản Twitter của Nhà Clarence, tổ chức đại diện cho Thái tử Charles, cha của Hoàng tử Harry, đã chính thức xác nhận những lời đồn là thật.

Việc chấp nhận Markle, một phụ nữ Mỹ đã ly hôn và theo Công giáo, còn là dấu hiệu cho thấy Hoàng gia Anh đã sẵn sàng thay đổi. Nếu kết hôn với Hoàng tử Harry, Markle sẽ là người Mỹ đầu tiên xuất hiện trong gia phả Hoàng gia sau Wallis Simpson, người từng tạo nên một cuộc khủng hoảng hiến pháp ở Anh vào năm 1936.

Suốt gần một thế kỷ qua, những tiêu chuẩn trong việc chọn lựa vợ/chồng luôn khiến các thành viên Hoàng gia Anh đau đầu. Việc Hoàng gia không chấp nhận “người Công giáo, thường dân và người đã ly dị” đã kéo dài trong nhiều thập kỷ sau khi Vua Edward VIII thoái vị vào cuối năm 1936 để cưới bà Simpson.

Công chúa Margaret, em gái Nữ hoàng Anh Elizabeth, từng bị cấm kết hôn với thuyền trưởng Peter Townsend, người đã lập gia đình và có hai con. Hoàng tử Andrew, con trai Nữ hoàng, cũng từng hẹn hò một nữ diễn viên người Mỹ tên Koo Stark vào những năm 1980. Nhưng theo truyền thông, Nữ hoàng không chấp nhận Stark vì bà từng xuất hiện trong một bộ phim “không đứng đắn”.

Vì thế, việc Hoàng gia Anh chấp nhận Markle thực sự đánh dấu một bước thay đổi lớn lao, theo cây bút Nick Dole từ ABC Australia.

Trong lễ kỷ niệm 60 năm Nữ Hoàng Elizabeth trị vì nước Anh, Hoàng tử Harry đã ca ngợi khả năng thích ứng với thay đổi của bà nội mình. “Bà cố gắng tìm cách để Hoàng gia bắt kịp với thời đại“, Hoàng tử Harry nói. “Tôi nghĩ đó là điều vô cùng quan trọng. Bạn không thể cứ mắc kẹt trong những hoàn cảnh xưa cũ khi mà mọi thứ xung quanh bạn thay đổi“.

Bên ngoài Cung điện Kensington ở London, nhiều người Anh dù cảm thấy bất ngờ trước quyết định của Hoàng tử Harry, vẫn tỏ ra vui mừng vì sự thay đổi của Hoàng gia.

Tôi thấy có chút vấn đề nhưng nếu Hoàng tử cảm thấy hạnh phúc và họ yêu nhau, chúng tôi bằng lòng với điều đó“, một phụ nữ chia sẻ.

Tôi mong cô ấy sẽ ổn. Cô ấy là một diễn viên, đã ly hôn nhưng mọi thứ có lẽ sẽ ổn thỏa cả thôi. Họ (Hoàng gia) dường như rất yêu quý cô ấy“, một người đàn ông nói.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x