Vận mệnh khó liệu của 2 người phụ nữ bên cạnh Kim Jong-un nếu ông gặp bất trắc

28/04/20, 17:16 Thế giới, Tin trong ngày

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ẩn thân trong nhiều ngày, có nhiều lời đồn xôn xao về sự an nguy của ông. Ngoại giới suy đoán, nếu Kim Jong-un thực sự qua đời, số phận 2 người phụ nữ quan trọng nhất bên cạnh ông khó có thể đoán trước được.

Nếu Kim Jong-un qua đời, 2 người phụ nữ quan trọng nhất bên cạnh ông là người vợ Ri Sol-ju và em gái Kim Yo-jong sẽ có thể có một kết thúc khó mà đoán trước. ( Ảnh qua NTDtv.com)

Gần đây, trên mạng đang đồn đại rằng cuộc phẫu thuật tim mạch của Kim Jong-un đã thất bại, tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Ngày 24/4, Shūkan Gendai của Nhật đã phát hành bài báo nói rằng, theo thông tin được tiết lộ bởi các nhân viên y tế của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Kim Jong-un hiện đã trở thành người thực vật, mặc dù ĐCSTQ đã cử một tổ y tế 50 người đến Bình Nhưỡng, nhưng đã quá muộn.

Vào ngày 24/4, Phó đài trưởng Đài truyền hình tổng hợp Hồng Kông, Cựu phóng viên chính trị của Đài Truyền hình Phượng Hoàng, Tần Phong cũng đã ám chỉ trên Weibo, Kim Jong-un đã chết.

Ngoại giới suy đoán, nếu Kim Jong-un qua đời, 2 người phụ nữ quan trọng nhất bên cạnh ông là người vợ Ri Sol-ju và em gái Kim Yo-jong sẽ có thể có một kết thúc khó mà đoán trước.

Có dân mạng biểu thị: “80% Ri Sol-ju bị đánh và đưa vào lãnh cung”. Còn có cư dân mạng nói: “Nếu dựa theo kịch bản, chắc là sẽ bị xử quyết”.

Một người phụ nữ khác bên cạnh Kim Jong-un là em gái ruột Kim Yo-jong, ngoại giới rất quan tâm đến bà. Có phân tích nói rằng Kim Yo-jong có thể sẽ thay thế cho Kim Jong-un, cũng có người suy đoán bà có thể sẽ bị loại bỏ.

Kim Yo-jong, 31 tuổi, là “huyết thống Baekdu” chính tông, nhỏ hơn Kim Jong-un 4 tuổi, hai anh em đều du học tại Bern, Thụy Sĩ. Vào ngày 7/10/2017, Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Trung ương khóa 7 Đảng Lao động Triều Tiên, Kim Yo-jong được bầu làm ủy viên dự bị của Bộ Chính trị Trung ương, chính thức tham gia vào việc ra quyết sách của ông Kim ở tuổi 29.

Năm 2018, Kim Yo-jong đã đi cùng Kim Jong-un và gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trong vòng hội đàm đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh, Kim Yo-jong đã ngồi cạnh Kim Jong-un để ghi chép, bút ký. Lúc đó, bà được ngoại giới coi là “chiếc ghế có quyền lực thứ hai ở Triều Tiên”.

Sau đó, hai lần gặp gỡ của Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Trump, Kim Yo-jong đều đi cùng, cho thấy bà được Kim Jong-un rất coi trọng. Thậm chí có truyền thông đưa tin, Kim Jong-un đã sắp xếp hậu sự của bản thân vào năm ngoái, quyết định để Kim Yo-jong tiếp quản.

Tuy nhiên, nếu Kim Jong-un thực sự qua đời, liệu Triều Tiên có thể chấp nhận để một người phụ nữ trẻ tuổi cầm quyền? Điều này đã gây ra các cuộc thảo luận của ngoại giới.

Ngày 25/4, Daily Beast của Hoa Kỳ đã đưa tin, Bob Collins, tác giả báo cáo nghiên cứu của Cục Hướng dẫn tổ chức (OGD) của Đảng Lao Động Triều Tiên, nói rằng Kim Yo-jong không có đủ cơ sở quyền lực để giành lấy và kiểm soát quyền lực. 

Ken Eom, một người lính đào tẩu ở Triều Tiên, cũng cho rằng Kim Yo-jong sẽ không thể cầm quyền. “Nếu Kim Jong-un qua đời, Kim Yo-jong cũng sẽ bị loại, vì Triều Tiên không chấp nhận quyền lực của phụ nữ”.

Người này nói: “Cô ấy có quyền lực lớn để kiểm soát tầng lớp tinh anh của Triều Tiên, nhưng nếu Kim Jong-un xuống đài hoặc qua đời, cô sẽ không thể tiếp tục cầm quyền”.

Vài ngày trước, một người khác cũng có xuất thân từ “huyết thống Baekdu” đã thu hút sự chú ý của ngoại giới. Thae Yong-Ho, cựu đại sứ Bắc Triều Tiên tại Vương quốc Anh, nói với tờ Nhật báo Trung ương của Hàn Quốc rằng, người mà hiện tại không nên coi nhẹ nhất là chú của Kim Jong-un, cũng chính là một người anh em cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-il.. 

Ông Kim Pyong-il là chú ruột của Kim Jong-un và là em trai cùng cha khác mẹ với Kim Jong-il. Ông là người được ngoại giới đặc biệt chú ý về khả năng kế nhiệm Kim Jong-un. (Ảnh: Tinh Hoa tổng hợp)

Kim Pyong-il đã thất bại trong cuộc đấu tranh quyền lực với cha con Kim Jong-un. Có tin tức nói rằng, Kim Il-sung có ý định để Kim Pyong-il tiếp nhận quyền lực trước khi qua đời, nhưng cuối cùng lại để quyền lực rơi vào tay Kim Jong-il. Sau khi Kim Jong-il qua đời, Kim Jong-un kế nhiệm. Trong vài năm qua, Kim Pyong-il luôn nhận phải sự xa lánh từ dòng họ Kim.

Từ năm 1979, Kim Pyong-il làm việc tại Đại sứ quán Triều Tiên ở nước ngoài, được gọi trở lại Bình Nhưỡng vào năm 2019. Thae Yong-Ho nói, những người chèo chống thể chế của Triều Tiên bây giờ đều là thế hệ quan chức sinh ra trong thập niên 1960 và 1970, theo quan điểm của họ, Kim Yo-jong hoàn toàn là một đứa trẻ, rất khó để được công nhận, Kim Pyong-il có “huyết thống Baekdu” có khả năng lớn hơn.

Tuy nhiên, Thae Yong-Ho cũng biểu thị, người Triều Tiên đã hình thành thói quen mù quáng làm theo chỉ thị của cấp trên, nếu Kim Yo-jong thật sự trở thành người lãnh đạo mới, người Triều Tiên cũng sẽ nghe theo.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x