Vắc xin cho virus Vũ Hán sẽ sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp vào mùa thu này

30/04/20, 16:21 Thế giới

Mới đây, theo Fox News, Pfizer Inc. cho biết một loại vắc xin do họ nghiên cứu có thể sẵn sàng để phục vụ cộng đồng trong mùa thu này, tuy nhiên loại vắc xin này chỉ để dùng cho trường hợp khẩn cấp. Trong khi, nhiều bằng chứng rất thuyết phục trước đó cho thấy, điều chế vắc xin cho virus Vũ Hán là “bất khả thi”

Vaccine cho virus Corona Vũ Hán sẽ sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp vào mùa thu này
Trụ sở chính toàn cầu của Pfizer tọa lạc tại Midtown Manhattan. (Ảnh qua Getty Images)

Chia sẻ với tạp chí Wall Street ngày 28/4, ông Albert Bourla, Giám đốc điều hành Pfizer cho biết công ty này có thể sẽ sẵn sàng để triển khai tiêm chủng vắc xin trên diện rộng hơn vào cuối năm nay. Ông nói: “Ngay lúc này đây là một cuộc khủng hoảng thực sự, và tất cả mọi người đều cần một giải pháp”

Được biết, ông Pfizer vẫn đang tiếp tục tiến hành các xét nghiệm để đảm bảo độ an toàn của loại vắc xin mới. Các kết quả mới dự kiến sẽ có sớm nhất vào tháng sau. 

Cùng với Pfizer, rất nhiều các công ty hóa dược và các viện nghiên cứu trên thế giới cũng đang ráo riết tìm kiếm loại vắc xin phù hợp để chống lại virus Vũ Hán

Bên cạnh đó, ngày 8/4, công ty công nghệ sinh học tập có trụ sở tại Maryland (Mỹ), thuộc tập đoàn Novavax Inc cho biết đã xác định được một loại vắc xin tiềm năng phòng virus Vũ Hán và sẽ bắt đầu thử nghiệm trên người vào giữa tháng 5 tới, theo TTXVN. Công ty này cùng với hơn 10 doanh nghiệp dược phẩm khác đang thử điều trị cho các bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán bằng một số loại thuốc kháng virus đã qua thử nghiệm.

Ngoài ra, nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới còn cân nhắc đến các biện pháp khác, ví dụ như dùng thuốc trị sốt rét để điều trị virus Vũ Hán, trong đó Việt Nam và Đại học Oxford của Anh đang đi theo hướng này. Giáo sư Guy Thwaites, Giám đốc đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của Đại học Oxford (OUCRU), nói: “Nếu nghiên cứu này chứng minh chloroquine là một phương pháp điều trị Covid-19 hiệu quả, nó có thể được triển khai để điều trị cho hàng triệu người khắp thế giới ở mọi mức thu nhập, với chi phí hợp lý”, theo Vnexpress.

Nhiều bằng chứng rất  thuyết phục trước đó cho thấy, điều chế vắc xin cho virus Vũ Hán là “bất khả thi”

Có thể thấy đây là ra tin vui cho cả thế giới trong bối cảnh đại dịch đang hoành hành, nhưng bất chấp sự lạc quan của các tổ chức trên, nhiều bằng chứng rất thuyết phục trước đây vẫn cho thấy khả năng là việc điều chế vắc xin là “bất khả thi”.

Mỹ, Trung ráo riết chạy đua tìm vaccine cho COVID-19
Có những bằng chứng “đáng ngại” cho thấy việc điều chế vắc xin cho virus Vũ Hán là “bất khả thi”. (Ảnh qua Reuters)

Cụ thể, ngày 25/4 vừa qua, tờ Business Insider đưa tin, trong một cuộc họp với nghị viện vào 24/4, Giám đốc Tư vấn Y tế Anh (Chief Medical Officer) Christopher Whitty đã nói rằng, có những bằng chứng “đáng ngại” cho thấy việc điều chế vắc xin cho virus Vũ Hán là không khả thi.

Cụ thể ông cho biết: “Vấn đề đầu tiên là chúng ta không biết rằng liệu con người có sinh ra miễn dịch tự nhiên sau khi mắc bệnh không, và liệu miễn dịch đó có tồn tại trong một thời gian dài không”. Ông cũng nói rằng: “Nếu câu trả lời là không, thì cũng không có nghĩa rằng việc điều chế vắc xin là không thể, nhưng khả năng điều chế sẽ nhỏ hơn rất nhiều, và chúng ta đơn giản là vẫn chưa biết”.

Bên cạnh đó, vị giám đốc này cũng chỉ ra rằng “có một số bằng chứng cho thấy một số người bị tái nhiễm sau khi đã nhiễm [và được chữa khỏi]. Đó là một vấn đề khá lo ngại”.

Một điều rất đáng quan ngại về việc điều chế một loại vắc xin hiệu quả cho virus này là, dựa trên kết quả thực thế rằng, cho đến hiện tại, chưa từng có vắc xin nào được cấp phép tại Mỹ hay Anh quốc nhằm điều trị các chủng virus Vũ Hán nói chung.

Về vấn đề này, ông Christopher Whitty nói rằng dựa trên bằng chứng hiện tại với các chủng virus Vũ Hán khác, “miễn dịch đối với virus suy yếu khá nhanh”. Vì thế, thế giới cần “cẩn thận khi cho rằng chúng ta sẽ có vắc xin cho đại dịch này hiệu quả tương tự như vắc xin sởi chẳng hạn. Tức là sau khi được tiêm, bạn sẽ được bảo vệ suốt cuộc đời. Chúng ta không thể đảm bảo được điều này”.

“Người ta tìm kiếm vắc xin cho bất kỳ một loại bệnh truyền nhiễm nào, nhưng không phải lúc nào người ta cũng tìm ra”, Giám đốc Christopher Whitty chia sẻ thêm.

Hơn nữa, vào 25/4, WHO đã tuyên bố: “Không có bằng chứng cho thấy những người phục hồi sau khi nhiễm virus Vũ Hán có kháng thể để bảo vệ họ khỏi bị tái nhiễm.”

Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn, Giáo sư y khoa tại Học viện Hoàng gia London, David Nabarro cho biết, thế giới cần nhận ra rằng có thể sẽ không có vắc xin. Ông nói: “Phát triển vắc xin đối với một số loại virus là rất, rất khó – vì thế trong tương lai gần, chúng ta có thể sẽ phải tìm cách sống chung với loại virus này như một mối hiểm nguy thường trực”.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x