Mỹ: FDA phê duyệt khẩn cấp thuốc Ký Ninh trị sốt rét để điều trị viêm phổi Vũ Hán

01/04/20, 16:37 Thế giới, Tin trong ngày

Vào ngày 29/3, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ban hành ủy quyền khẩn cấp để cho phép sử dụng hydroxychloroquine (thuốc Ký Ninh) trong điều trị viêm phổi Vũ Hán. Thuốc này vốn được sử dụng để điều trị các bệnh khác, nhưng nó đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc chống lại virus Vũ Hán.

Ngày 29/3, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ban hành ủy quyền khẩn cấp để cho phép sử dụng hydroxychloroquine (thuốc Ký Ninh) trong điều trị viêm phổi Vũ Hán.
Ngày 29/3, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ban hành ủy quyền khẩn cấp để cho phép sử dụng hydroxychloroquine (thuốc Ký Ninh) trong điều trị viêm phổi Vũ Hán. (Ảnh qua Ngaynay)

Các thử nghiệm lâm sàng hiện vẫn chưa chứng minh được rằng hydroxychloroquine có hiệu quả trong điều trị viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nghiên cứu quy mô nhỏ đạt được thành công, nhiều bác sĩ và bệnh nhân đều đang kể về sự kỳ diệu của loại thuốc này, nhiều bác sĩ đã sử dụng nó như một loại thuốc theo toa để điều trị viêm phổi Vũ Hán, hoặc sử dụng nó như thuốc dự phòng. Bởi vậy, trong tình huống khẩn cấp và vẫn chưa nghiên cứu ra loại thuốc đặc hiệu nào, việc phê chuẩn sử dụng loại thuốc này có ý nghĩa rất lớn.

Vào ngày 29/3, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) đã ban hành một tuyên bố biểu thị: Khi các thử nghiệm lâm sàng không thể dùng được hoặc không khả thi, FDA cấp Giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA) cho Cơ quan nghiên cứu và phát triển y tế tiên tiến (BARDA), cho phép Kho dự trữ chiến lược quốc gia (SNS) tặng các sản phẩm hydroxychloroquine sulfate và chloroquine phosphate được phân phối bởi các bác sĩ cho thanh thiếu niên và bệnh nhân trưởng thành nhập viện do viêm phổi Vũ Hán.

HHS còn chỉ ra, họ đã nhận được 30 triệu liều hydroxychloroquine sulfate do Sandoz quyên tặng, 1 triệu liều chloroquine phosphate được tặng bởi Công ty Dược phẩm Bayer – Đức để điều trị cho những bệnh nhân nhập viện vì viêm phổi Vũ Hán hoặc sử dụng cho các thử nghiệm lâm sàng.

Trước đó, chính phủ Pháp cũng đã phê duyệt việc sử dụng các loại thuốc tương tự để điều trị viêm phổi Vũ Hán.

Hydroxychloroquine chủ yếu được sử dụng để điều trị bệnh sốt rét, lupus và viêm khớp dạng thấp, nhưng kinh nghiệm lâm sàng gần đây cho thấy nó có thể dùng với các loại thuốc như azithromycin (Z-Pak), zinc sulfate, để điều trị hiệu quả viêm phổi Vũ Hán.

Vào ngày 28/3, Techstartups.com đã đưa tin rằng, bác sĩ Vladimir Zelenko ở New York đã sử dụng thuốc này chữa trị khỏi cho 699 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán, tỷ lệ thành công là 100%.

Trước đó, vào ngày 21/3, Tổng thống Trump đã tuyên bố triển vọng trị viêm phổi Vũ Hán từ thuốc Hydroxylchloroquine là rất tốt, cũng khuyến khích nghiên cứu thêm. Sự quan tâm của ông đối với loại thuốc này đã thu hút được nhiều sự chú ý.

Nhiều nhà khoa học, trong đó có Tiến sĩ Anthony Fauci – chuyên gia hàng đầu của chính phủ Mỹ về bệnh truyền nhiễm, đã kêu gọi công chúng hãy thận trọng khi dùng thuốc hydroxychloroquine cho tới khi các thử nghiệm lâm sàng lớn hơn xác thực các nghiên cứu nhỏ hơn. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm 23/3, Tổng thống Trump vẫn khuyến khích người dân có thể dùng thuốc chống sốt rét trong điều trị viêm phổi Vũ Hán, theo France 24.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x