Tướng Michael Flynn: Hoa Kỳ đang ở trong cuộc chiến giữa thiện và ác

14/12/20, 04:44 Thế giới

Tướng quân đội Michael Flynn, cựu giám đốc tình báo quốc gia, cho biết Hoa Kỳ đang ở trong cuộc chiến giữa Thiện và Ác. Ông khẳng định rằng trong cuộc chiến chống lại thế lực tà ác “chỉ có Thiên Chúa mới có thể giành được chiến thắng.”

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump, Michael Flynn, rời Tòa án Hoa Kỳ E. Barrett Prettyman  tại Washington, DC vào ngày 24/6/2019
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump, Michael Flynn, rời Tòa án Hoa Kỳ E. Barrett Prettyman tại Washington, DC vào ngày 24/6/2019. (Ảnh qua Getty Images)

“Cuộc chiến mà chúng ta tham gia không thể chiến đấu chỉ với vũ khí của con người: Nó cần có sự can thiệp của Chúa vì trong cuộc chiến chống lại thế lực tà ác, chỉ có Chúa mới có thể giành được chiến thắng,” Cựu trung tướng Flynn viết trong một bài báo được xuất bản vào ngày 10/12.

“Và với tư cách là công dân Mỹ, chúng ta phải từ chối đi đến đám tang nền độc lập của chính mình. Người dân chúng ta tự hào tuyên bố rằng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là Một quốc gia dưới quyền của Chúa,” ông nói thêm.

Tướng Flynn, người từng là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, gần đây đã được tổng thống ân xá. Ông là người ủng hộ những tuyên bố gian lận bầu cử của Tổng thống Trump.

“Chúng tôi không muốn cả thế giới bị cai trị bởi những tên bạo chúa mà chẳng ai bầu chọn và những kẻ muốn có quyền lực để tiêu diệt chúng tôi. Chúng tôi hiểu kế hoạch của họ là gì: loại bỏ bất đồng chính kiến, đàn áp mọi lời chỉ trích và cấm vận những người không phục tùng chế độ độc tài của trật tự thế giới mới một cách vô điều kiện,” Flynn viết trong bài báo của mình.

Hôm 12/12, Flynn cũng đã có bài phát biểu tại cuộc biểu tình “Stop the Steal” ở Washington. Ông nói thêm rằng nếu những kẻ bạo chúa mà ông đang đề cập đến “không thành công qua sự thuyết phục của các phương tiện truyền thông chính thống, họ sẽ không ngần ngại dùng đến sự lừa dối, phản bội, khai man và kiểm duyệt. Đừng quên điều đó bởi những tội ác mà họ đã gây ra , họ đã vi phạm luật pháp của chúng ta; họ đã phản bội dân tộc chúng ta và lời thề phục vụ đất nước của họ, lời thề giữ gìn, bảo vệ và bảo vệ Hiến pháp.”

Flynn nói thêm rằng người dân Mỹ nên cầu nguyện ngay bây giờ để sự thật được tiết lộ, “cùng với một kỷ nguyên mới của người theo chủ nghĩa yêu nước Mỹ.”

“Nếu bây giờ chúng ta không giành được công lý từ các quan chức được bầu của chúng ta, nếu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ không biết lựa chọn giữa việc bảo vệ luật pháp và hợp pháp hóa một cuộc đảo chính chống lại công dân của mình, quốc gia của chúng ta sẽ từ bỏ nghĩa vụ đối với người Mỹ và vai trò quốc tế của mình,” ông viết.

Bài viết của ông được đưa ra vài ngày sau khi Thẩm phán quận Hoa Kỳ Emmet Sullivan, một người được Clinton bổ nhiệm, cho biết vụ kiện chống lại Flynn đã bị bác bỏ. Sullivan viết rằng việc sa thải là do sự ân xá của ông Trump chứ không phải do hoạt động của Bộ Tư pháp vào đầu năm 2020 sau khi có tiết lộ về cách các nhân viên thực thi pháp luật liên bang xử lý vụ án của Flynn.

Trước đó hôm 25/11, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết Tổng thống Trump đã ân xá Tướng Flynn vì đáng lẽ ông không nên bị truy tố.

Tháng trước, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gọi việc ân xá của Trump là một “hành động tham nhũng nghiêm trọng và một sự lạm dụng quyền lực trắng trợn,” bà nói: “Trump một lần nữa sử dụng quyền lực ân xá để bảo vệ những người nói dối để che đậy hành vi sai trái của mình, giống như ông ta đã làm như vậy khi thay đổi câu nói của cố vấn chiến dịch Roger Stone.”

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x