TT Trump đòi ‘nhốt Biden’; phía Biden thừa nhận kết quả khảo sát có thể bị thổi phồng

18/10/20, 13:21 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã kêu gọi bắt giữ đối thủ Joe Biden sau khi những email về bê bối tham nhũng của gia đình ông Biden được tiết lộ. Đây là một bất lợi rất lớn cho ông Biden. Thêm nữa, Giám đốc chiến dịch của ông Biden đã thừa nhận rằng, khảo sát ông Biden dẫn điểm áp đảo trước TT Trump có thể bị thổi phồng.

TT Trump đòi 'nhốt Biden'; chiến dịch Biden thừa nhận khảo sát ông Biden áp đảo có thể bị thổi phồng
TT Trump đòi ‘nhốt Biden’; chiến dịch Biden thừa nhận khảo sát ông Biden áp đảo có thể bị thổi phồng. (Ảnh: Daily Mail)

Tổng thống Trump đòi ‘nhốt Biden lại’ 

Economic Times đưa tin ngày 18/10, phát biểu tại thành phố Muskegon, bang Michigan vào ngày 17/10, Tổng thống Trump nói: “Ông Joe Biden là chính trị gia tham nhũng và gia đình Biden là một tập đoàn tội phạm. Ông Biden là mối đe dọa đến an ninh quốc gia”; “Sau vài tháng qua, chúng ta đã biết Joe Biden là một chính trị gia tham nhũng. Gia đình Biden là một tập đoàn tội phạm“.

Trước đó, tối 16/10, trong khi có buổi vận động tranh cử tại thành phố Macon, bang Georgia, Donald Trump cũng kêu gọi: “Hãy nhốt gia đình Biden. Và nhốt luôn Hillary Clinton lại”, đám đông sau đó hô vang “nhốt ông ta lại” để ủng hộ việc bỏ tù ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden, theo Daily Mail.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, Tổng thống Trump cũng liên tục kêu gọi bỏ tù đối thủ tranh cử là bà Hillary Clinton vì đã sử dụng email cá nhân cho việc công khi còn ở vị trí Ngoại trưởng Mỹ. 

Ông Trump đưa ra bình luận sau khi New York Post tiết lộ bê bối email về bê bối giữa gia đình ứng viên Joe Biden và công ty năng lượng Ukraine, cũng như những giao dịch triệu đô giữa Hunter Biden – con trai của Joe Biden với một công ty Trung Quốc.

Khảo sát ông Biden áp đảo trước TT Trump có thể bị thổi phồng

Epoch Times đưa tin ngày 17/10, bà Jen O’Malley Dillon – Giám đốc quản lý chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden đã nói trong một hội nghị cấp cơ sở của chiến dịch vào ngày 16/10 rằng: “Xin hãy nhìn nhận sự thật là, chúng tôi không dẫn trước hai chữ số. Những con số thăm dò dư luận toàn quốc đó đã bị thổi phồng”.

Dường như đoạn video về sự kiện trực tiếp này đã bị xóa đi, nhưng bình luận của bà Dillon đã được phóng viên Shane Goldmacher của New York Times đăng trên Twitter.

Thêm nữa, Fox News dẫn nội dung bản ghi nhớ dài 3 trang của bà Dillon ngày 17/10 cho biết, các thăm dò dư luận cho thấy ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump có thể không chính xác, và bài học chính là những gì đã xảy ra trong cuộc tranh cử năm 2016.

“Những hãng khảo sát tốt nhất vẫn có thể sai, những dữ liệu như số người đi bỏ phiếu cho thấy chúng ta đang bị bám đuổi sát nút tại những bang chiến địa quan trọng. Chúng ta cần một chiến dịch vận động như thể chúng ta đang bị thua”;

“Chúng ta không thể chủ quan bởi một có một sự thật nhức nhối là ông Donald Trump vẫn có thể chiến thắng cuộc đua này”, Giám đốc quản lý chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden cho biết.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x