Bê bối của cha con Joe Biden bị phong tỏa, CEO Twitter thừa nhận đã sai

18/10/20, 10:07 Thế giới

Vào ngày 17/10, Giám đốc điều hành Twitter – Jack Dorsey đã thừa nhận trên Twitter rằng, Twitter đã sai khi phong tỏa tin tức về vụ bê bối của ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Mỹ – Joe Biden và con trai ông ta – Hunter Biden.

Bê bối của cha con Joe Biden bị phong tỏa, CEO Twitter thừa nhận đã sai
Bê bối của cha con Joe Biden bị phong tỏa, CEO Twitter thừa nhận đã sai. (Ảnh: SOH)

Theo báo cáo độc quyền của tờ New York Post vào ngày 14/10, trong một chiếc máy tính bị vứt bỏ bởi Hunter Biden – con trai của ông Joe Biden, người ta đã phát hiện thấy nhiều email được cho là liên quan đến các vụ tham nhũng của cha con ông Biden và Công ty năng lượng Burisma của Ukraine. Điều này cho thấy, Joe Biden đã lợi dụng chức vụ của mình để can thiệp vào các hoạt động kinh doanh của công ty ông Hunter và các công ty năng lượng Ukraine.

Tuy nhiên, Twitter và Facebook đã cấm người dùng đăng lại báo cáo độc quyền này, bao gồm cấm cả các liên kết dẫn đến các bài báo liên quan, với lý do là “tính xác thực của tin tức là đáng ngờ và cần được xác minh sự thật”, do đó người dùng không thể đăng, chia sẻ hoặc tìm hiểu về cáo buộc tham nhũng liên quan đến Joe Biden và con trai ông ta. Vụ việc này đã bị Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa – Josh Hawley nghi ngờ là một “sự kiểm duyệt” ngôn luận.

Được biết, tài khoản Twitter “@TeamTrump” của chiến dịch Trump gần đây đã phát hành video liên quan đến Hunter Biden, nhưng các báo cáo liên quan đã bị Twitter chặn; tài khoản nhóm tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các dòng tweet của Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đã bị chặn và sau đó được gỡ bỏ. Tuy nhiên, các dòng tweet của tài khoản “New York Post” vẫn đang bị chặn.

Vào ngày 16/10, Ủy ban toàn Quốc Đảng Cộng hòa (RNC) đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ (FEC), tố cáo Twitter đã chặn các tiết lộ của New York Post về các giao dịch ở nước ngoài của Joe Biden và con trai ông ta.

Trong đơn khiếu nại, RNC tuyên bố rằng Twitter “đã chặn các báo cáo tin tức tiêu cực của Biden, ngăn chặn việc chia sẻ các bài báo này trên nền tảng của nó và ngăn chặn sự lan truyền của nó.” Đây là lợi dụng “các nguồn lực của công ty để hỗ trợ tích cực cho chiến dịch tranh cử của Joe Biden, điều này vi phạm luật pháp liên bang” và cần được “điều tra ngay lập tức”, đồng thời “đưa ra hình phạt cao nhất mà pháp luật cho phép”.

Cũng trong ngày hôm đó, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ tuyên bố rằng, động thái này đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, vì vậy một phiên điều trần sẽ được tổ chức vào tuần tới để buộc Dorsey – Giám đốc điều hành Twitter ra điều trần. Tương tự, Giám đốc điều hành Facebook – Mark Zuckerberg, người cũng đã phong tỏa tin tức về vụ bê bối của cha con Biden cũng sẽ tham dự phiên điều trần.

Vào tối ngày 16/10, Giám đốc chính sách Twitter – Vijaya Gadde cho biết, công ty đã quyết định sửa đổi chính sách của mình sau khi nhận được phản hồi từ bên ngoài đối với các biện pháp trước đó của họ.

Vào ngày 17/10, ông Dorsey đã đăng tweet thừa nhận rằng, Twitter đã sai và nói rằng: “Việc trực tiếp chặn trang web là không đúng. Chúng tôi đã cập nhật chính sách Twitter và thực thi chính sách đó để khắc phục tình trạng này. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng thêm các mối quan hệ liên quan của báo cáo. Bây giờ chúng tôi đã có khả năng để làm điều này”.

Cùng lúc đó, Facebook cũng đã bí mật giảm tỷ lệ đưa tin về vụ bê bối của Joe Biden dưới sự xem xét của cơ quan kiểm tra thực tế hợp tác.

Bầu cử đang đến gần, và vụ bê bối của cha con ông Joe Biden có thể được mô tả như là một “bất ngờ tháng 10”, gây ra một hiệu ứng chấn động. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo thương mại autohome.com.cn, Tổng thống Trump đã gọi Biden là một “chính trị gia hoàn toàn tham nhũng”.

Lương Phong

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x