Truyền thông Mỹ phát hiện virus Corona mới có thể đã xuất hiện từ năm 2012 tại TQ

18/08/20, 16:01 Thế giới

Các nhà nghiên cứu từ một tổ chức nghiên cứu công nghệ sinh học phi lợi nhuận ở New York đã phát hiện rằng, trong một bài luận văn do một bác sĩ Trung Quốc công bố từ nhiều năm trước cho thấy một loại virus Corona mới tương tự như Covid-19 đã được phát hiện ở Trung Quốc vào đầu năm 2012 và bị rò rỉ từ Viện nghiên cứu virus Vũ Hán.

Một loại virus tương tự Covid-19 đã được phát hiện ở Trung Quốc vào đầu năm 2012 và bị rò rỉ từ Viện nghiên cứu virus Vũ Hán. (Ảnh qua Pinterest)

Theo New York Post, các nhà nghiên cứu từ một tổ chức nghiên cứu công nghệ sinh học phi lợi nhuận ở New York từng chỉ ra rằng, trong một luận văn tốt nghiệp thạc sĩ do một bác sĩ người Trung Quốc tên là Lý Húc (phiên âm là Li Xu) công bố vài năm trước cho thấy rằng, vào tháng 4/2012, 6 thợ mỏ tại một mỏ khai thác ở Mặc Giang, Vân Nam, Trung Quốc đã mắc bệnh viêm phổi nặng sau khi dọn phân dơi trong mỏ, ba người trong số đó tử vong nhanh chóng.

Vào thời điểm đó, bác sĩ Lý Húc đã tham gia chẩn đoán và điều trị cho 6 thợ mỏ này, phát hiện ra rằng những thợ mỏ này đều bị nhiễm một loại virus Corona mới chưa được phát hiện trong quá khứ, và các triệu chứng của người bị nhiễm lúc đó cũng giống như những người bị nhiễm Covid-19 ở thời điểm hiện tại. 

Vào thời điểm đó, phương pháp điều trị của các bác sĩ cho thợ mỏ tương tự như phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán hiện nay, thậm chí họ còn tham khảo ý kiến ​​từ xa của Chung Nam Sơn, viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc.

Theo báo cáo, Lý Húc sau đó đã gửi mẫu virus Corona mới đến Viện nghiên cứu Virus Vũ Hán. Các nhà nghiên cứu của tổ chức nghiên cứu ở New York tin rằng rất có thể những virus Corona ban đầu này đã tiến hóa thành virus Vũ Hán ngày nay, và đại dịch virus Corona toàn cầu hiện rất có thể bị rò rỉ từ Viện nghiên cứu Virus Vũ Hán. Tuyên bố này ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ trong cộng đồng khoa học Mỹ.

Vào đầu tháng 7/2020, một phương tiện truyền thông Anh là “Sunday Times” cũng đưa tin về trường hợp 6 thợ mỏ bị nhiễm một loại virus Corona mới chưa xác định ở Vân Nam, Trung Quốc vào năm 2012.

Theo báo cáo của “Sunday Times”, trong thời gian giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè năm 2012, sáu công nhân có các triệu chứng như sốt cao và ho khi đang làm việc tại một mỏ đồng bỏ hoang ở Vân Nam, và đã được chẩn đoán là bị viêm phổi nặng.

Các nhân viên y tế đã tiến hành xét nghiệm virus và kháng thể phát hiện ra virus Corona RaBtCoV/4991. (Ảnh qua Twitter)

Các nhân viên y tế đã tiến hành xét nghiệm virus và kháng thể đối với những công nhân bị viêm phổi nặng này, sau đó phát hiện họ bị nhiễm một loại virus Corona mới không rõ nguồn gốc nên đã báo cáo cho cơ quan nhà nước hữu quan.

Phòng thí nghiệm Virus Vũ Hán sau đó đã cử một nhóm các nhà nghiên cứu đến Vân Nam để thu thập các mẫu virus. Sau khi nghiên cứu, họ đã phát hiện ra virus Corona RaBtCoV/4991.

Vào tháng Giêng năm nay, sau khi chính quyền ĐCSTQ thông báo rằng một dịch viêm phổi quy mô lớn do một loại virus Corona mới gây ra tại Vũ Hán, thì Thạch Chính Lệ, một chuyên gia về virus Corona tại Viện nghiên cứu Virus Vũ Hán, đã công bố một báo cáo trên một tạp chí y khoa nước ngoài vào tháng Hai, cho rằng loại virus Corona mới (Covid-19) gây ra đợt bùng phát dịch bệnh lần này có độ tương đồng lên tới 96,2% so với mẫu virus “RaTG13” được phát hiện ở Vân Nam.

Tờ Sunday Times cho biết mẫu virus “RaTG13” mà Thạch Chính Lệ đề cập trong báo cáo gần như chắc chắn là loại virus Corona “RaBtCov/4991” được thu thập trong khu mỏ bỏ hoang ở Vân Nam.

Bài báo cũng đặt ra nghi vấn: Liệu có khả năng virus RaTG13 hoặc các loại virus tương tự đã tiến hóa thành virus Corona mới COVID-19, và sau khi lây nhiễm cho các nhân viên của Viện nghiên cứu Virus Vũ Hán, nó đã lây lan rộng rãi trong dân chúng?

Bài báo liệt kê hai quan điểm trái ngược hoàn toàn của các chuyên gia về virus: Nhà virus học người Úc Edward Holmes tin rằng phải mất 50 năm để virus RaTG13 tiến hóa để phù hợp 100% với Covid-19, do đó không tán thành quan điểm là Covid-19 tiến hóa từ virus RaTG13.

Thạch Chính Lệ – chuyên gia virus Corona đã công bố báo cáo rằng virus Covid-19 có độ tương đồng tới 96,2% so với mẫu virus phát hiện ở Vân Nam. (Ảnh qua Twitter)

Tuy nhiên, Richard Ebright, một chuyên gia tại Học viện Vi sinh học Waksman thuộc Đại học Rutgers, Hoa Kỳ, chỉ ra rằng lập luận ở trên dựa trên giả định rằng virus thay đổi với tốc độ không đổi. Trên thực tế, nếu virus thay đổi vật chủ và thích nghi với vật chủ mới, hiệu suất tiến hóa của nó có thể trở nên rất cao.

Ông tin rằng nếu virus RaTG13 đã lây nhiễm sang người trước tháng 11 năm ngoái, thì virus này sẽ có đủ thời gian thích nghi để tiến hóa thành virus Vũ Hán gây ra đại dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Trước khi tờ Sunday Times công bố bài báo vào tháng 7, họ đã cố gắng liên lạc với phòng thí nghiệm Vũ Hán, nhưng phòng thí nghiệm không hề phản hồi.

Vào tháng 5 năm nay, Vương Diên Dật, Giám đốc Viện nghiên cứu Virus Vũ Hán, đã công khai phủ nhận rằng có các mẫu virus RaTG13 còn sống trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Tuy nhiên, bác sĩ Lý Húc, người đã tham gia chữa trị cho các thợ mỏ Vân Nam cách đây 8 năm, nói rằng ông đã gửi mẫu của loại virus Corona mới được phát hiện ở Vân Nam tới Viện nghiên cứu Virus Vũ Hán, điều này cho thấy Vương Diên Dật có thể đang cố tình che giấu sự thật.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Lời dặn của quỷ đói

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

Ad will display in 09 seconds

Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

  • Lời dặn của quỷ đói

    Lời dặn của quỷ đói

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

    Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

    Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

  • Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

    Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

  • Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

    Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

x