Trung Quốc sắp bước sang kỷ nguyên mới nhưng nhiều người lại có tâm lý ‘sợ thay đổi’

20/08/20, 17:15 Góc Nhìn

Trước những đòn tấn công liên tục của Hoa Kỳ, cùng sự phản đối của người dân trên khắp thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang phải đối mặt với tình huống khó khăn nhất kể từ khi xây dựng chính quyền đến nay. Sự thay đổi là điều tất yếu, nhưng rất nhiều người Trung Quốc lại tỏ ra lo lắng trước tình huống này.

Trung Quốc sắp bước sang kỷ nguyên mới nhưng nhiều người lại có tâm lý ‘sợ thay đổi’. (Ảnh: Uyghurcongress)

Bắc Kinh cuối cùng đã phát động một cuộc tấn công nhắm vào các thủ lĩnh của phong trào biểu tình ở Hồng Kông, số lượng bắt giữ vượt quá dự liệu của nhiều người. Điều này không thể không khiến nhiều người nghĩ rằng đây không chỉ là phản ứng của Chính quyền Bắc Kinh đối với lệnh trừng phạt 11 quan chức cấp cao của Hồng Kông và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bao gồm cả Carrie Lam do Hoa Kỳ đưa ra, mà còn là phản ứng trước hàng loạt cuộc tấn công của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Trong đó bao gồm việc cử quan chức cấp cao đến thăm Đài Loan, cắt đứt hoặc chấm dứt sử dụng mạng xã hội và truyền thông của Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra là, vì cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, và vì Trung Quốc gần đây đã nhiều lần tuyên bố rằng họ muốn hòa hoãn và xoa dịu căng thẳng với Hoa Kỳ, vì sao không còn chịu đựng được nữa?

Tại sao vào lúc này lại ra tay thâm độc với cha con Lê Trí Anh (Jimmy Lai – ông trùm truyền thông Hồng Kông) và các nhân sĩ phản kháng ở Hồng Kông, cũng Không ngần ngại mà chọc giận thêm người dân và dư luận của thế giới tự do? Họ không sợ rằng làm như vậy sẽ giúp Trump tái đắc cử hay sao?

Cách giải thích của tôi chính là, Bắc Kinh biết rằng bất kể lấy phương thức gì đi nữa, ĐCSTQ đều sẽ không có khả năng “giải phóng Đài Loan.” Hoa Kỳ và toàn bộ thế giới tự do sẽ không bao giờ hy sinh quyền tự do của người dân Đài Loan để “chung sống hòa bình” với ĐCSTQ.

Dưới điều kiện tiên quyết này, nếu ĐCSTQ không thể hoàn toàn khiến các cuộc phản kháng của người dân Hồng Kông lắng xuống, thì điều đó không chỉ  khích lệ người dân Hồng Kông kiên trì phản kháng mà còn cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhiều người dân trong nước hơn nữa. Đây là cơn ác mộng lớn nhất của ĐCSTQ, do đó để ngăn cơn ác mộng này thành hiện thực, Bắc Kinh cũng không còn cách nào khác nữa.

Kể từ khi Tập Cận Bình ngang nhiên ban hành “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” thì nhận thức của Hoa Kỳ và phương Tây về ĐCSTQ đã thay đổi mạnh mẽ. Chỉ trong vòng hai tháng, không chỉ những người nắm quyền ở Trung Quốc mà ngay cả những người Trung Quốc bình thường cũng nhận ra rằng thế giới mà họ đối mặt đã là một thế giới hoàn toàn khác. 

Thông qua các bài phát biểu công khai và âm thầm của người Trung Quốc trong và ngoài nước, không khó hiểu rằng tình hình xấu đi nhanh chóng của Trung Quốc ở môi trường quốc tế đã làm cho tất cả người dân Trung Quốc bị sốc nặng. 

Một trong những quan sát của tôi chính là, nhiều chuyên gia Trung Quốc từng tỏ ra khá chán ghét sự tự tung tự tác của Tập Cận Bình, thì dưới những cú đòn nặng nề liên tiếp của Trump đối với ĐCSTQ đã khiến tư tưởng chống Mỹ của họ, đặc biệt là chống Trump tăng lên và tình cảm của họ đối với Tập Cận Bình đã chuyển sang hướng ủng hộ nhiều hơn. 

Sự thay đổi này ban đầu khiến tôi có chút ngạc nhiên, nhưng ngẫm nghĩ một chút thì thấy cũng dễ hiểu. Tôi không nghĩ rằng loại thay đổi này của họ chủ yếu là kết quả từ sự tẩy não và tuyên truyền của ĐCSTQ, mà là bởi vì nhiều người đã thấy rằng dưới cuộc tấn công của Hoa Kỳ, hệ thống quyền lực độc tôn của Tập Cận Bình có thể bị sụp đổ, và điều này có thể gây ra sự hỗn loạn lớn.

Nếu Trump tái đắc cử, chính quyền Tập Cận Bình còn có thể sẽ ra sao? (Ảnh: Getty Images)

Cũng chính là nói, những người này vốn dĩ không thích ĐCSTQ và Tập Cận Bình, nhưng cũng giống như những quan chức cấp cao của ĐCSTQ, họ cho rằng Mỹ không dám cắt đứt mối quan hệ với Trung Quốc, chứ đừng nói đến việc chống lại Trung Quốc. 

Sự phát triển nhanh chóng của tình hình trong hai tháng qua về cơ bản đã làm lung lay niềm tin của họ, và họ bắt đầu tin rằng con tàu lớn này sẽ thực sự chìm. Mà chính vì sợ thuyền chìm nên thái độ chính trị của họ dường như đã trở nên có lợi hơn cho việc Tập Cận Bình nắm giữ quyền lực

Hiểu được loại tâm thái này của nhiều tầng lớp trung lưu và giới chuyên gia ở Trung Quốc, cũng sẽ không khó để lý giải, mặc dù Tập Cận Bình đang đối mặt với tình thế ngặt nghèo nhất kể từ khi lên nắm quyền nhưng chưa chắc ông sẽ hạ đài ngay. 

Không chỉ các cấp trên của ĐCSTQ mà toàn bộ cấp trung và hạ của Trung Quốc đại lục đều không cách nào tưởng tượng được sự sụp đổ của hệ thống quyền lực Tập Cận Bình sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với mình.

Nhìn từ góc độ lịch sử, Trung Quốc ngày nay không phải là đã đến đường cùng, mà là có rất nhiều cơ hội và lựa chọn trước nay chưa từng có. Vậy tại sao nhiều người ở Trung Quốc từ trên xuống dưới lại sợ hãi và lo lắng rằng ngày tận thế đang đến gần? 

Tôi không biết có bao nhiêu người sẽ suy nghĩ về vấn đề này, nhưng tôi tin rằng, tiến độ “thoát Trung” ngày càng nhanh ở Hoa Kỳ đang khiến ngày càng nhiều người Trung Quốc phải suy nghĩ về vấn đề này. Tôi dĩ nhiên hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ không sợ chiến tranh cũng như không sợ mất thị trường khi đối đầu với Trung Quốc, điều này có thể giúp Trung Quốc sớm ngày thoát khỏi tình trạng khốn đốn hiện giờ.

Tác giả: Lương Kinh

Minh Huy (Theo Secretchina)

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinhhoa.net)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x