Trung Quốc bỏ từ “hòa bình” khỏi tuyên bố thống nhất Đài Loan

23/05/20, 11:39 Thế giới

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới đây đã bỏ từ “hòa bình” khi đề cập đến mong muốn thống nhất Đài Loan của Bắc Kinh, giữa lúc quan hệ hai bờ eo biển ngày càng căng thẳng.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bỏ từ "hòa bình" khi đề cập đến mong muốn thống nhất Đài Loan của Bắc Kinh.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bỏ từ “hòa bình” khi đề cập đến mong muốn thống nhất Đài Loan của Bắc Kinh. (Ảnh qua Reuters)

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong phiên họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc hôm 22/5 đã bỏ qua từ “hòa bình” khi đề cập đến mong mỏi của Bắc Kinh về việc thống nhất Đài Loan. 

Cụ thể, Thủ tướng Trung Quốc nói: “Chúng tôi sẽ khuyến khích họ tham gia cùng chúng tôi trong việc phản đối Đài Loan độc lập và thúc đẩy sự thống nhất của Trung Quốc”.

“Với những nỗ lực này, chúng tôi chắc chắn có thể tạo ra một tương lai tươi đẹp cho công cuộc chấn hưng dân tộc Trung Hoa”, ông Lý cho biết thêm.

Theo Reuters, từ “hòa bình” trong cụm từ “thống nhất hòa bình” vốn luôn xuất hiện trong các bài phát biểu của các lãnh đạo Trung Quốc khi đề cập đến Đài Loan tại những kỳ họp quốc hội Trung Quốc trong ít nhất 40 năm qua. Sự thay đổi trong tuyên bố của ông Lý cho thấy, có một sự thay đổi rõ rệt về chính sách khi mối quan hệ Bắc Kinh và Đài Bắc tiếp tục đi xuống.

Trong phát biểu của mình, ông Lý cho biết Trung Quốc “kiên quyết phản đối và răn đe mọi hành động ly khai đòi độc lập cho Đài Loan”, khẳng định Bắc Kinh sẽ cải thiện các chính sách và biện pháp nhằm thúc đẩy trao đổi, hợp tác hai bờ eo biển Đài Loan, cũng như bảo đảm phúc lợi cho người dân Đài Loan.

Tuy nhiên, một quan chức Đài Loan cấp cao cho rằng phát biểu của ông Lý không phải dấu hiệu thể hiện Bắc Kinh đã thay đổi cách tiếp cận vấn đề hai bờ eo biển. “Họ vẫn đề cập tới mô hình thống nhất một cách hòa bình, nhưng sử dụng cách nói gián tiếp”, quan chức này nói.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết, khiến eo biển Đài Loan có nguy cơ trở thành điểm nóng bùng phát xung đột quân sự.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc không ngừng gia tăng áp lực với Đài Loan, đe dọa đảo quốc sẽ phải trả giá nếu theo đuổi chủ nghĩa ly khai, nhiều lần tiến hành các cuộc diễn tập không quân và hải quân quy mô lớn xung quanh đảo Đài Loan, với sự tham gia của các khí tài hiện đại nhất trong biên chế như tiêm kích đa năng Su-35S, máy bay tàng hình J-20, oanh tạc cơ chiến lược H-6K, tàu sân bay Liêu Ninh.

Giới chức Đài Loan ngày càng lo ngại rằng, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hoạt động quân sự nhằm “xóa nhòa ranh giới” với đảo quốc sau khi kiểm soát được virus Vũ Hán. Các hoạt động áp sát của không quân Trung Quốc sẽ châm ngòi chiến tranh nhưng sẽ giúp Bắc Kinh gia tăng kiểm soát ở khu vực về mặt quân sự, tương tự những gì nước này đã thực hiện trên Biển Đông.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x