Trừng phạt ĐCSTQ như thế nào? Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đưa ra các đề xuất quan trọng

30/04/20, 15:40 Thế giới

Sau khi làm đại dịch Vũ Hán bùng phát trên toàn cầu, Bắc Kinh cố gắng che giấu và không ngừng dẫn dắt dư luận để trốn tránh trách nhiệm. Trước động thái này, Thượng nghị sĩ cao cấp Hoa Kỳ Lindsey Graham mới đây trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình đã liệt kê “3 việc” mà ĐCSTQ nhất định phải chịu trách nhiệm, không thì ĐCSTQ sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Graham.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Graham. (Ảnh qua Getty Images)

Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn cố gắng che giấu dịch virus Vũ Hán và không ngừng dẫn dắt dư luận để trốn tránh trách nhiệm, cũng như tiếp tục gây áp lực lên các nước khác thông qua các thủ đoạn ngoại giao và tránh né việc Liên Hợp Quốc truy cứu trách nhiệm. 

Về vấn đề này, ngày 26/04, Thượng nghị sĩ cao cấp Hoa Kỳ Lindsey Graham trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình đã liệt kê “3 việc” mà ĐCSTQ nhất định phải chịu trách nhiệm, không thì họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Đồng thời, Thượng nghị sĩ Tom Cotton cũng đề xuất nhiều biện pháp trừng phạt đối phó với chính quyền Bắc Kinh.

Theo các báo cáo tổng hợp, trước các thông tin liên tiếp từ truyền thông khắp thế giới về việc kiên quyết phủ nhận và che giấu dịch bệnh của ĐCSTQ, chính quyền độc tài này tiếp tục truyền bá rất nhiều tin tức sai lệch, từ đó dẫn dắt dư luận để trốn tránh trách nhiệm, tự tâng bốc chính mình, đổ vấy cho người khác, v.v.. Đồng thời tạo áp lực và đe dọa Liên minh châu Âu và đối đầu gay gắt khi ngoại giao với Hoa Kỳ, Úc và các nước khác.

Ngày 26/4, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ và là thành viên của Ủy ban Đối ngoại, Graham nói trong một cuộc phỏng vấn rằng: “ĐCSTQ phải trả giá đắt cho những hành động của mình. Nếu Hoa Kỳ không truy cứu trách nhiệm và đưa ra yêu sách, thì chúng tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn”.

Cụ thể, ông Graham chỉ ra rằng “3 việc” ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm là : 

  1. ĐCSTQ phải phối hợp toàn diện với cuộc điều tra của Hoa Kỳ, bao gồm nguồn gốc của virus – Viện virus học Vũ Hán và nguyên nhân gây ra đại dịch này;
  2. Đóng cửa tất cả các chợ bán động vật hoang dã;
  3. Triệt để thay đổi việc duy trì sự ổn định bằng cách dùng bạo lực đàn áp, như phóng thích những người bất đồng chính kiến và để Hồng Kông được hưởng tự do và dân chủ.

Theo báo cáo của Fox News, trong một cuộc phỏng vấn, ông Graham nhấn mạnh rằng nếu ĐCSTQ không làm được 3 việc này,  thì Hoa Kỳ nên áp dụng các biện pháp trừng phạt để cô lập ĐCSTQ và sẽ có biện pháp mạnh mẽ trừng phạt với ĐCSTQ, như ngừng cấp thị thực cho du học sinh, quan chức và doanh nghiệp Trung Quốc, hạn chế quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh.

Thậm chí, cấm các công ty Trung Quốc đầu tư vào Hoa Kỳ và thậm chí hủy các khoản mà Hoa Kỳ đang nợ Trung Quốc và áp dụng “thuế quan đại dịch” đối với các sản phẩm của Trung Quốc cho đến khi ĐCSTQ thay đổi cách làm của mình.

Liên quan đến vấn đề này, Thượng nghị sĩ cao cấp Hoa Kỳ Tom Cotton cũng đưa ra “6 đề xuất” trong cuộc phỏng vấn:

  1. Dừng đàm phán với Bắc Kinh;
  2. Xử phạt tất cả các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ;
  3. Thu hồi tất cả thị thực Hoa Kỳ của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ và gia đình của họ;
  4. Giảm cấp thị thực cho du học sinh Trung Quốc;
  5. Trục xuất vị trí lãnh đạo của tất cả các quan chức Trung Quốc trong các tổ chức quốc tế;
  6. Sửa đổi Luật Chính sách Hồng Kông.

Lương Phong (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x