Thông tin rò rỉ: Nhân viên Facebook cố ý gỡ bỏ các bài đăng ủng hộ Tổng thống Donald Trump

01/07/20, 08:44 Thế giới

Có người công bố đoạn video tiết lộ bí mật, nhân viên của Facebook có khuynh hướng cố tình kiểm duyệt, gỡ bỏ các bài đăng ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng bảo thủ.

Một video mới được công bố gần đây cho thấy nhân viên kiểm duyệt nội dung Facebook đã cố ý gỡ bỏ các bài đăng ủng hộ Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: FB)

Trong một video mới được công bố bởi nhóm hoạt động cánh hữu Mỹ – Project Veritas, cựu nhân viên của tập đoàn công nghệ thông tin quốc gia Cognizant, Zach McElroy đã ghi lại cảnh tượng bộ phận kiểm duyệt nội dung Facebook tại tập đoàn thừa nhận rằng, họ đã cố tình gỡ bỏ các bài đăng bảo thủ và ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Ông McElroy làm việc cho một công ty được Facebook thuê để quản lý nội dung trên nền tảng mạng xã hội này.

McElroy tiết lộ rằng, bộ phận kiểm duyệt nội dung Facebook được thông báo là không gỡ bỏ đoạn video của người dẫn chương trình CNN – Don Lemon. Trong đoạn video, người dẫn chương trình khẳng định người đàn ông da trắng là “mối đe dọa khủng bố lớn nhất ở đất nước này”.

Một mẩu giấy được cho là ghi chú gửi đến bộ phận kiểm duyệt nội dung vào tháng 11/2018 cho biết: “Điều này ngụ ý rằng, những người đàn ông da trắng là những kẻ khủng bố và do đó, nội dung thường sẽ vi phạm (các quy tắc của Facebook chống lại bài phát biểu mang tính ‘vô nhân đạo’). Nhưng vì đây là một sự kiện đáng chú ý, nên nhóm chính sách nội dung cho phép trường hợp ngoại lệ này được xuất hiện trên nền tảng”. 

Ông Mcelroy chia sẻ: “Rõ ràng Facebook đang chủ ý ủng hộ những cá nhân, thực thể như CNN và những người dẫn chương trình như Don Lemon”.

Một phân cảnh trong đoạn video được quay lại cho thấy, ông McElroy bảo với bộ phận kiểm duyệt nội dung của Cognizant rằng, ông sẽ gỡ bỏ “toàn bộ bài đăng về Donald Trump trên trang cá nhân” của một người dùng Facebook. Sau đó, các nhân viên kiểm duyệt đều cười và tán thành, một người đã đáp lại rằng: “Ồ, được đấy, tôi còn tưởng chỉ có mình làm thế”. 

Một phân cảnh khác cho thấy, những nhân viên của Cognizant nói rằng họ sẽ tận dụng những ngày cuối cùng kiểm duyệt nội dung, để gỡ bỏ những nội dung bảo thủ trên Facebook. 

Một nhà báo thuộc Project Veritas đã hỏi một nhân viên kiểm duyệt nội dung Cognizant: “Bạn sẽ không bỏ sót một cái nào, đúng không? Như kiểu, nếu bạn thấy một bài đăng bảo thủ, bạn sẽ gỡ bỏ nó, phải không?”. Sau đó, nữ nhân viên trả lời: “Vâng! Tôi không quan tâm, tôi sẽ gỡ bỏ nó”.

“Kể cả khi nó không vi phạm chính sách, bạn vẫn sẽ gỡ bỏ nó đúng không?”

“Vâng, tôi không quan tâm. Chỉ còn 1 tuần làm việc nữa thôi mà. Họ làm gì được chúng tôi chứ?”

Một nhân viên kiểm duyệt nội dung tại Cognizant cho biết, cô sẽ “xóa bỏ toàn bộ những bài đăng của phe Cộng hòa” vào ngày làm việc cuối cùng: “Nếu ai đó đội một chiếc mũ in khẩu hiệu ‘Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại’, tôi sẽ gỡ bỏ bài đăng đó vì lý do nội dung khủng bố và sẽ tiếp tục gỡ bỏ các bài đăng khác kiểu như vậy”.

Các cảnh quay khác cho thấy, người quản lý cung cấp dịch vụ Cognizant – Demian Gordon, nói rằng ông sẽ không xử phạt nhân viên vì gỡ bỏ các bài đăng về Tổng thống Donald Trump. 

Ông cho biết: “Cần phải trục xuất ông Trump ra khỏi chính quyền”. 

Một người kiểm duyệt nội dung chia sẻ với một nhà báo Project Veritas rằng, cô đã gỡ bỏ những bài đăng có dòng chữ #MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại).

CEO của Project Veritas -James O’Keefe phát biểu: “Dù phải công nhận rằng những hành vi của bộ phận kiểm duyệt nội dung, không phải là bằng chứng thuyết phục cho thấy khuynh hướng thiên vị của Facebook, nhưng câu chuyện của ông McElroy đã dấy lên những nghi vấn nghiêm trọng về lời cam kết, ‘hoàn toàn đúng sự thật’ của CEO Facebook – Mark Zuckerberg với Quốc hội khi khẳng định, Facebook không có khuynh hướng thiên vị chính trị”. 

“Mọi thứ rất đơn giản, bạn có một cách thức và nơi làm việc, gồm hầu hết là những người theo đảng Dân chủ chuộng chủ nghĩa tự do, mà về cơ bản đều thuộc phe cánh tả”, ông McElroy kết luận. 

“Họ đang được giao trách nhiệm kiểm duyệt toàn bộ những ngôn luận công cộng. Facebook và Instagram là những nền tảng mạng xã hội rất lớn, là một trong những ông lớn, và tiếng nói quan điểm của chúng ta đang nằm trong tay của những cá nhân, mà hầu hết họ đều thuộc phe cánh tả”. McElroy  nói.

Đầu tháng 6, sau khi ứng cử viên Tổng thống là ông Joe Biden chỉ điểm Facebook, về cơ bản kiểm duyệt chiến dịch tái tranh cử của ông Donald Trump, ông lớn mạng xã hội đã cam kết “sẽ không gỡ bỏ các bài phát biểu chính trị, ngay cả khi hoàn toàn không đồng tình với nó”.

Nhiều phân tích đã phát hiện ra rằng, những thay đổi thuật toán được thiết lập vào đầu năm 2018 đã gây tác động không công bằng đến các chính trị gia, và trang web thuộc phe bảo thủ. 

Năm 2019, một “người trong cuộc” tiết lộ rằng Facebook đã “làm chậm đường truy cập” tới một số trang web của phe bảo thủ.

Việt Anh (theo Natural News)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x