Facebook xóa nội dung của chiến dịch Trump

19/06/20, 08:39 Thế giới

Hôm 18/6, Facebook đã xóa nội dung do chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đăng tải, cáo buộc các bài đăng này vi phạm chính sách ngôn luận thù địch, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump trong phòng ăn của Nhà Trắng ngày 18 /6/2020. (Ảnh qua AP)

Chiến dịch của lãnh đạo Nhà Trắng đã chạy các quảng cáo khuyến khích mọi người ký tên thỉnh nguyện, chống lại nhóm cộng sản vô chính phủ Antifa. Các bài đăng bao gồm một hình tam giác màu đỏ đảo ngược. Một quan chức trong chiến dịch Trump cho biết, nó được các thành viên của Antifa sử dụng, một số nhà phê bình phản bác rằng biểu tượng đã được Đức Quốc Xã sử dụng.

Chúng tôi đã xóa những bài đăng và quảng cáo này, vì chúng vi phạm chính sách của chúng tôi, chính sách thù ghét có tổ chức. Chính sách của chúng tôi nghiêm cấm sử dụng biểu tượng nhóm thù ghét bị cấm, để xác định các tù nhân chính trị mà không có bối cảnh lên án, hoặc thảo luận về biểu tượng này,” phát ngôn viên của Facebook cho biết trong một tuyên bố, giải thích về lý do loại bỏ các nội dung.

“Tam giác đỏ đảo ngược là một biểu tượng được tổ chức Antifa sử dụng, do đó, nó đã được đưa vào một quảng cáo về Antifa,” Tim Murtaugh, Giám đốc truyền thông cho chiến dịch Trump, nói với tờ Epoch Times.

Facebook cho rằng hình tam giác đỏ trong nội dung chiến dịch Trump là biểu tượng của Đức Quốc xã. (Ảnh qua AP)

“Chẳng lẽ chúng tôi phải lưu ý rằng Facebook vẫn còn sử dụng biểu tượng cảm xúc hình tam giác đỏ ngược, chúng trông giống hệt nhau, vì thế, điều đó gây nên tò mò rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào quảng cáo này. Hình ảnh này cũng không được bao gồm Cơ sở dữ liệu chống phỉ báng Liên Minh về các biểu tượng thù ghét. Nhưng thật trớ trêu khi phải mất một quảng cáo của Trump, chỉ để buộc giới truyền thông phải ngầm thừa nhận rằng Antifa là một nhóm thù hận,” ông nói thêm.

Trong một tuyên bố hôm 18/6, CEO của Liên đoàn Chống phỉ báng – Jonathan Greenblatt cho biết: “Đức quốc xã đã sử dụng hình tam giác đỏ để xác định nạn nhân chính trị của họ trong các trại tập trung, sử dụng nó để tấn công các đối thủ chính trị là điều rất khó chịu.”

Các mục quảng cáo có biểu tượng này được đăng trên tài khoản Facebook của Trump, Phó Tổng thống – Mike Pence và chiến dịch Trump đã cảnh báo mọi người về “các BĂNG ĐẢNG nguy hiểm của các nhóm cực hữu, đồng thời khuyến khích họ ký đơn thỉnh cầu chống lại tổ chức Antifa, công khai chống lại bạo lực và đã được liên kết đối với một số vụ bạo lực trong các cuộc biểu tình gần đây.”

Video: Facebook xóa nội dung của chiến dịch Trump

Động thái của Facebook xuất hiện trong bối cảnh, ma sát ngày càng tăng giữa những gã khổng lồ công nghệ và các nhà lập pháp – những người đang cố gắng thay đổi các quy tắc bảo vệ các công ty khỏi trách nhiệm đối với người dùng nội dung trên các bài đăng.

Trong tuần này, Bộ Tư pháp Mỹ đã trình bày một loạt các đề xuất nhằm cắt giảm những biện pháp bảo vệ cho các nền tảng trực tuyến.

“Khi nói đến các vấn đề về an toàn công cộng, chính phủ là bên phải hành động thay mặt cho xã hội nói chung. Việc thực thi pháp luật không thể biểu cho nghĩa vụ của chúng tôi, rằng phải bảo vệ sự an toàn của người dân Mỹ là hoàn toàn nghe theo phán quyết của các công ty tư nhân tìm kiếm lợi nhuận. Chúng tôi phải định hình các ưu đãi cho các công ty này để tạo ra một môi trường an toàn hơn, đó là điều mà Mục 230 ban đầu dự định làm,” Tổng chưởng lý – William Barr nói trong một tuyên bố.

“Nếu kết hợp với nhau, những cải cách này sẽ đảm bảo rằng, quyền miễn trừ mục 230 khuyến khích các nền tảng trực tuyến trở thành các tác nhân có trách nhiệm,” ông nói thêm.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x