Putin và Tập Cận Bình bị phụ tá lừa dối, trường hợp của Tập còn nghiêm trọng hơn?

07/04/22, 17:22 Thế giới

Chuyên gia cho rằng Tập Cận Bình và Putin đã bị người phụ tá của mình lừa dối, khiến Putin không biết về biểu hiện tồi tệ của quân đội Nga ở Ukraine, mà vấn đề của Tập Cận Bình còn nghiêm trọng hơn…

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 5/4/2022 đưa tin, một quan chức Nhà Trắng cách đây vài ngày cho biết: từ thông tin tình báo cho thấy Tổng thống Nga – Vladimir Putin đã bị người phụ tá của mình lừa dối. Họ sợ khi phải nói với Putin về sự thật thảm bại của quân đội Nga ở Ukraine, cũng không dám nói cho ông các chế tài nghiêm khắc của phương Tây đã khiến nền kinh tế Nga bị thiệt hại nặng nề.

Nhà bình luận Thomas Friedman cho biết trong một bài báo ngày 23/3 trên tờ ‘New York Times’ rằng: Putin xâm lược Ukraine là đang chơi trò Russian roulette (một trò chơi cờ bạc ở Nga), hơn nữa ông ấy đã kiệt sức, trực tiếp đục một lỗ trong lòng nền kinh tế Nga. 

Vladimir Putin
Tổng thống Nga – Vladimir Putin. (Ảnh qua BBC)

Chuyên gia cho rằng Tập Cận Bình – tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng giống như Putin, đã bị các phụ tá ba phải của mình đánh lừa, không biết tình hình dịch bệnh thực tế và biến hóa của thế cục quốc tế.

Cao Phạt Lâm – một nhà sử học độc lập từng làm việc trong Ban Tuyên giáo Trung ương của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, nói với đài VOA rằng: “Tôi tin rằng vấn đề này của Tập Cận Bình còn nghiêm trọng hơn cả Putin”. “Rất nhiều thông tin mà Tập nhận được đều đã qua sàng lọc, đối với thông tin về tình hình dịch bệnh, thì khi báo lên cho ông ấy đã bị sàng lọc đi rất nhiều, giảm bớt mức độ, chuyện lớn hóa nhỏ.”

Tỷ phú George Soros đã viết trên tờ ‘Wall Street Journal’ ngày 13/8 năm ngoái rằng: Tập Cận Bình gặp khó khăn trong việc điều chỉnh các chính sách để thay đổi thực tế, bởi vì ông ta dựa vào sợ hãi để thống trị. “Thuộc hạ của Tập sợ làm ông tức giận nên không dám nói ra tình huống thật sự đang phát sinh. Tình trạng này gây nguy hiểm cho tương lai của nhà nước độc tài độc đảng này.”

Một bài bình luận có chữ ký trên tờ ‘The Epoch Times’ đã chỉ ra rằng: tất cả những vận rủi của Tập Cận Bình bắt đầu từ năm 2017, khi ông ấy tuyên thệ trung thành với ĐCSTQ. Kể từ đó, tất cả các phe phái trong ‘triều đình’, thương nhân, văn nhân không một ai coi trọng Tập, những người trước đây từng ủng hộ Tập thì nay cũng quay lại phản đối, lòng quan lòng dân đều mất hết, việc này rất đáng sợ.

Bài báo còn cho rằng sau khi ông Tập Cận Bình nhậm chức tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của ĐCSTQ, việc “đả hổ” diễn ra suôn sẻ, lòng dân nhanh chóng tụ lại, hy vọng tràn ngập khắp Trung Quốc; Tuy nhiên, sau Đại hội đại biểu toàn quốc ĐCSTQ lần thứ 19, Vương Hỗ Ninh – thành viên Ủy ban Thường vụ phe Giang, lên nắm quyền, khiến ấn tượng của ngoại giới nhanh chóng đảo ngược. Vương phụ trách tuyên truyền, trói buộc Tập và ĐCSTQ với nhau, a dua nịnh nọt, đổi trắng thay đen khiến tập mê muội không còn phân biệt được thật giả.

Tập Cận Bình
Tập Cận Bình – tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh qua Reuters)

Tác giả bài báo nghi ngờ rằng bên cạnh Tập Cận Bình đã mất đi ‘trung thần’ khuyên can, nếu không thì ‘gian thần’ không thể nào nâng Tập lên mây rồi lại cho té xuống đất hết lần này đến lần khác, từng đợt từng đợt liên tiếp hủy hoại Tập.

Tuy nhiên, cũng có chuyên gia cho rằng mặc dù Tập Cận Bình bị bao vây bởi vô số kẻ gian phụ hoạ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể lấy được tin tức chân thực.

Paul Heer – một nhân viên tình báo lâu năm của CIA, nói với VOA rằng: “Tôi không nghĩ Tập Cận Bình đối với sự thật là không biết gì cả”. “Tôi nghĩ ông ấy là một người thông minh. Ông ấy có rất nhiều nguồn thông tin.”

Heer nói rằng Tập Cận Bình đã mắc sai lầm chiến thuật trong cuộc chiến Nga-Ukraine, điều mà nhiều nhà lãnh đạo cũng sẽ phạm phải. “Đối với cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, tôi nghĩ Tập Cận Bình ắt phải ngạc nhiên về tính chất, mức độ và cường độ”. Mà đánh giá sai lầm của Tập khiến ông rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Hồ Bình – tổng biên tập danh dự của tờ ‘Mùa xuân Bắc Kinh’, cũng nói rằng có một số việc phụ tá sẽ báo tin tốt thay vì tin xấu, nhưng Tập Cận Bình còn có các kênh thông tin khác. Ông ấy nhất định có một người chuyên thu thập những tin tức này, có thể tương đối chính xác để báo lên trung ương. “Không phải là chung chung sơ lược, chỉ báo chuyện tốt, không báo chuyện xấu.”

Ông nói với VOA rằng việc ông Tập Cận Bình kiên định với chính sách ‘0 Covid’ rất khó nói là một đánh giá sai lầm. “Tập không dám học nước khác, cùng sống chung với virus, vì ông biết rằng vaccine (Trung Quốc) của mình không hiệu quả, và một khi ‘sống chung’ rất có thể sẽ bùng phát đại dịch, với dân số khổng lồ của Trung Quốc, thì số người nhiễm có thể lên con số hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người, có thể sẽ có rất nhiều người chết.”

Hồ Bình nói: “Ngoài ra còn sắp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ, nếu có nhiều người chết trước Đại hội này, thì người chỉ huy, người bố trí như Tập sẽ phải gánh vác trách nhiệm.”

Trường Bình – một nhà bình luận cấp cao về các vấn đề thời sự sống ở Đức, nói với VOA rằng: những kẻ chuyên quyền như Tập Cận Bình thực chất là người toan tính và thực dụng, họ tính toán để duy trì sự ổn định của chế độ chứ không phải lợi ích của đất nước và người dân.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x