Cựu quan chức quốc phòng Ukraine: Nga đang cầu viện Triều Tiên

05/04/22, 11:51 Thế giới

Sau khi Nga xâm lược Ukraine, Bình Nhưỡng và Moscow ngày càng thân thiết. Nga đang tìm kiếm “nguồn nhân lực bổ sung” từ các quốc gia khác, bao gồm cả Triều Tiên, cựu quan chức quốc phòng Ukraine Oleksandr Danylyuk cho biết.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). (Ảnh: Japan Times)

“Nước Nga của Putin không tự tin vào khả năng giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Một trong những lý do là vì binh lính Nga đã hoàn toàn mất tinh thần sau tháng đầu tiên của cuộc chiến mà họ bị quân đội Ukraine đánh tơi tả”, ông Danylyuk, cựu thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia nói với Newsmax hôm 2/4. 

“Họ nhận ra rằng đây có lẽ là cuộc chiến tồi tệ nhất mà họ từng có trong lịch sử kể từ khi Thế Chiến 2 kết thúc”.

Vì vậy, Tổng thống Nga Putin đang tìm kiếm các chiến binh ở nơi khác, bao gồm cả Syria, ông Danylyuk nói, đồng thời cho biết thêm tình báo Ukraine đã chặn được liên lạc giữa ông Aleksandr Dugin, một trong những cố vấn thân cận nhất của Putin và các quan chức Triều Tiên.

“Họ muốn Triều Tiên tham gia vào cuộc chiến”, ông Danylyuk nói.

Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố ngày 22/3 cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov đang hội đàm với Đại sứ Triều Tiên tại Nga Sin Hong-chol. Hai bên đã thảo luận về việc phát triển quan hệ song phương “trong bối cảnh có nhiều thay đổi trên trường quốc tế”, cũng như các vấn đề điểm nóng trong khu vực bao gồm cả tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên và Nga đều đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế và là những đối tác thương mại kém tương thích, nhưng họ sẵn sàng mở rộng thương mại.

Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên có rất ít đòn bẩy kinh tế để cung cấp cho Nga vì nền kinh tế của hai nước phần lớn không tương thích. Nhưng Triều Tiên có thể gửi nhân lực đến Nga.

Nhà nghiên cứu Andrei Lankov thuộc Đại học Kookmin ở Hàn Quốc cho biết hầu hết những gì Triều Tiên có thể xuất khẩu đều có giá trị nhỏ, nhưng khi lao động trở thành vấn đề lớn đối với Nga, Triều Tiên có thể mở rộng phạm vi điều động từ công nhân xây dựng, thợ rừng, đến nữ công nhân trong các ngành công nghiệp nhẹ. 

Ông Lankov chỉ ra trong các cuộc đàm phán cấp cao gần đây giữa Triều Tiên và Nga, mặc dù chưa biết họ đã thảo luận mối quan hệ kinh tế nào, nhưng việc điều động lao động là chắc chắn có.

Ông Danylyuk cho rằng cuộc chiến có thể không xảy ra nếu Mỹ chọn tiếp tục tập trận quân sự ở Ukraine và cung cấp vũ khí cho nước này, khi các mối đe dọa từ Nga bắt đầu xuất hiện sớm nhất là từ một năm trước.

Ông Danylyuk kêu gọi nếu Mỹ muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này “theo cách ít đẫm máu nhất có thể với thương vong dân sự tối thiểu”, họ cần xem xét các biện pháp nặng ký hơn là viện trợ vũ khí.

Thùy Linh (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x