Ông Trump nói sắp đạt thỏa thuận với Trung Quốc, nhưng vẫn sát cánh cùng Hồng Kông

27/11/19, 16:33 Thế giới

Tổng thống Donald Trump hôm 26/11 cho biết, thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đang ở khoảng thời gian cuối cùng của giai đoạn 1. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh song song đó ông vẫn ủng hộ nền dân chủ ở Hồng Kông.

Ảnh chụp Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi rời căn cứ không quân Andrew ở Maryland vào ngày 20/11/2019. (Ảnh qua AFP)

Ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông

“Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của một thỏa thuận rất quan trọng, tôi đoán bạn có thể gọi là thỏa thuận thương mại quan trọng nhất từ trước tới nay,” Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 26/11.

Mọi thứ đều rất thuận lợi, nhưng đồng thời chúng tôi muốn thấy những điều tốt đẹp diễn ra ở Hồng Kông”, ông tiếp tục và nói thêm rằng, ông tin nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình “sẽ muốn thực hiện thỏa thuận”.

Đây là lần thứ 2 kể từ khi ông Trump đưa ra lời nhận xét ủng hộ nền Dân chủ ở Hồng Kông vào tuần trước. 

Chúng tôi sẽ sát cánh cùng họ”, ông Trump đáp lại câu hỏi từ phóng viên, đồng thời gửi một lời nhắn đến người dân Hồng Kông đã bầu ủng hộ người biểu tình trong các cuộc bầu cử gần đây.

Cụ thể, hôm thứ Hai (25/11), những người ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đã đánh bại phía ủng hộ Bắc Kinh bằng một chiến thắng khá ấn tượng và dành được 388 trong tổng số 452 ghế tại hội đồng quận. Kết quả này đã lan tỏa nguồn động lực hỗ trợ phong trào biểu tình ở Hồng Kông.

Phát triển thương mại

Rạng sáng 26/11, cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway cho biết, 2 nước đang đến rất gần cuộc thỏa thuận thương mại và đang trong quá trình giải quyết các vấn đề cơ cấu.

Chúng tôi đang đến rất gần [thỏa thuận] và giai đoạn một rất quan trọng. Tổng thống muốn thực hiện thỏa thuận theo từng giai đoạn, từng phần, bởi vì nó là một cuộc đàm phán thương mại lớn mang tính lịch sử”,  bà Conway phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

Thỏa thuận giai đoạn 1 sẽ đưa ra những kỳ vọng về việc Trung Quốc mua nông sản của Mỹ và bảo vệ sở hữu trí tuệ. Chính quyền Trung Quốc cũng đã kêu gọi khôi phục lại mức thuế quan trước kia, xem như một phần thỏa thuận giữa 2 bên.

Ủy ban chống Trộm cắp Sở hữu Trí tuệ Hoa Kỳ ước tính rằng hành vi trộm cắp tình báo thương mại đã khiến Hoa Kỳ phải chịu tổn thất từ 225 tỷ đến 600 tỷ USD mỗi năm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán, nhưng với những vấn đề như: bắt buộc chuyển giao công nghệ, đánh cắp tài sản trí tuệ, mất cân bằng thương mại 500 nghìn tỷ USD một năm với nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới, điều này là không hợp lý với người dân chúng tôi,” bà Conway nói.

Tổng thống Trump muốn có thỏa thuận. Nhưng ông ấy luôn chờ cho đến khi có thỏa thuận tốt nhất,” bà tiếp tục và cho biết thêm họ đã thấy được một số tiến triển tốt đẹp.

Theo đại diện phòng thương mại Hoa Kỳ Robert Ligthizer, Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu gia cầm Mỹ. Điều này sẽ mở thêm cơ hội xuất khẩu gia cầm trị giá lên tới 1 tỷ USD cho nông dân chăn nuôi gia cầm Mỹ.

Cùng ngày 26/11, các nhà đàm phán cấp cao của Mỹ và Trung Quốc, bao gồm đại diện thương mại Hoa Kỳ Ligthinzer, Bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin, và phó thủ tướng Lưu Hạc cũng đã có cuộc trao đổi qua điện thoại. Theo Tân Hoa Xã, 2 bên đã đạt được sự đồng thuận trong việc giải quyết các mối quan tâm cốt lõi của nhau và sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ.

Trước đó vào ngày 24/11, Hội đồng nhà nước Trung Quốc cũng ban hành các hướng dẫn mới để tăng cường giám sát về bảo vệ bằng sáng chế, bản quyền và hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ khác, một trong những điểm nhấn trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung bấy lâu nay.

Tổng thống Donald Trump đã phát đi tín hiệu lạc quan cho các đàm phán thương mại gần đây, nhưng nói rằng ông chưa sẵn sàng gọi đó là thỏa thuận.

“Tôi nghĩ rằng họ đang hướng đến những gì tôi muốn,” ông phát biểu vào ngày 21/11.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x