Ngoại trưởng Vương Nghị: Đòi Trung Quốc bồi thường là “nằm mơ giữa ban ngày”

26/05/20, 09:11 Thế giới

Sau những thiệt hại nặng nề mà đại dịch Vũ Hán gây ra cho toàn cầu vì sự che giấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị mới đây tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ chỉ “nằm mơ giữa ban ngày” nếu muốn kiện Bắc Kinh.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh qua BBC)

Theo Reuters, trả lời trong cuộc họp báo bên lề kỳ họp quốc hội của Trung Quốc hôm 24/5 về việc Washington có thể tịch thu tài sản của Trung Quốc ở Mỹ như một khoản bồi thường cho thiệt hại từ dịch Vũ Hán, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố: Hoa Kỳ sẽ chỉ “nằm mơ giữa ban ngày” nếu theo đuổi các vụ kiện Bắc Kinh liên quan đến dịch viêm phổi Vũ Hán. 

“Thật đáng tiếc, ngoài virus corona [virus Vũ Hán] đang hoành hành, còn có một loại virus chính trị cũng đang lan rộng ở Hoa Kỳ. Virus chính trị này đang tận dụng mọi cơ hội để tấn công và bôi nhọ Trung Quốc”, ông Vương nói thêm.

Ông này cáo buộc: “Một số chính trị gia đã bỏ qua những sự thật cơ bản nhất và đưa ra quá nhiều lời nói dối về Trung Quốc và gieo rắc quá nhiều âm mưu”.

Nhà ngoại giao hàng đầu Bắc Kinh tiếp tục: “Nếu các vị muốn xâm phạm chủ quyền và nhân phẩm của Trung Quốc bằng việc kiện tụng bừa bãi, cướp đoạt thành quả làm việc chăm chỉ của nhân dân Trung Quốc, tôi e rằng đây là nằm mơ giữa ban ngày và các vị sẽ chỉ tự làm bẽ mặt mình”.

Mối quan hệ Mỹ – Trung đang tụt dốc nghiêm trọng kể từ khi dịch Vũ Hán bùng phát, trong đó giới chức Hoa Kỳ lên án tình trạng che giấu dịch bệnh và thiếu minh bạch của Bắc Kinh, khiến virus lây lan từ Vũ Hán tới hơn 200 quốc gia và cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 người.

Viện nghiên cứu Henry Jackson Society (Anh) cho rằng nhóm các nước phát triển G7 có thể sẽ kiện Bắc Kinh để đòi bồi thường ít nhất 4.000 tỷ USD. Tờ báo Bild của Đức công bố một “hóa đơn” yêu cầu Trung Quốc bồi thường Đức số tiền lên tới 149 tỷ Euro (hơn 161 tỷ USD). Báo ABC (Úc) có bài viết nhận định Australia có thể đòi Trung Quốc bồi thường thiệt hại hơn 58 tỷ USD.

Chính quyền Bắc Kinh “có tật giật mình”?

Hi nghị trực tuyến của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) được tổ chức trong 2 ngày 18-19/5, và một nghị quyết kêu gọi điều tra phản ứng của thế giới đối với đại dịch đã được thông qua với sự nhất trí của tất cả 194 quốc gia thành viên. Trong đó nghị quyết kêu gọi WHO hỗ trợ việc điều tra nguồn gốc virus và con đường virus lây lan sang người.

Chính quyền Bắc Kinh nhiều lần bào chữa cho cách xử lý dịch bệnh của mình. 
Chính quyền Bắc Kinh nhiều lần bào chữa cho cách xử lý dịch bệnh của mình. (Ảnh qua Yan News)

Nghị quyết không đề cập đến bất kỳ quốc gia cụ thể nào, tuy nhiên một số quốc gia, bao gồm Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc che đậy thông tin về virus Vũ Hán, được phát hiện lần đầu tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019.

Trong khi đó Bắc Kinh nhiều lần bào chữa cho cách xử lý dịch bệnh của mình. 

Hôm 18/5, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông ủng hộ lời kêu gọi điều tra về việc xử lý đại dịch nhưng nhấn mạnh rằng mọi cuộc điều tra nên “đợi đến khi virus được ngăn chặn”. Bất kỳ cuộc điều tra nào nhắm vào Trung Quốc đều có thể giáng một đòn nặng vào vị thế toàn cầu của nước này.

Bắc Kinh trước đó đã phản ứng giận dữ với lời kêu gọi điều tra nguồn gốc virus của Úc, đồng thời cáo buộc động thái của Úc là vô trách nhiệm và có thể phá vỡ sự hợp tác quốc tế trong việc chống lại đại dịch. 

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x