Ngoại trưởng Mỹ lên án ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, mang lại nguy hiểm cho toàn nhân loại

28/03/20, 07:13 Thế giới

Dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn đang tiếp tục lan rộng, gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lại một lần nữa chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu dịch bệnh, lan truyền thông tin sai lệch, lo ngại nó có thể gây ra tình trạng nghiêm trọng một lần nữa trong tương lai.

Ngoại trưởng Mỹ lên án ĐCSTQ che giấu dịch bệnh: Mang lại nguy hiểm cho toàn nhân loại (ảnh 1)
Ngày 24/3, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo lại một lần nữa lên án ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, mang lại nguy hiểm cho toàn nhân loại. (Ảnh: Getty Images)

Theo tin tổng hợp từ truyền thông nước ngoài, vào ngày 24/3, Pompeo trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình phát thanh Washington Watch đã nói rằng, dịch bệnh là thảm họa toàn cầu và đang không ngừng lan rộng, chúng ta cần đảm bảo rằng phản ứng và thông tin của mỗi quốc gia là minh bạch. Các quốc gia phải chia sẻ thông tin và tình huống hiện tại, để thuận lợi cho việc bảo vệ sức khỏe toàn cầu, các cơ quan phòng chống dịch bệnh cùng nhau hợp tác đẩy lùi virus hung hãn.

Ông Pompeo thẳng thắn tuyên bố: “Điều khiến tôi lo lắng nhất bây giờ là việc Trung Quốc che đậy sự thật, truyền bá thông tin sai lệch sẽ gây ra tình trạng nghiêm trọng một lần nữa trong tương lai”.

Ông biểu thị, thời điểm lên án ĐCSTQ chắc chắn sẽ đến, nhưng bây giờ điều quan trọng hơn là phải cho thế giới biết tình hình thực sự của dịch virus ĐCSTQ (viêm phổi Vũ Hán).

Khi bắt đầu bùng phát, ĐCSTQ đã che giấu thông tin, trì hoãn thời cơ phòng dịch, khiến dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát và lan rộng trên toàn cầu, hàng ngàn hàng vạn người đã bị virus cướp đi sinh mệnh, hàng tỷ sinh mạng trên toàn thế giới đang bị đe dọa.

Đến nay, ĐCSTQ vẫn chưa xin lỗi thế giới về sự bùng phát dịch, ngược lại còn có ý đồ “thay đổi nơi sản xuất” virus, không chỉ đổ lỗi cho Mỹ mà còn cho cả Ý, khiến cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ.

Tổng thống Mỹ Trump đã trực tiếp gọi virus này là “virus Trung Quốc”, ông giải thích, việc sử dụng “virus Trung Quốc” là sự đáp trả trước việc chính phủ Trung Quốc nói xấu quân đội Hoa Kỳ phát tán virus, nó không liên quan gì đến phân biệt chủng tộc vì virus này thực sự có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Trump cũng lên án ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, khiến viêm phổi ĐCSTQ lan truyền rộng rãi, thế giới đã phải trả giá đắt cho nó.

Hiện tại, cộng đồng quốc tế đang kêu gọi phân biệt giữa Trung Quốc và ĐCSTQ, cho rằng dân tộc Trung Quốc cũng là nạn nhân của ĐCSTQ. Bởi vậy, “Epoch Times” và “NTDTV” đã gọi virus này là “virus ĐCSTQ”, ĐCSTQ đã kích hoạt thảm họa toàn cầu này và khó có thể thoát khỏi tội lỗi.

Đáp lại tin đồn thoái thác trách nhiệm của chính phủ ĐCSTQ, ông Pompeo cho biết tại cuộc họp báo của Bộ ngoại giao vào ngày 17/3, “Họ đang tiến hành tuyên truyền sai lệch, thoái thác trách nhiệm. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ đánh giá phản ứng của thế giới”. Thời gian tới, Mỹ sẽ truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ trong dịch bệnh lần này.

Hình Thiên Hành, bình luận viên thời sự ở Mỹ nói với NTDTV rằng, để đối phó với cuộc chiến dư luận của ĐCSTQ, lập trường cứng rắn của Pompeo là một tấm gương cho các quốc gia khác trên thế giới.

Hình Thiên Hành cho rằng, bài phát biểu của Pompeo không phải đơn thuần là khẩu hiệu dư luận, có lẽ ông đã có đủ bằng chứng để chứng minh rằng ĐCSTQ là tội phạm trong dịch bệnh này, hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm từ góc độ pháp lý, vì vậy ông mới có thể nói những lời như vậy.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 18/3, ông Pompeo cũng cho biết, Hoa Kỳ trước đó đã liên tục biểu thị sẵn sàng gửi các chuyên gia y tế giỏi nhất đến Trung Quốc nhưng không được Bắc Kinh đồng ý.

Chính quyền ĐCSTQ đã cấm các cuộc thảo luận công khai về dịch bệnh trên Internet, thậm chí đã trục xuất các nhà báo Mỹ tại Trung Quốc. Việc áp chế tin tức một cách công khai như thế này đã khiến thế giới rơi vào nguy hiểm.

“Thông tin của họ (ĐCSTQ) không rõ ràng, nếu chúng ta không thể đưa ra phán đoán chính xác, làm rõ sự thật, việc như thế này cũng sẽ xảy ra lần nữa. Bằng cách này hay cách khác, sự minh bạch thông tin rất quan trọng”, Pompeo nói.

Ngoài Pompeo, một số chính trị gia khác của Hoa Kỳ cũng kêu gọi truy cứu hành vi phạm tội của ĐCSTQ. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Josh Holly và Tom Cotton đều đăng lên Twitter nói rằng, công dân ở Trung Quốc và trên thế giới là nạn nhân của việc che giấu dịch bệnh của ĐCSTQ, phải truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

    Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

    Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

x