Logo của Đại sứ quán Mỹ xóa chữ “Trung Quốc”, Pompeo gọi Đài Loan là một “Quốc gia”

12/08/20, 11:31 Thế giới

Ngày 10/8, logo trên WeChat và Twitter của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thượng Hải đều đã được sửa đổi, 2 chữ “Trung Quốc” trên logo đã bị xóa đi. Cùng ngày, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong một cuộc phỏng vấn đã 2 lần gọi Đài Loan là một “Quốc gia”.

Vào ngày 10/8, 2 chữ “Trung Quốc” đã ‘biến mất’ trong logo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh và Tổng Lãnh sự quán tại Hoa Kỳ Thượng Hải. (Ảnh trên WeChat và Twitter)

Vào ngày 10/8, cảnh sát Hồng Kông trên danh nghĩa “Luật An ninh Quốc gia Đặc khu Hồng Kông” đã tiến hành bắt người trên quy mô lớn. Cùng ngày, ngoại giới bất ngờ phát hiện ra rằng,  logo trên WeChat và Twitter của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thượng Hải đều đã được sửa đổi, 2 chữ “Trung Quốc” trên logo đã bị xóa đi, chỉ còn giữ lại 2 cái tên là “Bắc Kinh” và “Thượng Hải”. 

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã lan truyền những bức ảnh so sánh giữa logo cũ và mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ, và cũng nói rằng sự việc này thật là “tế nhị”. 

Cùng ngày hôm đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax TV đã bình luận về chuyến thăm của Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Alex Azar đến Đài Loan vào cuối tuần trước, đồng thời, trong cuộc phỏng vấn Pompeo cũng 2 lần gọi Đài Loan là một “Quốc gia”. 

Theo hãng thông tấn CNA của Đài Loan, Sean Spicer, người dẫn chương trình của Newsmax TV đã đề cập trong chương trình rằng, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rất không hài lòng với chuyến thăm gần đây của Alex Azar. Ông hỏi Pompeo: “Phải chăng là muốn thông qua chuyến thăm của Alex Azar mà gửi một thông điệp nào đó cho Bắc Kinh? Điều này có phải là chính phủ Hoa Kỳ đang bắt đầu ‘nghiêng từ Trung Quốc sang Đài Loan’?”     

Pompeo trong lúc đáp lại đã 2 lần gọi Đài Loan là một “Quốc gia”.

Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Alex M. Azhar II đã gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ngay thời điểm quan hệ Trung – Mỹ đang căng thẳng. (Ảnh: Nytimes)

Pompeo nói rằng, chính ông cũng cảm thấy bất ngờ khi Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ lại đến một “Quốc gia” khác, sẽ có người cảm thấy bị uy hiếp. Ông nói: “Nếu như một vị Bộ trưởng Y tế nỗ lực chống dịch ở một nơi đặc biệt nào đó, anh sẽ cảm thấy bị uy hiếp hoặc là bị chọc giận, hay là cảm thấy đang khiêu khích đến an ninh quốc gia, như vậy thì cũng thật là quá yếu nhược. (Bắc Kinh) cảm thấy bị uy hiếp bởi chuyến thăm này, tôi nghĩ điều này đã thể hiện đầy đủ sự yếu kém của ĐCSTQ”.

Pompeo nói, mục đích chuyến đi này của Alex Azar rất đơn thuần, đó là hợp tác với chính phủ Trung Hoa Dân Quốc về các vấn đề quan trọng đối với nhân loại trên toàn cầu, đảm bảo mọi người có thể hiểu rõ về virus Vũ Hán và sự uy hiếp mà virus mang lại, hiểu rõ “Đài Loan làm thế nào có thể đối phó thành công trong vấn đề này (dịch bệnh) ở nước mình?”.

Alex Azar là quan chức nội các cấp cao nhất ở Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan kể từ năm 1979. Ông cũng thay mặt cho tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến thăm tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Thái Anh Văn.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x